Mấy ngày sau sự cố mưa dột, Hoài Niệm lại đón một buổi chiều cuối tuần nắng đẹp. Không khí trong lành, bầu trời xanh cao vời vợi sau những ngày mưa rả rít. An Nhiên cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng, phơi phới hơn. Cô vừa cắm một bình hoa cúc họa mi trắng muốt lên quầy bar, những bông hoa nhỏ xinh rung rinh trong nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ.
Nhật Tấn đã đến từ sớm, vẫn là góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ. Hôm nay anh không đọc sách cũng không dùng laptop, mà chỉ đơn giản là ngồi đó, tay cầm tách cà phê đã vơi phân nửa, ánh mắt trầm tư nhìn ra khoảng sân nhỏ trước quán, nơi giàn hoa giấy đang bung nở rực rỡ sau mưa. Sự hiện diện của anh bây giờ đã trở nên quen thuộc đến mức, An Nhiên cảm thấy thiếu vắng nếu không thấy bóng dáng cao lớn, trầm lặng ấy ở góc quán. Sự ấm áp và tin cậy sau hành động giúp đỡ hôm trước vẫn còn lưu lại trong cô, khiến cô nhìn anh với một ánh mắt khác xưa, có thêm sự quý mến và một chút gì đó… rung động mơ hồ mà cô chưa dám gọi tên.
Không gian đang yên bình và có phần tĩnh lặng thì…
King coong!
Tiếng chuông cửa không chỉ vang lên mà còn reo một cách đầy phấn khích, khác hẳn sự trầm lắng thường ngày. Cánh cửa gỗ bật mở và một cơn gió màu sắc đúng nghĩa là “quét” vào trong quán.
“An Nhiên ơi! Tớ đến cứu cậu khỏi sự nhàm chán đây!”
An Nhiên giật mình quay lại, rồi bật cười. Là Linh Chi, cô bạn thân chí cốt của cô. Linh Chi giống như một thái cực hoàn toàn đối lập với An Nhiên. Nếu An Nhiên là mặt hồ tĩnh lặng thì Linh Chi là dòng suối róc rách không ngừng chảy.
Hôm nay, Linh Chi diện một chiếc váy maxi màu vàng rực rỡ với họa tiết hoa lá nhiệt đới, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng màu trắng, chân đi sandal đế xuồng cao, tay đeo lỉnh kỉnh vòng bạc và chiếc túi tote vải bố in hình một chú mèo ngộ nghĩnh. Mái tóc tém cá tính được nhuộm màu nâu đỏ thời thượng, đôi môi tô son cam cháy nổi bật, và đôi mắt to tròn linh lợi liên tục đảo quanh. Cô nàng giống như một mảng màu rực rỡ, năng động, lạc hẳn vào không gian trầm mặc, hoài cổ của Hoài Niệm.
“Cậu làm gì mà lâu thế không thèm gọi cho tớ? Bận yêu đương quên bạn bè rồi hả?” Linh Chi lao đến ôm chầm lấy An Nhiên, giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang khắp quán.
An Nhiên vừa cười vừa khẽ đẩy cô bạn ra, liếc nhanh về phía góc quán nơi Nhật Tấn đang ngồi. May quá, anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện ồn ào của Linh Chi. Hoặc có lẽ, anh chỉ đơn giản là giỏi che giấu sự chú ý của mình.
“Làm gì có ai mà yêu đương.” An Nhiên thì thầm, véo nhẹ vào tay bạn: “Dạo này quán có chút việc bận thôi. Cậu ngồi đi, uống gì tớ pha.”
“Ok ok.” Linh Chi nháy mắt, kéo ghế ngồi xuống ngay chiếc bàn đối diện quầy bar, vị trí thuận lợi để quan sát toàn bộ quán, và cả các vị khách.
“Cho tớ… ưm… Matcha đá xay thêm kem phô mai nhé!”
An Nhiên phì cười: “Ở đây không có mấy món đó đâu thưa bà cô thời thượng. Cà phê, trà, sách cũ thôi.”
“Chán thế!” Linh Chi bĩu môi, nhưng rồi mắt cô nàng sáng lên khi lướt qua góc quán.
“Ồ!” Cô nàng kéo dài giọng một cách đầy ẩn ý, ánh mắt dừng lại rất lâu ở chỗ Nhật Tấn: “Thôi được rồi, cho tớ ly trà đào cam sả vậy. Mà này…”
Linh Chi hạ giọng, nghiêng người về phía An Nhiên đang chuẩn bị đồ uống sau quầy bar, mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu. “Ai kia? Khách quen mới hả? Nhìn lạ thế?”
An Nhiên cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Cô biết thừa cái giọng điệu và ánh mắt đó của Linh Chi: “Khách quen thôi mà. Anh ấy hay đến đọc sách.” Cô cố gắng giữ giọng bình thường, tập trung vào việc pha trà.
