“Tạ bệ hạ….”- Thường Chí Cường hí hửng hô lớn, ánh mắt còn không tự chủ được mà liếc sang nhìn đám sói lang khát máu kia.
“Chúc mừng công bộ đại nhân…”- Lộ Trung Khiêm nhanh nhảu đứng ra chúc mừng.
Một số khác thấy vậy cũng theo gót Lộ Trung Khiêm, 1 số thì lựa chọn yên tĩnh quan sát. Nhưng ai cũng chắc chắn rằng, Thường gia có thể vực dậy sau cơn bạo bệnh, trong triều sẽ lại tranh đấu 1 hồi.
Mặc dù biết mấy lão già kia chỉ đang giả vờ, nhưng Thường Chí Cường cũng rõ ràng, Thường gia hắn thân cô thế cô, lúc này đây không nên tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Rất rõ ràng, mấy lão có ý bắt chuyện 1 nửa nguyên do chính là hạt mễ, phần nhiều chính là vị “gia phụ báo mộng” kia.
“Thường đại nhân…”-Thái tử cũng đứng ra hỏi thăm.
Nếu như tiểu Hoàng có mặt ở đây, hẳn cậu sẽ ngỡ ngàng đến bật ngửa, vì Thái tử không ngờ lại là Vương Long mà cậu quen biết bấy lâu nay.
“Thần cảm tạ Thái tử đã quan tâm, sức khoả đang dần dần hồi phục, nhất định sẽ không để lỡ trọng trách mà bệ hạ đã giao phó.”
“Tốt, lần tới bản thái tử sẽ tới thăm Thường gia, giờ ta còn có chuyện, không làm phiền các vị nữa…”
Vương Long nhanh chân rời đi, bởi vì cha của hắn có chuyện muốn bàn, dĩ nhiên vị cha kia là đương kim Hoàng Thượng, sau hôm này, tin đồn về tổ tiên Thường gia hiển linh sẽ lan truyền toàn bộ kinh thành, người trong cuộc ai cũng rõ ràng việc Thường gia bị chèn ép, chỉ có điều thứ họ càng quan tâm lại là mấy thứ tâm linh vượt ra khỏi trí tưởng tượng của con người.
“Phụ hoàng, người cho gọi nhi thần…”
“Ừm, miễn lễ, ngồi đi…”
“Phụ hoàng, người lo lắng Thường gia kia sao?”
“Ta muốn biết con suy nghĩ như thế nào về chuyện của Thường gia…”
Vương Long hít 1 hơi thật sâu, hắn biết phụ hoàng đang thử hắn, tương lai không xa, nếu hắn được kế thừa hoàng vị, những chuyện như thế này chắc chắn sẽ gặp phải.
“Phụ hoàng, theo suy đoán của nhi thần, tổ phụ Thường gia báo mộng có lẽ là cố ý phô trương thanh thế, phần nhiều muốn cho người ngoài biết được tình cảnh hiện tại của Thường gia, còn chuyện Thường Chí Cường đột nhiên khỏi bệnh sợ là có điều mờ ám…”
“Ồ, là Thường Chí Cường giả bệnh lừa dối trẫm?”
“Cũng chưa hẳn, tuy rằng hài nhi không biết vì sao phụ hoàng lại không thích Thường gia nhưng bao nhiêu năm nay phụ hoàng hẳn phải hiểu rõ con người của Thường Chí Cường, khả năng rất lớn là hắn được quý nhân trợ giúp cho nên mới đột nhiên khỏi bệnh…”
“Quý nhân?”
“Đúng vậy, hắn đã cáo bệnh liền nửa năm trời, con cũng đã gặp qua vài lần, có lẽ không phải là giả bệnh…”
“Được rồi, vậy còn nữ nhi Thường Linh Linh kia thì sao?”
“Ý phụ hoàng là chuyện ban hôn với Thất đệ, nhi thần rất tán thành, nếu như phụ hoàng đã không thích Thường gia, vậy thì giữ chân nữ nhi của hắn cũng là 1 loại kiềm chế rất thích hợp…”
“Được rồi, ta đã hiểu ý của con, lui ra đi…”
Hoàng đế phất tay nhẹ 1 cái, trong lòng hắn đã rõ ràng 1 số chuyện, nhưng phần nhiều chính là trong người hắn đang dâng lên 1 loại cảm giác khó tả, hắn cần phải đi giải toả…
Hôm sau, tin tức về Thường gia đã loan truyền toàn bộ kinh thành, có kẻ còn to gan đi đồn thổi rằng hoàng thượng chèn ép Thường gia khiên tổ tiên người ta nổi giận trở về báo mộng. Mặc dù mọi người rất sợ bị chém đầu nhưng không thể không nói, lí do này cực kì thuyết phục.
Còn ở Thường gia lúc này, Thường Linh Linh cho người ra ngoài nghe ngóng cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn, nàng dĩ nhiên là càng mong tin tức truyền càng rộng càng tốt a…
“Linh Linh tiểu thư, nàng đừng lo lắng, trước mắt sẽ ngăn được ngày định hôn, dần dần chúng ta sẽ tìm được cách khiến hoàng đế huỷ hôn.”- Tiểu Hoàng 1 bên an ủi.
