Ánh mắt Tiêu Ngọc Dương liền dính trên thân Đạo hoa, nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười nhận lấy chén trà, đặt ở trong tay cũng không uống.
Thấy hắn không uống, Đạo hoa hỏi: “Ngươi không khát sao?”
“A!”
Tiêu Ngọc Dương hoàn hồn, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch trà trong tay.
Thấy hắn uống gấp, Đạo Hoa vội vàng nói: “Ngươi uống từ từ thôi, có muốn thêm ly nữa không?”
Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo Hoa gật đầu: “Được.”
Đạo Hoa lại đổ đầy cho hắn, nhìn mồ hôi trên mặt hắn, lắc đầu, đặt ấm trà xuống, xoay người đi vào phòng bếp.
Tiêu Ngọc Dương vội vàng đứng thẳng dậy: “Ngươi đi đâu?”
Đạo hoa cũng không quay đầu lại: “Đi bưng chút nước nóng đến cho ngưoi lau mặt ”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương mới một lần nữa ngồi trở lại, yên lặng uống trà trong tay.
Một bên, Đắc phúc thấy chủ tử nhà mình như vậy, lại không hiểu sao cảm thấy có chút khờ.
Rất nhanh,
Đạo hoa liền bưng nước nóng tới, lấy khăn ước đưa cho Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đạo hoa mới nhận khăn lau chùi.
Chờ Tiêu Ngọc Dương lau mặt và tay xong Đạo Hoa mới nói: “Ta bảo Mãn Nhi đun nước nóng, đợi lát nữa ngươi tắm rửa cùng Đắc Phúc trước, sau đó lại đến ăn cơm.”
Tiêu Ngọc Dương bỏ khăn vào trong chậu, gật đầu: “Được.”
Sau đó, Tiêu Ngọc Dương và Cổ bà bà, Cổ Kiên nói một tiếng, liền xoay người đi đến phòng hắn thay đồ.
Đúng vậy, ở Đào Hoa am Tiêu Ngọc Dương có gian phòng của mình, từ trước đó sửa đường tới ở một thời gian ngắn, Cổ bà bà đã nói gian phòng kia vẫn giữ lại cho hắn, hắn muốn tới ở lúc nào thì tới.
Thời gian hai chén trà, Tiêu Ngọc Dương đã tắm rửa xong, lúc này, Đạo Hoa cũng bưng thức ăn lên.
Cổ bà bà vội vàng phất tay với Tiêu Ngọc Dương: “Mau tới đây ngồi xuống ăn cơm, hôm nay ngươi tới vừa vặn, Di Nhất làm không ít đồ ăn ngon.”
Tiêu Ngọc Dương thuận thế ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn, phát hiện có nhiều món hắn thích ăn, lập tức mỉm cười nhìn về phía Đạo Hoa đang múc canh cho Cổ bà bà và Cổ Kiên.
Đạo Hoa cảm giác được tầm mắt Tiêu Ngọc Dương, lập tức liếc hắn một cái, ý bảo hắn ăn cơm thật ngon.
Tiêu Ngọc Dương cười không thành tiếng, bưng bát cơm lên bắt đầu ăn cơm.
“Bà bà, ngươi nếm thử cái này.”
“Cổ sư phụ, ngươi thích ăn thịt luộc.”
Tiêu Ngọc Dương vừa ăn, vừa dùng đũa công thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hai vị lão nhân.
Về phần Đạo Hoa bên này, lúc gắp thức ăn cho nàng đã tùy ý mấy phần, căn bản không đổi đũa, chỉ dùng đũa của mình gắp cho nàng.
Điểm này, Đạo Hoa không chú ý tới, nhưng hai vị lão nhân lại nhìn thấy.
Thấy hai người thân thiết như vậy, Cổ bà bà trong lòng vui vẻ, Cổ Kiên liếc nhìn Tiêu Ngọc Dương, cũng không vạch trần chút tâm tư này của hắn.
Sau bữa trưa, Đạo Hoa đỡ Cổ bà bà đi trong sân một lúc, chờ Cổ bà bà về phòng ngủ trưa, chính nàng cũng có chút mệt mỏi đi về phòng.
Nhưng vừa ra khỏi nhà chính, liền thấy Tiêu Ngọc Dương đứng ở dưới mái hiên.
“Thời tiết nóng như vậy, ngươi không ở trong phòng, chạy ra bên ngoài đứng làm gì?”
Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo Hoa, trầm mặc một lát, đi lên trước: “Có phải ngươi đang trốn ta không?”
