Ăn cơm trưa xong, Tiêu Ngọc Dương liền mang theo Đắc Phúc vội vàng rời đi.
“Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Thế mà lại vội vàng gọi Dương tiểu tử trở về như vậy.” Cổ bà bà có chút không yên lòng.
Đạo Hoa cười nói: “Bà bà, hẳn không phải là chuyện gì quan trọng, ta thấy lúc Tiêu Ngọc Dương đi, thần sắc rất nhẹ nhàng.”
Nghe vậy, Cổ bà bà nhẹ gật đầu, lập tức lại cười nhìn Đạo Hoa, nói: “Nha đầu này cũng hiểu rõ Dương tiểu tử đấy.”
Mặt mày Đạo Hoa khẽ cong: “Đúng vậy, dù sao ta quen biết hắn nhiều năm như vậy, tính tình của tên kia ta không nói là hiểu hết, nhưng cũng có thể nhìn được tám chín phần mười.”
Nhan lão thái thái tức giận nói: “Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp!”
Đạo Hoa lẩm bẩm: “Vốn là như vậy mà.” Thấy tổ mẫu trừng mắt nhìn, vội vàng cười nói sang chuyện khác: “Tổ mẫu, bà bà, sư phụ, buổi sáng ngồi hơn nửa ngày, ta thấy các người cũng mệt mỏi, đi ngủ một giấc trưa đi.”
Cổ Kiên gật đầu: “Người già rồi, thân thể không thế nào được, ngồi nửa ngày, ngồi đến eo ta đau.”
Lập tức, ba vị lão nhân đều đi về phòng của mình nghỉ ngơi.
Chờ bọn họ ngủ xong, Đạo hoa liền mang theo Vương Mãn Nhi xuống núi, đi đến thôn trang.
Tần Tiểu Lục nhìn thấy Đạo hoa, vội vàng bỏ công việc trong tay ra đi theo: “Cô nương, điền trang trước đó ngươi dặn dò để cho ta xem, đã có manh mối.”
“Phủ Ninh Môn bên này đất đai tiện nghi, rất nhiều nơi đều hoang vắng, mấy thôn trang đều có chút lớn, nhỏ nhất cũng có hai ba ngàn mẫu, lớn nhất có hơn vạn mẫu.”
Đạo hoa trầm ngâm một lát: “Chất lượng ruộng đất, còn có điều kiện tưới tiêu thế nào?”
Tần Tiểu Lục: “Mấy thôn trang ta xem đều nằm cạnh dòng sông, ruộng đất so ra kém Hưng Châu bên kia, bất quá cũng coi như tạm được.” Nói xong, từ trong ngực móc ra mấy cái bản đồ thôn trang giản dị.
Đạo Hoa cầm trong tay nhìn nhìn, cuối cùng nhìn về phía Tần Tiểu Lục: “Tiểu Lục ca, chúng ta cũng đã mua thôn trang vài lần rồi, ta tin tưởng nhãn lực của ngươi, lần này ta sẽ không tự mình đi thăm dò.”
Tần Tiểu Lục vội vàng nói: “Cô nương yên tâm, mấy thôn trang này ta đã điều tra nhiều lần, so với những thôn khác, đều tốt hơn một chút.”
Đạo Hoa gật đầu, cuối cùng chọn ra hai thôn trang, một điền trang lớn vạn mẫu, một điền trang cỡ trung hơn ba ngàn mẫu.
“Vạn mẫu điền trang này ngày sau gọi là Mạch trang, ngươi chuẩn bị một chút, thu hoạch vụ thu xong, liền đem lúa mì vụ đông gieo xuống.”
Tần Tiểu Lục gật đầu.
Đạo Hoa lại nói: “Thôn trang nhỏ này, gọi là Thái trang, ngươi phái người dọn dẹp lại đi, sang năm ta muốn trồng cà chua.”
Tần Tiểu Lục biết cà chua, bây giờ trong phòng ấm ở thôn Đào Hoa đều trồng cái này, đỏ rực rất đẹp mắt, nghe nói là loại rau mới từ nước ngoài truyền tới.
“Được rồi, ngươi đi làm việc đi, bên này ta không sao.”
Sau đó, Đạo Hoa và Nhan lão thái thái ở lại hai ngày, ngày mười một tháng tám, Lý phu nhân phái người đến nói, Dương Lưu Ly mở cửa vào ngày mười ba phủ thành tháng tám, Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ muốn đến, hai người tạm biệt Cổ bà bà và Cổ Kiên rồi hồi phủ.
