Đắc phúc lắc đầu: “Chủ tử, chúng ta mặc dù không tra được Tưởng gia đến cùng đang tìm cái gì, thế nhưng, lại có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối không phải đang tìm Hoàng Thượng.”
Nghe vậy, hai mắt Tiêu Ngọc Dương nhất thời trở nên sâu thẳm, đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn người đi đường lui tới trên đường, ánh mắt chớp động.
Tưởng gia đến cùng đang tìm cái gì?
Đắc phúc tiếp tục nói: “Chủ tử, thứ Tưởng gia muốn tìm hẳn là rất quan trọng, người ở nhiều nơi đều phát hiện tung tích người Tưởng gia.”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc một lát, quay đầu nói: “Tiếp tục giám thị người Tưởng gia, nhất định phải biết rõ bọn hắn đang tìm cái gì, nhớ kỹ, không cho phép đánh rắn động cỏ.”
“Đúng rồi, bên Hoàng bá phụ có tin tức gì không?”
Sắc mặt Đắc Phúc suy sụp, lắc đầu nói: “Chủ tử, tung tích Hoàng thượng sợ là có chút khó tìm, thủ đoạn của cấm vệ quân. Người bình thường căn bản không phát hiện được.”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Mặc kệ như thế nào, vẫn phải tiếp tục tìm. Triệu Trung ngươi phụ trách theo vào việc này, nhân cơ hội học tập Ám Vệ thật tốt.”
Triệu Trung lập tức nói: “Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng.”
Tiêu Ngọc Dương phất phất tay với hắn: “Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, Đắc phúc theo ta hồi phủ.” Nói xong, liền mang theo Đắc Phúc ra khỏi cửa hàng Lưu Ly.
Cổng lớn Nhan phủ.
Sắc mặt Đạo Hoa không tốt nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy Nhan Văn Tu đi về phía mình, hình như có ý thuyết giáo, nói thẳng: “Đại ca, đi dạo một ngày rồi, muội mệt rồi, phải về nghỉ ngơi.”
“Đại muội muội.”
Nhan Văn Tu vừa chuẩn bị nói chuyện, Nhan Vân Khê liền giành nói trước: “Văn Tu ca, ngươi đừng trách Di Nhất, là ta, là ta không quản được tay của mình, mất mặt ở trước mặt người ngoài.”
Nghe xong lời này, Nhan Văn Tu biết chuyện ba người rời đi là có nguyên nhân, lúc này cười nói: “Nhìn các ngươi kìa, đều cúi đầu làm gì, ta lại không định nói gì, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút, đêm nay muốn ăn cái gì, ta để phòng bếp đi làm.”
Nghe vậy, thần sắc Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên lập tức buông lỏng.
Nếu là bởi vì các nàng, chọc cho Đạo hoa bị Văn Tu ca mắng, vậy thì quá không tốt.
Đạo Hoa liếc mắt nhìn đại ca nhà mình, biết hắn đang an ủi hai người Nhan Vân Khê, cũng nói theo: “Vân Khê, Vân Yên, chuyện hôm nay không liên quan gì tới các ngươi, là ta không ưa Tưởng gia cô nương kia, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng.”
Trên mặt Nhan Vân Khê vẫn mang theo áy náy: “Di Nhất….”
Đạo Hoa lập tức nói: “Được rồi được rồi, đi dạo một ngày, chẳng lẽ các ngươi còn không mệt, đi, mau về phòng, nghỉ ngơi một lát.” Nói xong, liền lôi kéo hai người vào phủ.
Nhan Văn Tu thấy ba người Nhan Văn Khởi cũng lo lắng, lập tức cười nói: “Không sao, đi thôi, chúng ta cũng đi vào.”
Mấy người đi đến viện của Nhan lão thái thái trước, sau khi thỉnh an lão thái thái xong thì đều tự đi nghỉ ngơi.
Đạo hoa mang theo Vương Mãn Nhi đi về phía viện tử của mình, lại phát hiện đại ca nhà mình đuổi theo, lập tức nói thầm: “Quả nhiên, vẫn là trốn không thoát.”
Nói xong, nàng đứng lại, nhìn về phía Nhan Văn Tu, chờ hắn đến trước người, một bộ chăm chú lắng nghe nhìn hắn.
