Trong đình, nhìn thấy Đạo Hoa cúi đầu ăn từng miếng nhỏ vải thiều, Tiêu Ngọc Dương chỉ cảm thấy tâm viên ý mãn: “Xem ra ngươi thích ăn vải thiều này, sang năm ta sẽ cho ngươi nhiều hơn một chút, năm nay trước hết nếm thử.”
Đạo Hoa vội vàng nói: “Không cần phiền phức.”
“Không phiền phức!” Tiêu Ngọc Dương cười cười nói: “Ngươi không cần khách khí với ta. Không phải ngươi đã nói sao, chúng ta là bằng hữu, tuy hai mà một.”
Đạo Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, ý của nàng không phải như thế chứ?
Tiêu Ngọc Dương vốn định nhìn xem Đạo Hoa ăn hết vải thiều, nhưng mới ăn được vài quả, các thị vệ bên cạnh cữu cữu đã tìm đến, muốn để cho hắn đi chào hỏi khách.
Đạo Hoa nhanh chóng nuốt xuống quả vải trong miệng: “Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi, ta cũng nên về yến hội, bằng không, mẫu thân ta sẽ lo lắng.”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc một chút, thấy Đạo Hoa đã đứng lên, đành phải nói: “Nếu như bây giờ ngươi không ăn vải thiều này thì phải dùng băng ướp nó.”
Đạo Hoa vội vàng gật đầu: “Ta biết.” Nói xong, liền thả vải thiều vào lại trong hộp thức ăn.
Tiêu Ngọc Dương không muốn ở lại lâu nhưng vẫn hỏi: “Ngươi có cần ta sai người đưa ngươi về yến hội không?”
Đạo Hoa lắc đầu: “Ta cũng không phải tìm không thấy, được rồi, ngươi đừng lề mề nữa, đi nhanh đi, đừng để Quách đại nhân và khách đợi lâu.”
Tiêu Ngọc Dương bất đắc dĩ, đành phải mang theo Đắc Phúc ra khỏi đình. Đi ra ngoài thật xa, hắn vẫn thường xuyên quay đầu lại.
Đạo Hoa đứng trong đình nhìn, chờ Tiêu Ngọc Dương khuất bóng, liền nhanh chóng ngồi trở lại ghế, trong đầu liền suy nghĩ.
Lúc này, tâm trạng của nàng có chút lộn xộn.
Tiêu Ngọc Dương không che giấu chút nào với nàng, khiến nàng có chút hoảng hốt.
“Chẳng lẽ hắn thật sự có ý với ta?”
Đạo Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Vương Mãn Nhi đứng phía sau tưởng nàng đang nói với mình, lập tức hỏi: “Cô nương, người nói gì vậy?”
Đạo Hoa hoàn hồn, thấy Vương Mãn Nhi nhìn mình, trầm ngâm một chút, hỏi: “Ngươi thấy Tiêu Ngọc Dương đối với ta như thế nào?”
Vương Mãn Nhi cười cười: “Tiểu vương gia đối xử với cô nương đương nhiên là tốt.”
Đạo Hoa lại hỏi: “Có phải là quá tốt rồi không?”
Vương Mãn Nhi suy nghĩ một lúc: “Đúng là tốt hơn với người khác, nhưng quan hệ giữa cô nương và Tiểu Vương gia vốn thân thiết hơn những người khác một chút.”
Đạo Hoa im lặng.
Cũng đúng, Tiêu Ngọc Dương đối xử với nàng, kỳ thật ngay từ đầu đã rất tốt, có gì ăn ngon chơi vui đều sẽ nghĩ đến nàng, cũng không phải gần đây mới có.
Bây giờ nàng cảm thấy không được tự nhiên, là bởi vì một số hành vi của hắn có chút thân mật.
Năm nay Tiêu Ngọc Dương đã mười sáu, chẳng lẽ là tiến vào giai đoạn xao động thanh xuân? Bởi vì quen biết nàng, nàng lại là người có thể nói đùa, cho nên cử chỉ hành vi đối với nàng mới có thể ngả ngớn?
Nghĩ đến đây, cả người Đạo Hoa đều cảm thấy không ổn.
“Xem ra sau này phải cùng hắn giữ khoảng cách mới được.”
Nhìn thoáng qua hộp thức ăn trên bàn, Đạo Hoa ra hiệu Vương Mãn Nhi xách lên: “Đi thôi, qua bên kia yến hội.” Nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói, “Sau khi ta qua, ngươi đem hộp thức ăn đặt lên trên xe ngựa, đừng để cho người ngoài thấy được.”