“Cảm ơn, Tiểu Hoàng…”
“Haizzz….”-Thường Chí Cường lúc này cũng trở về nhà với vẻ mặt u uất.
“Cha, người sao vậy? Trong triều cha gặp phải chuyện gì?”
“Chuyện này 1 lời khó nói hết, tiểu Linh à, con phụ giúp ta chuyện làm ăn là đã giúp đỡ rất nhiều rồi…”
“Bá phụ, có chuyện gì thì cứ nói, 3 người cùng nghĩ sẽ nhanh hơn 1 người đó!”- Tiểu Hoàng nhanh nhảu nói.
“Phải đó, cha nói đi cha…”
“Ài, sáng nay ta đến Công bộ Quán để xem xét tình hình công việc, là 1 mớ rắc rối mà đám người kia cố ý gây ra cho ta…”-Thường Chí Cường vừa nói vừa thở dài, nét mặt già nua đi hẳn.
“Cha, rốt cuộc là rắc rối gì, người mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa…”
“Ừm, nửa năm trước ta được triều đình cho tu sửa lại cầu Linh Tứ ở cửa đông kinh thành, tuy nhiên đúng lúc đó ta lại bị người ta ám toán cho đến khi gặp được Vạn tiểu hữu, hôm nay ta đến kiểm lại sổ sách thì thiếu hụt 200 ngàn đồng tiền vàng, trong khi quốc khố lại chi 300 ngàn…”
“Ta có 1 vấn đề, chỉ là tu sửa lại 1 cái cầu, tại sao triều đình lại chi ra nhiều đồng tiền vàng như vậy, với con số 300 ngàn kia sợ là có thể xây tới 100 cái cầu cũng được chứ đừng nói là tu sửa?”-Tiểu Hoàng thắc mắc hỏi.
“Tiểu hữu thắc mắc nó cũng không có gì là lạ, cái cầu đó 2 điểm mấu chốt khiến bệ hạ để ý đến như vây. Thứ nhất, năm xưa khi tiên hoàng trong tay chưa có gì cả, ngài chính là sinh ra và lớn lên gần cái cầu đó cho tới lúc 17 tuổi thì chiến tranh ập đến, lúc đó triều đình do La Tha tộc nắm giữ đã mục nát chỉ quan tâm vơ vét của cải mà không lo sống chết của dân chúng. Cầu Linh Tứ đó chính là nơi mà Tiên Hoàng dựng cờ khởi nghĩa mặc dù đã từng rất khó khăn nhưng lại xây dựng được cơ nghiệp như hiện tại….”
“Cho nên sau khi đăng cơ, hoàng đế mới để ý cái cầu đó đến như vậy!”
“Vạn tiểu hữu, tai vách mạch rừng, không được gọi bệ hạ như thế!”-Thường Chí Cường giật mình vội vàng ngó ngàng xung quanh.
“Hahahhhh, ta lỡ miệng…Vậy còn điểm mấu chốt thứ 2?”-Tiểu Hoàng cười trừ nói.
Đến đây, Thường Chí Cường vẻ mặt rầu rĩ hơi hơi liếc sang nhìn con gái sau đó lại thôi, dường như y đang có điều gì đó giấu diếm không muốn nói ra bèn gượng gạo úp úp mở mở đối phó:
“Chuyện này về sau cả 2 sẽ rõ, trước mắt cần phải tìm cách bổ sung 200 ngàn đồng tiền vàng đang bị thiếu hụt kia…”
Mặc dù không hiểu lắm nhưng 2 người tiểu Hoàng cũng không có thắc mắc thêm mà quan tâm phần nhiều vào chính sự.
“Cha, có điều tra ra được gì không? Là do ai làm…”
“Haiizz, mấy lão cáo già đó làm việc vô cùng kín đáo, không 1 chút sơ hở…”
“Bá phụ, vậy cái cầu đó tu sửa đến đâu rồi?”
“Đó cũng chính là điều mà ta không muốn nhắc đến nhất, gần như chưa có tu sửa được gì, tất cả chỉ là gióng trống khua chiêng để khai khống tiền vàng!”
“Trước mắt cần phải đến xem cái cầu đó như thế nào đã, nhưng mà lão Hoàng đế có yêu cầu tu sửa nó như thế nào không?”
“Bệ hạ chỉ nói, muốn tu sửa lại 1 cách hoành tráng nhất, muốn có 1 cái cầu bắt mắt nhất, quy mô nhất….”
“Xem ra lão Hoàng đế này cũng có hiếu với lão cha mình phết nhỉ!”
“Tiểu Hoàng…”-Thường Linh Linh không nhịn nổi khi thấy Tiểu Hoàng đùa cợt như vậy, đó chính tội khi quân, sẽ bị chém đầu đó.
1 lát sau,
“Ồ, con sông này cũng khá lớn ha, ướm chừng cũng phải gần 20m, lại tu sửa chưa đâu vào đâu cả?”-Tiểu Hoàng đánh giá cái cầu cũ kĩ kia, đúng thật là nó đã khá cũ, thời đại này mà đã xây được 1 cái cầu như thế cũng đã là tốt lắm rồi.