“Tinh thần Tiểu vương gia hôm nay tựa hồ có chút không tốt lắm, nhìn qua có chút mệt mỏi, cứ như vậy, ngài vẫn là tận tình làm chủ chào hỏi chúng ta, ngươi thực không nên một câu không nói liền rời đi.”
Nghe vậy, Đạo Hoa ngây ngẩn cả người: “Tiêu Ngọc Dương tinh thần không tốt?”
Nhan Văn Tu gật đầu: “Ngươi không chú ý tới sao? Trong mắt Tiểu vương gia đều có tơ máu.”
Đạo hoa không nói gì, nàng chỉ lo tức giận, làm sao chú ý những thứ này: “Đại ca, ngươi không nhìn lầm chứ, nếu tinh thần Tiêu Ngọc Dương thật sự không tốt, sao còn có tâm trạng đi dạo phố với Tưởng cô nương?”
Nhan Văn Tu: “Lúc ta rời khỏi cửa hàng Lưu Ly, quản sự nói với ta, sáng sớm hôm nay Tưởng Tham Chính đã dẫn Tưởng cô nương đi phủ đệ Tiểu vương gia ở trong thành, phỏng chừng Tiểu vương gia cũng là không có cách nào, buổi chiều mới dẫn theo Tưởng cô nương đi cửa hàng Lưu Ly.”
Đạo Hoa bĩu môi lẩm bẩm: “Cái gì mà không có cách, đều là lấy cớ, nếu thật sự cường ngạnh cự tuyệt, ai còn có thể ngăn cản hắn.”
Nhan Văn Tu không nghe rõ: “Ngươi nói cái gì?”
Đạo Hoa lắc đầu: “Không có gì.”
Nhan Văn Tu: “Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.”
Mặt Đạo Hoa lộ vẻ kinh ngạc: “Đại ca. huynh không nói ta nữa?”
Nhan Văn Tu không biết nói gì, cười nói: “Ta nói ngươi nghe không?”
Đạo Hoa lắc đầu.
Nhan Văn Tu bật cười: “Vậy chẳng phải được rồi sao.” Thấy Đạo hoa buông thõng đầu không lập tức rời đi, suy nghĩ một chút nói: “Chúng ta bình thường tiếp xúc với người không có khả năng đều là mình thích, có một số thời điểm khó tránh khỏi sẽ sinh chút nhàn khí, không cần để ý là được.”
Đạo hoa thật sự kinh ngạc: “Đại ca, ta còn tưởng rằng huynh lại muốn nói với ta, ở trước mặt người ngoài, ta nên chú ý lời nói cử chỉ, không thể làm mất mặt Nhan gia, cũng không thể gây chuyện cho Nhan gia.”
Nhan Văn Tu: “Vậy ngươi có làm được không?”
Đạo Hoa nghĩ nghĩ: “Trong hầu hết các trường hợp thì đã làm được.”
Nhan Văn Tu: “Vậy hôm nay vì sao lại không làm được?”
Đạo hoa không nói lời nào.
Nhan Văn Tu chậm rãi nói: “Đại muội muội, ngươi vẫn luôn là người thông thấu, ngươi phải biết, người khác có thể chọc ngươi tức giận, là bởi vì các nàng nói trúng điều ngươi để ý. Nếu ngươi không muốn người khác nhìn trộm được chuyện trong lòng ngươi, thì phải chú ý kiềm chế tính tình của mình.”
Nghe nói như thế, Đạo Hoa giương mắt nhìn về phía Nhan Văn Tu, có chút chột dạ nói: “Tâm sự, ta có thể có tâm sự gì chứ?”
Nhan Văn Tu cười nói: “Tính tình ngươi không chịu thua nha. Tưởng gia là hoàng thân quốc thích, trong lời nói cử chỉ của Tưởng cô nương có thể sẽ như có như không biểu lộ ra tư thái cao, ngươi có thể cao hứng mới là lạ.”
Thấy Nhan Văn Tu nói chính là cái này, Đạo Hoa thở phào một hơi, ngượng ngùng nói: “Ta chính là không quen nhìn dáng vẻ nàng khinh thường người khác.”
Đêm mùng tám tháng chín, Nhan Văn Khải Nhan Văn Đào trở về, biết được người nhà đến, lại là một trận náo nhiệt.