“Khách quen mà đẹp trai dữ thần vậy á?” Linh Chi huých nhẹ khuỷu tay vào người An Nhiên, cười khúc khích: “Cao ráo, phong độ, nhìn qua là biết hàng hiệu từ đầu đến chân rồi. Gu cậu dạo này lên cấp dữ nha!”
“Bà nói linh tinh gì thế!” An Nhiên đỏ mặt, lườm cô bạn: “Người ta là kiến trúc sư, đến tìm không gian yên tĩnh làm việc thôi. Đừng có mà nghĩ bậy.”
“Kiến trúc sư?” Linh Chi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: “Bảo sao nhìn có khí chất khác hẳn. Lạnh lùng boy à? Hay tổng tài băng giá trong mấy truyện ngôn tình?”
“Thôi đi bà ơi,” An Nhiên lắc đầu, đặt ly trà đào cam sả xuống trước mặt bạn: “Uống đi rồi về, tớ còn phải làm việc.”
Linh Chi cười hì hì, hút một ngụm trà lớn rồi lại tiếp tục khảo sát Nhật Tấn từ xa: “Nhìn anh ta ngồi một mình trầm tư bên cửa sổ đúng chuẩn nam chính ngôn tình luôn ấy nhỉ? Cậu với anh ta… có gì chưa đấy?”
Trong lúc hai cô bạn đang thì thầm to nhỏ, Nhật Tấn, dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn ra ngoài, thực chất đã thu hết vào tai cuộc đối thoại. Anh không quay lại nhìn, nhưng sự ồn ào và năng lượng có phần hơi thái quá của cô gái mới đến khiến anh hơi nhíu mày. Nó phá vỡ sự yên tĩnh mà anh yêu thích ở nơi này. Tuy nhiên, anh cũng không khỏi tò mò một chút khi nghe họ nói chuyện. Thì ra An Nhiên cũng có một người bạn thân sôi nổi, hoàn toàn trái ngược với cô như vậy. Anh liếc nhanh qua gương phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, thấy An Nhiên đang đỏ mặt, có vẻ hơi lúng túng trước những lời trêu chọc của bạn mình. Một nét đáng yêu rất khác so với vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô. Anh bất giác thấy hơi buồn cười, rồi nhanh chóng quay lại với dòng suy nghĩ của mình, cố tỏ ra không quan tâm. Anh nhận ra ánh mắt dò xét của cô bạn kia thỉnh thoảng lại hướng về phía mình, nhưng anh chỉ lịch sự lờ đi.
Linh Chi ngồi thêm khoảng nửa tiếng nữa, liên tục cập nhật cho An Nhiên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ công việc marketing đầy áp lực của cô nàng, chuyện một anh chàng đồng nghiệp mới đang theo đuổi, đến bộ phim Hàn Quốc mới ra đang cực hot. Thỉnh thoảng, cô nàng lại liếc về phía Nhật Tấn rồi quay sang nhìn An Nhiên cười đầy ẩn ý.
Cuối cùng, chuông điện thoại reo, Linh Chi nhìn màn hình rồi kêu lên: “Thôi chết, trễ giờ hẹn với khách hàng rồi! Tớ phải đi đây!” Cô nàng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại váy áo, không quên dúi vào tay An Nhiên một túi quà nhỏ: “Quà sinh nhật muộn nhé! Cuối tuần rảnh cà phê tiếp.” Rồi cô nàng ghé sát tai An Nhiên, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe: “Nhớ cập nhật tình hình anh kiến trúc sư kia cho tớ đấy!”
Nói xong, Linh Chi nháy mắt tinh nghịch, vẫy tay chào rồi lại như một cơn gió biến mất khỏi quán, để lại mùi nước hoa ngọt ngào và bầu không khí tĩnh lặng trở lại.
An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đối phó với Linh Chi đôi khi còn mệt hơn pha chế cả chục ly đồ uống. Cô nhìn món quà trên tay, rồi lại bất giác nhìn về phía Nhật Tấn. Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự náo động vừa rồi. Nhưng những lời trêu chọc của Linh Chi cứ văng vẳng bên tai cô: “Đẹp trai dữ thần”, “Nam chính ngôn tình”, “Có gì chưa đấy?”
Chúng khiến cô phải đối diện với những cảm xúc mơ hồ mà cô đã cố tình lờ đi bấy lâu nay. Đúng là anh rất thu hút. Đúng là sự hiện diện của anh ở đây đã trở nên quan trọng với cô hơn mức một người chủ quán đối với khách hàng quen. Đúng là trái tim cô đã rung động nhiều hơn một lần vì anh. Nhưng rồi sao? Anh là một kiến trúc sư thành đạt, thế giới của anh và cô quá khác biệt. Liệu có cái gì giữa họ được không?
Cô thở dài, cất món quà đi rồi quay lại với công việc. Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn hướng về góc quán quen thuộc, nơi người đàn ông trầm lặng ấy đang ngồi, mang theo một tầng ý nghĩa mới, một nỗi băn khoăn mới mà cơn gió lạ mang tên Linh Chi vừa thổi đến.