Đạo Hoa đầu tiên là sửng sốt, lập tức im lặng cười nói: “Ta trốn ngươi làm cái gì.”
Tiêu Ngọc Dương: “Vậy lần trước ta đi đến nhà ngươi, ngươi sao không nói chuyện với ta.”
Đạo hoa buông tay nói: “Là nương ta phân phó, nàng nói, ta hôm nay càng ngày càng lớn, không thể giống khi còn bé cùng các ngươi chơi đùa.”
Tiêu Ngọc Dương nhíu mày: “Lý bá mẫu sao lại như vậy?”
Mặt Đạo Hoa lộ vẻ bất mãn: “Không được nói xấu mẫu thân ta, mẫu thân ta đó là vì tốt cho ta.”
Tiêu Ngọc Dương vội vàng nói: “Ta không nói xấu Lý bá mẫu, ngươi không nên hiểu lầm ta.”
Đạo Hoa bĩu môi, không tiếp tục nói: “Không phải ngươi đang rèn luyện trong quân doanh sao, sao lại chạy tới nơi này?”
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đạo hoa, thầm nghĩ, còn không phải bởi vì nàng.
Lần trước đi Nhan gia không thể đơn độc trò chuyện với nàng, sau khi đi quân doanh, hắn làm cái gì cũng không nhấc lên nổi tinh thần, có mấy lần luận bàn, còn kém chút bị người đá xuống võ đài, ném chết một người.
“Ta là đến xem Cổ bà bà cùng Cổ sư phụ.”
Đạo Hoa liếc hắn một cái, chỉ chỉ chim ưng trên cây đào trong viện: “Ngươi để Hải Đông Thanh ở lại đây làm gì?”
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương trì trệ, cứng cổ nói: “Cho Cổ bà bà và Cổ sư phụ giải buồn.”
Đạo hoa hết chỗ nói rồi: “Ngươi thật là giỏi, đem liệp ưng trinh sát đưa tin cho người ta giải buồn.”
Thấy tiểu tâm tư bị vạch trần, Tiêu Ngọc Dương có chút quẫn bách, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh: “Không có cách nào, ta người này chính là không giống người thường như thế.”
Đạo hoa chậc chậc nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Tiêu Ngọc Dương, da mặt ngươi trở nên dày như vậy từ khi nào vậy?”
Tiêu Ngọc Dương dứt khoát không cần thể diện, hất cằm lên: “Chẳng lẽ đã dày? Ta cảm thấy còn có chút không đủ, còn phải tiếp tục cố gắng.”
Lúc này Đạo Hoa hoàn toàn không còn lời nào để nói, dùng tay đẩy hắn sang bên cạnh: “Tránh ra, ta muốn đi ngủ trưa.” Nói xong, liền lướt qua hắn, đi về phía gian phòng của mình.
Tiêu Ngọc Dương muốn đi theo, nhưng lại lập tức tắt đi ý nghĩ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đạo Hoa trở về phòng, đóng cửa, nhìn một hồi, mới yên lặng xoay người trở về phòng mình.
“Chủ tử, đây là nước dưa hấu Mãn nhi cô nương vừa mới đưa tới, nói là Nhan cô nương cố ý phân phó chuẩn bị, là nước giếng ướp lạnh.”
Nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương trở về phòng, Đắc Phúc lập tức bưng nước dưa hấu lên.
Tiêu Ngọc Dương lập tức nhoẻn miệng cười, bưng lên uống mấy ngụm lớn, bởi vì giữa trưa ăn hơi nhiều, không thể uống hết.
Nhìn nước dưa hấu còn lại, nghĩ đến là Đạo Hoa tự tay làm, Tiêu Ngọc Dương không nỡ đổ đi, nói với Đắc Phúc: “Lại cầm đi ướp băng, chờ ta tỉnh ngủ rồi uống.”
Lần này hắn cưỡi ngựa tới đây.
Từ Ninh Môn Quan đến Đào Hoa Sơn, cưỡi ngựa mất hai canh giờ, cho dù thân thể hắn tốt, nhưng đội nắng chói chang nướng lâu như vậy, hắn cũng có chút mệt mỏi, bây giờ cũng rất muốn ngủ.
Nằm xuống giường, Tiêu Ngọc Dương liền ngủ thiếp đi.
Chờ khi hắn tỉnh lại, đã là một canh giờ sau.
Không nhìn thấy Đạo hoa trong sân, Tiêu Ngọc Dương lập tức hỏi Đắc Phúc: “Đạo hoa đâu?”
Đắc phúc: “Nhan cô nương xuống núi rồi.”