Nhất là Nhan Văn Đào, nhìn thấy bạn chơi từ nhỏ, vui đến mức quên cả hình tượng, kéo thẳng lấy Nhan Văn Nghị nói là muốn ngủ cùng nhau, cầm đuốc soi đêm nói chuyện.
Sau bữa cơm chiều, Nhan lão thái thái hỏi hai đứa cháu: “Lúc này bọn tiểu tử Dương sao không cùng đi theo?”
Mỗi lần Tiêu Ngọc Dương mấy người đều sẽ đi theo hai tôn tử đến Nhan gia, đột nhiên không tới, lão thái thái còn có chút không quen.
Nhan Văn Khải lớn tiếng nói: “Tổ mẫu, từ khi xây dựng xưởng Lưu Ly, Tiểu vương gia này liền biến thành người bận rộn, thỉnh thoảng chơi trò biến mất, hai ngày nay chúng con đều không thấy hắn.”
Nhan Trí Cao mở miệng nói: “ Xưởng Lưu Ly lệ thuộc Công bộ, Tiểu vương gia này cũng coi như là người hầu, người làm việc đương nhiên là phải bận rộn một chút.”
Nhan lão thái thái lại hỏi: “Vậy hai người Nguyên Hiên và Hoằng Tín thì sao?”
Nhan Văn Khải cười nói: “Ngày mai trùng dương rồi, bọn họ cũng đã lâu không về nhà, sau khi từ quân doanh đi ra, liền trực tiếp ngồi thuyền về nhà.”
Nhan lão thái thái gật đầu, cười nhìn về phía Nhan Văn Khải: “Vốn nghĩ mấy người Dương tiểu tử tới, mọi người cùng nhau cũng có thể náo nhiệt náo nhiệt, bây giờ chỉ có thể người trong nhà tự mình vui vẻ.”
Nhan Trí Cao cười nói: “Nương, sau khi đến phủ Ninh Môn, nhi tử vẫn luôn bận rộn công vụ, cũng không thể ở bên người, như vậy đi, ngày mai cả nhà chúng ta đều đi lên cao nhìn xa, người thấy thế nào?”
Vừa vặn hậu bối trong tộc cũng tới, vừa vặn nhân cơ hội này dẫn bọn họ ra ngoài đi dạo.
Nghe nói như thế, lão thái thái cùng với những người khác trong phòng đều cao hứng.
Nhan lão thái thái trực tiếp cười đến híp cả mắt: “Được được được, người một nhà chúng ta đều đi.”
Ngày hôm sau, các phòng Nhan gia đều dậy thật sớm.
Đạo Hoa Hiên.
Vương Mãn Nhi đứng dưới mái hiên, vẻ mặt có chút sốt ruột nhìn Đạo hoa trong sân không nhanh không chậm luyện roi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở: “Cô nương, Bình Đồng tỷ tỷ đã tới thúc giục một lần, hay là chúng ta rửa mặt đi?”
Đạo hoa chậm rãi thu hồi roi, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó mới đi về phía chính phòng: “Gấp cái gì, nhiều người như vậy, tụ cùng một chỗ khẳng định phải tốn không ít thời gian.”
Vương Mãn Nhi nhanh chóng nhận lấy roi, ra hiệu cho Cốc Vũ, Lập Hạ hai người nhanh chóng bưng nước tới.
Ngay trong lúc Đạo Hoa đang rửa mặt, Tiêu Ngọc Dương đã mang theo Đắc Phúc ra cửa, đi thẳng đến Nhan phủ.
Tiêu Ngọc Dương vừa xoay người lên ngựa, vừa nói: “Để Triệu Trung đi canh chừng trước, ta giải thích cho Đạo Hoa xong, lập tức đuổi theo hắn.”
Đắc Phúc gật đầu, gọi hộ vệ tới, phân phó vài câu với hắn, sau đó mới vội vàng đuổi theo.
Không bao lâu, hai chủ tớ đã đi tới phố sau của phủ nha.
Thấy Tiêu Ngọc Dương bồi hồi trước cửa chính Nhan phủ một chút, sau đó đi thẳng đến cửa sau, Đắc phúc thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Chủ tử bị làm sao vậy?
Không đi cửa chính, đi cửa sau?
Rất nhanh, một cánh cửa nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt hai người.
Tiêu Ngọc Dương xoay người xuống ngựa, nhìn cửa sau trầm mặc.