Kỳ nghỉ hè dài ba tháng ròng rã cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Mùa thu đã tới, mấy đứa trẻ nhà họ Lâm cũng phải quay lại trường tiểu học.
Bốn đứa trẻ cùng ngồi chung một chiếc xe hơi tới trường. Bầu không khí yên lặng tới mức đóng băng, đến bác tài xế Lý ngồi ở phía ghế lái cũng không khỏi cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cũng may là trường học cách nhà không xa lắm nên chẳng mấy chốc mà xe nhà bọn họ đã đến nơi. Lâm Tử Yên thở phào, đã tính ôm cặp chạy ngay lên lớp để tụ họp với bạn bè thì bỗng nhiên bị bác Lý gọi lại, bảo là phải chụp một tấm hình gửi cho Lâm phu nhân nhân ngày đầu tiên của năm học mới. Mấy đứa trẻ khác cũng không quá tự nguyện nhưng rốt cuộc vẫn đứng vào, miễn cưỡng chụp một tấm hình đủ mày đủ mặt.
Nhìn mấy vị công tử tiểu thư mỗi người một ngả vào trường học, bác Lý thở dài, hy vọng mối quan hệ giữa bọn họ sau này sẽ khá hơn.
***
Dù không thể hiện ra nhưng Mộng Đình thật sự mang tinh thần rất hào hứng đối với việc đến một ngôi trường tiểu học bình thường, bởi tuổi thơ của cô gắn liền với những tháng ngày huấn luyện gian khổ tại trại tập luyện.
Vừa mở mắt ra đã phải đối mặt với hàng trăm bài tập cải thiện thân thể khó nhằn, hoặc không thì cũng là luyện tập tinh thần lực, làm sao mà có được loại khung cảnh yên bình như thế này?
Vừa mở cửa lớp, quả nhiên hàng chục đôi mắt đã quay lại nhìn chăm chú vào Mộng Đình. Cô còn chưa kịp bước vào, đã có một đám trẻ chỉ thẳng vào mặt rồi cười phá lên:
“Đến rồi! Đến rồi kìa!”
“Là con nhỏ mọt sách chiêm tinh!”
“Nhìn vẫn lập dị y như mọi năm ha!”
Nguyên chủ có một mái tóc xù tự nhiên chẳng giống với bất kỳ một đứa trẻ nào trong lớp, đã vậy lại còn bị cận, chỉ là bình thường cô bé rất ít khi đeo kính mà thôi.
Mộng Đình làm đúng như thiết lập của nguyên chủ, đi học thì lập tức buộc mái tóc xù lên thành đuôi gà, mắt đeo kính cận to tướng, đã vậy còn hay ôm khư khư mấy quyển sách thiên văn dày cộp, nhìn như thế nào cũng thấy như tự viết lên mặt ba chữ “đồ mọt sách”.
Cô như thể bỏ ra ngoài tai hết những lời đàm tiếu xung quanh rồi đi thẳng về chỗ ngồi gần cuối lớp của nguyên chủ, nhưng thực chất bên trong đã bừng bừng lửa giận:
Xin lỗi đi? Với phong cách này mà nguyên chủ muốn làm người mờ nhạt thì cũng hơi bị khó đấy? Quy định OOC chết tiệt.
Mộng Đình đẩy mắt kính, ánh mắt cô dần dần trở nên sắc bén:
“Đã nghe chưa hả hệ thống? Ngươi mau đi nói cho “cô ta” biết, nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành được, nếu ta không thể thay đổi đi “cái thiết yếu” nhất. Ý ta là bản thân “cô ta” đó có hiểu không!”
“…”
Không có tiếng trả lời. Mộng Đình kiên nhẫn chờ hệ thống lên tiếng, phải mất một lúc sau mới nghe giọng người phụ nữ ngắc ngứ hỏi lại:
“Cô bảo tôi… nói với ai cơ?”
Ngón tay Mộng Đình đều đều gõ nhịp trên bàn, trầm giọng nói:
“Với nguyên chủ. Bảo cô ta mau thay đổi lại quy định OOC ngay lập tức.”
“Điều này… điều này là không thể được.”
“Có cái gì mà không thể được?”
Mộng Đình kiên quyết đáp, tất nhiên là cô nhất định không chịu buông tha. Và cô hoàn toàn có cơ sở để kết luận rằng hệ thống có thể làm như thế.