Tiêu Ngọc Dương nhấc chân đi ra ngoài viện: “Sao ngươi không gọi ta?”
Đắc phúc cười nói: “Nhan cô nương không cho gọi, nàng nói chủ tử cưỡi ngựa nửa ngày, phải nghỉ ngơi hồi phục một chút, miễn cho thân thể bị tổn hại.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương trong lòng hưởng thụ, bất quá ngoài miệng lại nói: “Nàng ngược lại là quản được rộng.”
Đắc phúc cười tiếp tục nói: “Vừa nãy nô tài tìm Mãn nhi cô nương nói chuyện phiếm, nàng nói, Nhan cô nương biết chủ tử hôm nay muốn tới, cho nên mới cố ý làm một bàn đồ ăn chủ tử thích ăn.”
Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Dương trong nháy mắt cảm thấy thời tiết oi bức này cũng trở nên không khó chịu như vậy nữa.
Tiêu Ngọc Dương từ Đào Hoa sơn đi xuống, còn chưa vào thôn trang, liền thấy ở bên ngoài thôn trang Đạo Hoa đang hái nho.
“Mặt trời lớn như vậy, sao ngươi còn tự mình động thủ? Tá điền trong trang để làm gì? Nuôi nhiều nha hoàn bà tử như vậy để làm gì?”
Đạo Hoa từ trên dây nho hái xuống một chùm nho, vừa mới chuẩn bị bỏ vào trong giỏ, quay người lại liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương sải bước đi tới, vừa đi vừa nói chuyện với nàng.
Tiêu Ngọc Dương đi vào, liền thấy mặt của Đạo Hoa bị phơi nắng đến đỏ bừng, trên trán còn thấm mồ hôi: “Nhìn xem, phơi nắng đến mồ hôi đầy đầu, ngươi cũng không sợ bị say nắng.”
Nói xong, liền từ trong lòng móc ra một cái khăn thêu, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Đạo hoa.
Bộ dạng chăm chú lo lắng kia, Đạo Hoa nhìn mà thất thần, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại không đẩy hắn ra.
“Nhìn ngươi kìa, tóc rối hết cả rồi, trên tóc còn dính lá cây.”
Hai người vốn đứng đối mặt nhau, Tiêu Ngọc Dương muốn đưa tay lấy lá cây phía sau đầu Đạo Hoa, thân thể liền nghiêng về phía trước một chút, lần này, hai người vốn đứng gần nhau lại càng gần hơn.
Khoảnh khắc Tiêu Ngọc Dương đưa tay tới, khí tức dương cương thuộc về thiếu niên liền hướng về phía mặt của Đạo hoa mà đến “Oanh” một cái, Đạo Hoa cảm giác trái tim của mình giống như bị cái gì đó va chạm một cái. Bịch bịch” gia tốc nhảy lên.
Loại cảm giác này khiến Đạo Hoa có chút hoảng hốt, lại có chút luống cuống, nàng muốn tụ tán cỗ khó chịu này, cơ hồ không suy nghĩ nhiều, bản năng vươn tay đẩy mạnh một cái.
Tiêu Ngọc Dương không để ý, trực tiếp bị Đạo Hoa bất thình lình đẩy, đột ngột ngã lăn ra đất.
“Nhan Di Nhất, đang yên đang lành, ngươi đẩy ta làm gì?”
Tiêu Ngọc Dương ngã ngồi trên mặt đất, mở to hai mắt, vừa căm tức, vừa nghi hoặc nhìn Đạo hoa.
“Ta…”
Vô cớ đẩy người ta, Đạo Hoa tự biết là lỗi của mình, nhưng nàng không biết nói rõ nguyên do như thế nào, trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng đấy, ánh mắt đảo quanh, quét đến khăn thêu trong tay Tiêu Ngọc Dương, nhất thời có lý do.
“Tiêu Ngọc Dương, khăn của ta sao lại ở trong tay ngươi?”
Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Dương vốn đang vẻ mặt căm tức sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng đứng lên, nhanh nhẹn đặt khăn vào trong tay áo: “Ngươi nhìn lầm rồi.”
Đạo hoa: “Ta không nhìn lầm, trên khăn thêu hoa lúa đấy, mau trả lại cho ta.” Nói xong liền đưa tay muốn cầm lại khăn của mình.
Tiêu Ngọc Dương tự nhiên là sẽ không trả, liên tục lui về phía sau: “ Thêu hoa lúa chính là của ngươi hả? Chẳng lẽ người khác không thể thêu? Ta nói, ngươi cũng đừng quá bá đạo ah.”