Chuyện đầu tiên khi Đạo hoa về phủ thành là tìm tiệm tranh chữ đóng khung bức tranh Tiêu Ngọc Dương vẽ cho nàng, ngày Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ tới, ngay trong phòng ngủ của nàng thấy được bức tranh đã được đóng khung.
“Trời ạ, Di Nhất, ngươi đây là tìm vị nữ phu tử nào vẽ chân dung cho ngươi, đây cũng quá thật đi!”
Đổng Nguyên Dao ghé vào trước bức họa, nhìn một lúc rồi kéo Đạo Hoa nói: “Mau nói cho ta biết, ta cũng muốn treo tranh ở trong phòng.”
Tô Thi Ngữ cũng tò mò nhìn lại.
Đạo Hoa cười nói: “Nữ phu tử gì chứ, là Tiêu Ngọc Dương vẽ, họa kỹ của tên kia quả thực không tệ.”
“Cái gì?!”
Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ đồng loạt trợn tròn hai mắt.
Đạo hoa im lặng: “Các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì?”
Đổng Nguyên Dao trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi nhìn về phía Đạo Hoa: “Ngươi ngươi…”
Thấy nàng như vậy, Đạo Hoa vẻ mặt buồn bực: “Làm gì vậy, nói chuyện ấp a ấp úng, cái này cũng không giống phong cách của ngươi.”
Đổng Nguyên Dao hít một hơi: “Ngươi làm sao có thể để một nam nhân ngoại lai vẽ chân dung cho ngươi chứ? Ngươi có biết hay không, đây là cỡ nào. Một chuyện khác người cỡ nào a!”
Lúc này đến phiên Đạo Hoa kinh ngạc: “Chẳng phải là dựa theo ta vẽ một bức họa sao, làm sao lại khác người?”
Đổng Nguyên Dao nhìn quanh phòng, thấy chỉ có ba người các nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn hạ giọng nói: “Ngươi cũng không nghĩ xem, vẽ một người cho thật giống như thật, vậy còn không phải quan sát cẩn thận nha, ngươi nhìn một chút bức họa này của ngươi, hay là vẽ toàn thân, ngươi bảo ta nói ngươi cái gì tốt?”
Đạo Hoa sửng sốt, hồi lâu mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đổng Nguyên Dao, lúc này nói: “Ngươi tư tưởng xấu xa, lúc Tiêu Ngọc Dương vẽ tranh, đầu cũng không ngẩng lên mấy lần.”
Nghe nói như thế, Đổng Nguyên Dao không làm nữa, lập tức tranh luận với Đạo hoa, mà Tô Thi Ngữ ở bên cạnh xưa nay tâm tư tinh tế thì ánh mắt lóe lên.
Đối với vẽ tranh, nàng cũng là có mấy phần hiểu rõ, cũng không ngẩng đầu liền đem một người vẽ xong, đây là phải đối với người này quen thuộc đến cỡ nào nha?
Đạo Hoa thở phì phì nói: “Tiêu Ngọc Dương cũng vẽ cho tổ mẫu ta, dựa theo cách nói của ngươi, vậy hắn chẳng phải là….” Khúc sau, Đạo hoa có chút không có cách nào nói ra.
Đổng Nguyên Dao bất đắc dĩ: “Cái đó không giống nhau, trưởng bối là trưởng bối, ngươi là ngươi.”
Đạo hoa: “Có cái gì không giống nhau, không phải đều là người sao?”
Đổng Nguyên Dao: “Ký thác tình cảm không giống nhau.”
“Nguyên Dao!”
Tô Thi Ngữ đột nhiên cắt ngang Đổng Nguyên Dao, cũng đưa tay chỉ trán của nàng: “Nha đầu ngươi, sao nói chuyện càng ngày càng thái quá vậy?” Nói xong, lại nhìn về phía Đạo Hoa.
“Nhan muội muội, đừng nghe nàng nói bậy. Chỉ là một bức tranh mà thôi, không có gì không thể. Chỉ là, ngày sau ngươi muốn vẽ tranh, tốt nhất vẫn là tìm nữ phu tử.”
Đạo Hoa nhíu mày, nhìn thần sắc hai người, gật đầu.
Đổng Nguyên Dao lẩm bẩm: “Ta đây là vì muốn tốt cho mọi người.” Nói xong, nàng nhanh chóng nhìn về phía Đạo Hoa. “Đúng rồi, bức tranh này không có người khác biết chứ?”
Đạo hoa: “Tổ mẫu ta biết.”