Vật này Tiêu Ngọc Dương chỉ được một phần, có thể thấy được mức độ khó kiếm, yến hội nhiều người như vậy, nàng cũng không muốn thêm rắc rối.
Đạo hoa trở lại yến hội, giải thích đơn giản với Lý phu nhân và những người khác một chút, sau đó liền nói đùa với Đổng Nguyên Dao và mấy người bạn.
Sau khi ăn uống xong, mọi người lại đi ra sân xem kịch.
Tiền viện.
Tưởng tham chính muốn thể hiện sự thân thiết với Tiêu Ngọc Dương, kéo hắn uống rất nhiều rượu, Quách Lôi cũng muốn rèn luyện tửu lượng của cháu trai một chút, nên không ngăn cản.
Sau khi uống một hơi, Tiêu Ngọc Dương cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, nói với Quách Lôi một tiếng, được Đắc Phúc đỡ về sân, dự định nghỉ ngơi một lát.
“Chủ tử sao vậy?”
Thụy Châu thấy Tiêu Ngọc Dương đi cũng có chút loạng choạng, lập tức bước lên đỡ.
Đắc phúc bất mãn nói: “Còn không phải Tưởng tham chính, nhất định phải kéo chủ tử uống rượu, thế này không được, chủ tử uống nhiều rồi, mau, đỡ chủ tử lên giường.”
Hai người hợp lực, đỡ Tiêu Ngọc Dương lên giường.
Tiêu Ngọc Dương vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Đắc Phúc lau mồ hôi trên trán: “May mắn chủ tử chúng ta uống rượu ngủ, không giống những người khác, vừa uống rượu liền gây chuyện.”
Thụy Châu cởi giày của Tiêu Ngọc Dương xuống, sau đó hỏi: “Có muốn lấy chút nước nóng đến cho chủ tử lau hay không?”
Đắc Phúc nhìn thoáng qua mặt trời nóng bỏng bên ngoài, gật gật đầu: “Đương nhiên, chủ tử chiêu đãi khách nhân lâu như vậy, trên người khẳng định không thoải mái, ngươi đi lấy nước, đợi lát nữa ta lau cho chủ tử.”
Thụy Châu vội vàng xoay người đi ra, một lát sau đã bưng một chậu nước nóng tới.
“Đắc Phúc đâu rồi?”
Thấy Đắc Phúc không ở trong phòng, Thụy Châu do dự nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương trên giường.
Vừa tới Trung Châu, chuyện hầu hạ bên người chủ tử, vẫn luôn là Đắc Phúc làm, mà nàng, chỉ có thể làm chút chuyện tạp nham, căn bản không tới gần chủ tử được.
“Nước?”
Lúc này, Tiêu Ngọc Dương trở mình, vẻ mặt có chút khó chịu ngồi dậy.
Thụy Châu nghe xong, lập tức rót một ly trà qua.
Tiêu Ngọc Dương nhận lấy trà rồi uống cạn, đưa tay xoa huyệt thái dương, sau đó lại nằm trở về.
Thụy Châu thử hỏi: “Chủ tử, ta lau thân thể cho người nha.”
Thấy Tiêu Ngọc Dương không phản ứng, Thụy Châu cắn răng, xoay người lấy khăn, sau khi rót nước nóng vào, liền đi tới trước giường bắt đầu lau mặt cho Tiêu Ngọc Dương, lau tay, lau chân.
Trong mơ mơ màng màng, Tiêu Ngọc Dương cảm thấy có người đang lau chùi thân thể của mình. Cái nóng do uống rượu khiến cơ thể hắn hơi dễ chịu hơn một chút.
Mặc dù sau đó cảm giác có người cởi quần áo của mình, hắn cũng rất phối hợp.
Thụy Châu thấy Tiêu Ngọc Dương phối hợp với mình như thế, trong lòng buông lỏng, lâu tay lại càng thêm bạo gan. Sau khi lau tay xong, nàng nhanh chóng cởi áo Tiêu Ngọc Dương ra.
Nhìn thân thể cường tráng của Tiêu Ngọc Dương, Thụy Châu xấu hổ đỏ mặt. Nàng nhớ lại những lời Thái hậu dặn dò trước khi rời khỏi kinh thành, lỗ tai nàng chậm rãi đỏ lên.
