Đến nội dung chính

Chương 63: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (42)

admin 865 Chữ Cài Đặt

Mộng Đình bị Lâm phu nhân xoa đầu đến muốn rối tung cả tóc lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe bà nói:

“Tử Hi con là con của mẹ, là cháu của ông bà mà phải không? Mẹ và ông bà luôn luôn rất tin tưởng vào con, nhưng dù sao con cũng vẫn còn là con nít, phải để mọi người lo cho con chứ.”

Lâm Tử Hi cúi thấp đầu khoảng vài giây, cả Lâm phu nhân và Lâm Tử Văn đều không thấy rõ sắc mặt của cô, nhưng sau đó đã thấy cô ngẩng đầu lên, tươi cười gật đầu với mẹ:

“Vâng ạ. Con đã hiểu rồi!”

Lâm phu nhân cũng mỉm cười. Đợi lát sau dì Phúc hớt hải xách đồ đến bà mới vội vã bắt xe đến công ty. Lâm Tử Văn dù không bị thương quá nặng nhưng cũng không gọi là nhẹ, bác sĩ đề nghị cậu nên ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Mộng Đình vừa nghe vậy đã xung phong được ở lại cùng để nói chuyện cho cậu đỡ chán. Trong mấy đứa trẻ nhà mình thì chỉ có Tử Hi thân với Tử Văn nhất, nên Lâm phu nhân vừa nghe đã đồng ý ngay.
Sau khi Lâm phu nhân rời khỏi phòng, Lâm Tử Văn vẫn ngồi bất động trên giường bệnh, chẳng nói được một câu gì, mặc dù trong lòng cậu bây giờ đang rất rối rắm, vô vàn câu hỏi lướt qua trong đầu.

Cho đến khi Lâm Tử Hi vẫy vẫy tay trước mặt Lâm Tử Văn, nhỏ giọng hỏi:

“Này này, cậu đang nghĩ cái gì thế?”

Lâm Tử Văn ngạc nhiên nhìn hai tay mình, trên đó bây giờ đã có một đĩa táo được gọt sẵn, chắc là Lâm Tử Hi đã để lên. Cô vẫn đang lặng lẽ quan sát cậu, biểu cảm vẫn nhàn nhạt như thế. Cậu lấy hết can đảm, hít sâu hỏi cô:

“Rốt cuộc… lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Tử Hi nhón một miếng táo từ trong đĩa, cậu nín thở nhìn cô bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt xuống, lúc này mới chậm rãi kể.

Cậu và mẹ đã gặp phải một kẻ đột nhập.

Ở góc rẽ gần khu vực nhà kho của trường tiểu học. Tô Linh kể lại với cảnh sát rằng lúc ả ta và con trai nhỏ của mình đang nói chuyện ở gần nhà kho thì vô tình thấy kẻ đột nhập leo rào vào trường. Tô Linh kéo con trai tính bỏ chạy nhưng xui xẻo bị hắn ta bắt được và khống chế. Lâm Tử Văn do muốn bảo vệ mẹ nên đã ôm chặt lấy kẻ đột nhập mãi không buông, nên thành ra mới bị hắn đá cho nằm bẹp dưới đất.
Kẻ đột nhập có vẻ như đã nghe tin ngôi trường tiểu học quý tộc này tổ chức lễ hội đến tối muộn nên muốn đột nhập để bắt cóc trẻ em, nhưng lúc hắn đá Lâm Tử Văn thì đã gây ra tiếng động, Lâm Tử Hi do lo lắng tìm Lâm Tử Văn nên đã dẫn Lâm phu nhân cùng đi tìm, lúc này mới phát hiện ra sự việc…

“Mọi chuyện là như thế. Sau đó tên đột nhập đó bỏ chạy mất, còn tôi và mẹ thì đưa cậu vào bệnh viện.”

Nghe chất giọng đều đều của Lâm Tử Hi vang bên tai, Lâm Tử Văn nhíu nhíu mày. Cậu ôm đầu, cậu biết có gì đó trong câu chuyện này không hề đúng, nhưng kỳ lạ là lại không thể nói ra được là nó không đúng ở chỗ nào. Bỗng nhiên Lâm Tử Hi nắm lấy tay cậu rồi chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng cô bấy giờ mới toát ra được một chút cảm xúc phấn khích:

“Có muốn đi ngắm sao hay không?”
Lâm Tử Văn nhìn theo hướng cô chỉ, dự báo thời tiết báo hôm nay trời quang mây, đúng là đang độ trời sao rất đẹp. Vốn dĩ cậu còn tính vào tối nay sẽ tranh thủ lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ ngắm một chút, có khi còn có thể tranh thủ chụp một vài bức ảnh. Nhưng mọi chuyện có vẻ đã đi quá xa so với kế hoạch vốn đề ra…

Cậu vén chăn, có chút chật vật bước xuống giường. Lâm Tử Hi có vẻ như không có ý định ngăn cản, thế là cậu cứ lững thững bước tới gần cửa sổ, rồi mở ra.

Quả nhiên là trăng đêm nay rất sáng.

Lâm Tử Văn cứ lẳng lặng ngắm mặt trăng tròn vành vạnh ngự trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng của nó khiến cõi lòng cậu thấy vô cùng yên tĩnh. Nhưng xui xẻo là ô cửa sổ này lại không phải là một vị trí quá tốt… Trong lúc cậu đang lơ là, không biết Lâm Tử Hi đã yên lặng đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt hờ hững lúc này lại phản chiếu những tia sáng li ti lấp lánh, giống như có cả một dãy ngân hà trong đó vậy.