Đổng Nguyên Dao: “Những người khác đâu?”
Đạo hoa: “Vừa mới bồi xong, còn chưa kịp để cho mẫu thân ta và bọn họ xem.”
Đổng Nguyên Dao thở phào: “Chuyện vẽ tranh đừng để bá mẫu bọn họ biết, bằng không, ngươi khẳng định sẽ bị mắng.”
Đạo hoa có chút không tin: “Không phải chỉ là một bức họa thôi sao, có nghiêm trọng như vậy sao?” Nói xong, trực tiếp nhìn về phía Tô Thi Ngữ, nàng cảm thấy Tô Thi Ngữ tương đối đáng tin hơn một chút.
Tô Thi Ngữ gật gật đầu.
Đổng Nguyên Dao: “Đương nhiên nghiêm trọng, ngươi tự mình ngẫm lại, trong kịch, trong thoại bản, bức họa nam đối với nữ, đều là tình huống như thế nào? Bình thường mà nói, nữ nhi nhà chúng ta muốn vẽ tranh, hoặc là mời nữ phu tử, hoặc là chính là trượng phu của mình vẽ, nam nhân bên ngoài vẽ tranh tính là chuyện gì nha?”
Đạo hoa im lặng, nàng không nghĩ tới vẽ tranh, còn có thể kéo ra nhiều chuyện như vậy.
Đổng Nguyên Dao nhìn nhìn Đạo hoa, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta biết, ngươi và Tiểu vương gia quan hệ tốt, nhưng nam nữ khác biệt, hơn nữa bây giờ các ngươi đều lớn, không thể giống như khi còn bé không hề kiêng dè.”
“Đúng rồi, lão thái thái bên kia, ngươi tốt nhất cũng thông báo một chút, miễn cho trong lúc vô tình nói lỡ miệng, xảy ra chuyện nhà ngươi, cũng không yên bình.”
Đạo Hoa gật đầu, sau đó thở dài một hơi.
Ai, cổ đại trói buộc nữ tử quá nghiêm trọng.
Đối với việc Tiêu Ngọc Dương vẽ tranh cho mình, Đạo hoa vốn rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ nói như vậy, lại nhìn bức họa, ngược lại sinh ra một tia không được tự nhiên.
“Mãn nhi, cất tranh đi.”
Vương Mãn Nhi sửng sốt: “Cô nương, ngươi không phải rất thích bức họa này sao, tại sao lại không treo?”
Đạo Hoa trầm mặc một hồi: “Thu lại đi, nương thỉnh thoảng tới đây, nếu như bị nàng nhìn thấy, hỏi ta là ai vẽ, chẳng lẽ ta còn muốn bịa chuyện lừa gạt nàng?”
Vương Mãn Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Hay là treo trong thư phòng?”
Đạo Hoa lắc đầu: “Trầm phu tử thỉnh thoảng sẽ đến thư phòng của ta ngồi, bị nàng nhìn thấy cũng không tốt, thu lại đi, ta muốn nhìn, lại lấy ra là được.”
Vương Mãn Nhi gật đầu, có chút không nỡ cất bức tranh đi.
Tiểu vương gia vẽ cô nương rất đẹp, nàng nhìn, cũng nhịn không được sinh lòng vui mừng, đáng tiếc, không thể treo.
Cùng lúc đó, trong sương phòng.
Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ còn đang nói về chuyện vẽ tranh.
“Tô tỷ tỷ, ngươi nói, Tiểu vương gia đối với Di Nhất có phải là quá tốt hay không?”
Tô Thi Ngữ trầm mặc một chút, cân nhắc nói: “Ta nghe ca ca ta nói, Tiểu vương gia đối đãi với Di Nhất, vẫn luôn tốt hơn những người khác một chút.”
Đổng Nguyên Dao: “Cái này ta cũng biết, trước kia đi, Tiểu vương gia thích đùa giỡn với Di Nhất chút, ta cũng không cảm thấy có cái gì, chính ta cũng thích chơi với Di Nhất. Nhưng, mấy lần gần đây, ta cảm giác ánh mắt Tiểu vương gia nhìn Di Nhất thay đổi, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống.”
Tô Thi Ngữ: “Có phải ngươi cảm giác sai rồi hay không? Ta thấy Di Nhất vẫn giống như trước đây.”
Đổng Nguyên Dao thở dài: “Di Nhất ở một số phương diện cũng giống tứ ca của nàng, thần kinh thô, nàng lại là người trong cuộc, tự nhiên không cảm giác được.”