Trong lúc lau chùi, Thụy Châu có chút tâm viên ý mã, hai tay nàng thỉnh thoảng đụng vào da của Tiêu Ngọc Dương. Nhất là lúc lau lưng, bởi vì phải xoay người trước, không chú ý một chút, cả người nàng dán lên người hắn.
“Ừm ~ ”
Tiêu Ngọc Dương nhíu mày hừ một tiếng. Lúc này đầu óc hắn phát ra cảm giác nóng nực mãnh liệt trong cơ thể khiến hắn không tự chủ được muốn bắt lấy cỗ lạnh lẽo dán trên người.
“A!”
Nhìn bàn tay bị nắm chặt trong tay chủ tử, Thụy Châu vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng.
“Dương nhi năm nay đã là mười sáu. Sau khi con đi, nhất định phải hầu hạ chăm sóc đàng hoàng, đừng để cho hắn bị nữ tử bên ngoài làm rối loạn tâm trí. Tương lai, con chính là người của Phòng lão.”
Nghĩ đến lời nói của Thái Hậu, Thụy Châu đưa tay đặt lên ngực Tiêu Ngoc Dương.
Thấy chủ tử xoa xoa tay mình, tim Thụy Châu đập thình thịch, hành vi càng thêm bắt đầu du tẩu trên người hắn.
“Ngươi muốn chết, chỉ cần động chân một chút xem!”
Tiêu Ngọc Dương đang chìm trong sự mát lạnh thoải mái này, trong đầu đột nhiên hiện ra tiếng hoa lúa giận dữ, bất chợt ngồi dậy.
Tiêu Ngoc Dương ngồi đó, trong đầu còn đang hồi tưởng lại hình ảnh vừa mơ thấy.
Hắn và Đạo Hoa…
Nghĩ đến hình ảnh thân mật trong mộng, trong lòng Tiêu Ngọc Dương lại ngượng ngùng, lại có chút vui mừng, bất quá, rất nhanh, hắn liền từ trong cỗ cảm xúc này lấy lại tinh thần, sau đó hung hăng cho mình một cái tát.
Sao hắn có thể khinh nhờn Đạo hoa như vậy!
“Chủ tử!”
Trông thấy Tiêu Ngọc Dương tự mình quất mình, Thụy Châu sợ hết hồn.
Lúc này, Tiêu Ngọc Dương mới phát hiện trước mặt còn có một người, nhìn thấy Thụy Châu, lập tức trầm mặt: “Sao ngươi lại ở đây? Đắc phúc đâu?”
Thụy Châu bị dọa sợ cúi đầu: “Nô tỳ cũng không biết Đắc Phúc đi nơi nào.”
Nhìn thấy khăn trong tay Thụy Châu, Tiêu Ngọc Dương đột nhiên giận tím mặt, kinh ngạc đứng lên: “Vừa nãy là ngươi đang lau người cho ta?”
Thụy Châu đỏ mặt gật đầu.
Nàng cúi đầu cũng không có nhìn thấy khoảnh khắc nàng thừa nhận, sắc mặt Tiêu Ngọc Dương trở nên khó coi bao nhiêu.
“Ầm” một tiếng vang thật lớn, chậu nước đặt ở bên giường bị Tiêu Ngọc Dương đá một cước ngã lăn.
Bởi vì cách rất gần, nước trong chậu cứ như vậy đều đổ lên trên người Thụy Châu.
Lúc Đắc Phúc bưng một chậu băng trở về, vừa vặn thấy được cảnh tượng Thụy Châu trở thành con gà ướt sũng.
Tiêu Ngọc Dương tức giận đằng đằng nhìn Đắc Phúc: “Vừa rồi ngươi chết ở đâu rồi?”
Đắc Phúc thấy Tiêu Ngọc Dương giận dữ, vội vàng buông băng trong tay, quỳ xuống đáp lời: “Nô tài thấy chủ tử nóng đến đổ mồ hôi, nên đi lấy băng.”
Tiêu Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng: “Là ngươi bảo Thụy Châu lau người cho ta?”
Đắc Phúc sắc mặt đại biến, cuối cùng biết chủ tử vì sao tức giận: “Nô tài không có, nô tài chỉ là bảo Thụy Châu múc nước tới, chuẩn bị tự mình lau người cho chủ tử.”
Nghe vậy, Thụy Châu quỳ gối một bên toàn thân đều run rẩy.
Nàng ta như thế nào cũng không nghĩ tới chủ tử lại nổi giận lớn như vậy.