Đến nội dung chính

Chương 10: Tựa Như Sương Khói

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Chu Hồng Ngọc mở mắt, cô thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như một chiếc lá rơi giữa trời đêm vô tận. Không còn cảm giác đau đớn, không còn gánh nặng.

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

Là Lãnh Thiên Vũ.

Anh vẫn vậy, vẫn khoác trên mình bộ vest đen như lần cuối cô thấy anh, ánh mắt sâu thẩm như hồ nước mùa thu. Cô mừng rỡ lao đến, nhưng chỉ vừa chạm vào anh, bóng hình ấy liền nhạt dần.

“Thiên Vũ, đừng đi.” Chu Hồng Ngọc gào lên.

Lãnh Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt không hề có ý trách móc, chỉ là một sự bi thương sâu thẳm.

“Ngọc, sao em lại làm vậy?” Giọng anh vang lên, trầm thấp như vọng về từ xa xăm.

“Em hối hận. Em không muốn sống nữa, em muốn ở cạnh anh.” Cô bật khóc, chạy đến, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
Bóng anh tan dần như khói mờ, cô hoàng loạn hét lên: “Đừng bỏ em! Thiên Vũ”.

Chu Hồng Ngọc vươn tay, nhưng chỉ với vào khoảng không vô tận. Cô khóc, nước mắt hóa vào hư không.

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn cô vào khoảng không lạnh lẽo. Bóng đêm nuốt chửng tất cả. Trong bóng đêm thăm thẳm ấy, chợt cô nghe thấy một giọng hát vang vọng.

“🎶 …Rồi, từ ngày gặp em, chàng như say đảo điên. Từng đêm thức trắng với trăng hàn huyên… “

Đó là một bài hát cũ… một bài hát khi xưa, cô từng nghe Lãnh Thiên Vũ hát.

“Là ai vậy?” Cô hỏi trong vô vọng, xoay người tìm kiếm. Xung quanh cô là một khoảng không vô định, chẳng có lấy một hình bóng.

Nhưng rồi giọng hát lại vang lên lần nữa. Vẫn trầm ấm như ngày nào.

“🎶 …Vì một nhành hồng mà lòng nam nhi ngẩn ngơ. Ngày thì nhớ nhớ đêm về nằm mơ… “
Trái tim cô đập loạn. “Thiên Vũ! Anh ở đâu?”

“🎶 …Nhân gian này trăm vạn người, sao ta lại say một người. Chỉ muốn dang tay che chở em một đời… “

Cô chạy theo giọng hát, đôi chân trần lướt trên nền đất vô hình. Cô lao đi trong bóng tối, trong lòng chỉ có một niềm mong mỏi duy nhất.

Cuối con đường, một tia sáng hiện ra. Giọng hát vẫn cất lên.

“🎶 Bông hoa nào xinh rạng ngời, ta trao tặng em thaу lời. Dệt mối уêu thương, bắc nhịp cầu đưa em tới… “

Ánh sáng ngày một rực rỡ hơn.

Cô nhìn thấy anh.

Lãnh Thiên Vũ đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô. Anh vẫn như xưa, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt ấy.

“Thiên Vũ…” Cô đưa tay về phía anh, lòng dâng lên một nỗi khát khao mãnh liệt. Nhưng đúng lúc đó, thân ảnh anh dần nhạt đi, tựa như làn sương khói mờ ảo.

“Đừng bỏ em…” Cô hoảng hốt lao đến, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Anh biến mất, chỉ còn lại dư âm của tiếng hát vang vọng trong đầu cô.
“Thiên Vũ!!!”

BẬT TỈNH.

Trước mắt là trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.

Cơn đau nhói lên từ khắp cơ thể.

Cô vẫn còn sống.

Chu Hồng Ngọc nằm yên trên giường bệnh, cảm nhận từng cơn đau nhức lan khắp cơ thể.

Cô bật cười cay đắng.

“Ông trời đã không cho mình đi theo anh, lại còn để mình bị thương thế này…”

Cảm giác nhức nhối nơi đầu khiến cô không suy nghĩ được nhiều. Cô khẽ nhắm mắt, cố gắng thư giãn, nhưng chưa kịp thiếp đi thì cửa phòng mở ra.

“Phu nhân tỉnh rồi!” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Dì Vu?

Chu Hồng Ngọc ngước mắt nhìn. Người phụ nữ đứng trước mặt cô chính là dì Vu, người hầu lâu năm trong biệt thự. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là… dì Vu đã nghỉ làm từ hai năm trước.

Vậy tại sao bà ấy lại ở đây?

Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô, dì Vu không để tâm lắm, chỉ mừng rỡ: “May quá! Để tôi đi báo với Từ quản gia.”

Chu Hồng Ngọc khẽ nhíu mày. Chắc là Đình Tri mời dì ấy về chăm sóc mình. Dù gì mình cũng bị thương khắp người…

Một lát sau, dì Vu quay lại, mang theo một bát cháo nóng hổi.

“Phu nhân còn yếu, ăn một chút đi.”

Cô gật đầu, mặc cho dì Vu chậm rãi đút cháo. Sau vài muỗng, cô nhìn bà, cất giọng hỏi: “Hai năm qua dì sống thế nào?”

Dì Vu thoáng sững lại, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

“Hai năm qua?”

Bà đặt bát cháo xuống, cười hiền lành: “Thì tôi vẫn ở đây hết lòng chăm sóc cho phu nhân và cậu chủ.”

Chu Hồng Ngọc đột ngột cứng đờ. Tim cô bỗng dưng đập mạnh.

“Dì nói… dì vẫn luôn ở đây?”

Dì Vu thấy biểu cảm của cô có gì đó lạ lẫm, bèn đáp chậm rãi: “Vâng, từ trước đến nay tôi vẫn ở biệt thự, chưa từng rời đi ngày nào.”

Lòng bàn tay Chu Hồng Ngọc siết chặt lấy tấm chăn.

Cô nhìn quanh căn phòng, căn phòng quen thuộc đến từng chi tiết. Nhưng rõ ràng cô nhớ, căn phòng này đã được sửa sang lại nhiều lần. Bức tranh treo trên tường, chiếc đèn ngủ ở góc phòng, tất cả đều là cách bài trí của năm năm trước.

Cô bỗng rùng mình, giọng khàn hẳn đi: “Năm nay là năm bao nhiêu?”

Dì Vu ngỡ ngàng nhìn cô: “Phu nhân… sao lại hỏi vậy? Năm nay là…”

Cô chưa kịp nghe nốt câu trả lời thì trong đầu bỗng ù đi, những hình ảnh rời rạc lướt qua như một đoạn phim quay ngược.

Những ngày tháng cô từng trải qua… Những ký ức về Lãnh Thiên Vũ… Và khoảnh khắc cô gieo mình từ tầng thượng…

Chu Hồng Ngọc chợt thở hắt ra, mắt mở to đầy kinh hãi.

“Mình đã quay lại… năm năm trước.”