Thấy Đạo Hoa mở to mắt tròn nhìn mình, Tiêu Ngọc Dương trong lòng khẽ động, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu cợt: “Ta không cảm giác được, thử lại một chút.”
Nói xong, lại dùng tay đụng đụng nồi đất, lần này, hắn không có bóp lỗ tai của mình, mà là hai tay đồng thời duỗi về phía hai lỗ tai của Đạo hoa.
Đạo hoa bị hành động bất thình lình của Tiêu Ngọc Dương làm cho sửng sốt, lúc này ngẩng đầu trừng lớn hai mắt nhìn hắn.
Tiêu Ngọc Dương cao hơn so với Đạo hoa một cái đầu.
Hai người một người cúi đầu, một người ngửa đầu, đều kinh ngạc nhìn đối phương, bởi vì khoảng cách quá gần, ngay cả hô hấp của nhau đều cảm nhận được.
Vương Mãn Nhi trở về bưng thức ăn, vừa vặn thấy được một màn này, lập tức nhịn không được hét lên một tiếng.
Nghe được tiếng động, Tiêu Ngọc Dương giống như điện giật buông Đạo hoa ra, dời mắt không dám nhìn nàng.
Mặc dù Đạo hoa cũng cảm thấy có chút là lạ, nhưng nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng hỏi thăm của Nhan lão thái thái, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng bưng những món ăn khác lên đi ra phòng bếp.
Đợi đến khi Vương Mãn Nhi ra khỏi phòng bếp, Tiêu Ngọc Dương mới nhanh chóng cầm thìa múc một gáo nước lạnh uống xong, sau khi uống xong còn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lại uống một gáo, cho đến khi nghe được tiếng kêu của Đạo hoa, mới ngượng ngùng buông xuống.
“Tiêu Ngọc Dương, ngươi còn ở trong phòng bếp lề mề cái gì? Ăn cơm thôi!”
Tiêu Ngọc Dương thở sâu một hơi, lại vỗ vỗ hai má, lúc này mới cười đi đến phòng ăn.
“Cổ bà bà, ngươi uống nhiều canh bồ câu một chút, đối với thân thể có chỗ tốt.”
“Tổ mẫu, đây là sườn xào chua ngọt mà người thích ăn nhất.”
“Sư phụ, đây là miếng thịt nấu nước ta cố ý làm cho người, tuyệt đối đủ cay, mau nếm thử.”
Thấy Đạo hoa vội vàng chăm sóc ba vị lão nhân ăn cơm, hai đầu lông mày cũng không có dị sắc gì, Tiêu Ngọc Dương nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.
Sau khi Đạo Hoa bày xong thức ăn cho ba người, vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương chỉ bới cơm trong bát, đồ ăn cũng không gắp một chút, buồn bực hỏi: “Sao ngươi không ăn đồ ăn? Là món ăn hôm nay ta làm không dễ ăn sao?”
Nói xong, chính mình kẹp một khối xương sườn bỏ vào trong miệng.
“Ăn rất ngon nha.”
Thấy người trên bàn đều nhìn mình, Tiêu Ngọc Dương xấu hổ cười một tiếng: “Ta thích ăn cơm trắng.”
“Nói bậy!”
Đạo hoa trực tiếp vạch trần hắn: “Rõ ràng ngươi thích ăn đồ ăn mà.” Nói xong, nghĩ tới điều gì, cười cười, “Ngươi không cần phải thẹn thùng, tổ mẫu ta ngươi biết, Cổ bà bà cùng sư phụ ta trước đó ngươi cũng đã gặp qua, người của bọn họ đều rất tốt, cho nên, ngươi không cần câu nệ, liền coi thành ở nhà ta ăn cơm là được rồi.”
Lời này vừa ra, người trên bàn đều nhìn về phía Đạo hoa.
Cổ bà bà, Cổ Kiên: Chẳng lẽ nha đầu này đã quên nơi này là địa bàn của bọn họ?
Nhan lão thái thái một mặt im lặng: Bộ dạng chủ nhà cháu gái này là náo loại gì?
Tiêu Ngọc Dương âm thầm cắn răng: Ai thẹn thùng? Ai câu nệ? Nhan Di Nhất này, không hiểu thì đừng nói lung tung.
“Tới đây, ăn đi!”
Nhìn xương sườn trong bát, Tiêu Ngọc Dương nghiến răng, một ngụm ngậm trong miệng, nhai nhai kẽo kẹt.
“Được rồi được rồi, mọi người mau ăn đi!”
Đạo hoa chào hỏi một tiếng, sau đó liền vui vẻ gặm móng heo kho hôm qua.
Thấy vậy, bốn người khác trên bàn cơm đều có chút một lời khó nói hết.
Sau khi cơm nước xong, Đạo hoa bắt đầu thu dọn bát đũa.
Tiêu Ngọc Dương nhìn lướt qua trong phòng, ba vị lão nhân đang nói đùa, chỉ có hắn không có việc gì làm nên ngồi xổm, cảm giác có chút không tốt lắm, suy nghĩ một chút, đứng dậy đi lên trước, nhận lấy khay thức ăn trong tay Đạo hoa.
Đạo Hoa rõ ràng hơi sửng sốt, nàng chưa bao giờ trông cậy vào vị Tiểu vương gia tôn quý này sẽ đến thu dọn canh thừa, nhưng thấy hắn chủ động làm việc, cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại cho hắn một ánh mắt cổ vũ.
Thấy Đạo Hoa hoạt bát nháy mắt với mình, khóe miệng Tiêu Ngọc Dương cong lên, trong lòng bởi vì sinh ra chút không được tự nhiên kia liền không còn, ngược lại càng thêm tích cực.
Ba lão nhân trong phòng thấy hắn như vậy, lại không một người lên tiếng ngăn cản.
Nhan lão thái thái: Có Dương tiểu tử hỗ trợ, cháu gái cũng có thể nhẹ nhõm một chút.
Cổ bà bà và Cổ Kiên: Không hưởng thụ được phúc của nhi tử, hưởng thụ tôn tử cũng rất tốt.
Được phân phó đi huyện thành mua lễ vật, Đắc Phúc vừa vào sân, liền nhìn thấy chủ tử nhà hắn bưng khay thức ăn chạy qua chạy lại giữa phòng ăn và phòng bếp, mắt lập tức choáng váng.🤣
Tiêu Ngọc Dương giúp đỡ thu dọn chén đũa, lúc này mới nhìn thấy Đắc phúc đứng ngây ngốc ở cửa viện, lập tức đi tới: “Ta bảo ngươi mua lễ vật ngươi mua chưa?”
Đắc phúc lấy lại tinh thần, xoa xoa gương mặt cương cứng.
Bình tĩnh bình tĩnh, không phải chỉ là thu dọn bát đũa một chút thôi sao?
Ở trước mặt Nhan cô nương, chủ tử làm chuyện không phù hợp thân phận đã không phải lần một lần hai, lần trước Nhan cô nương sinh thần, còn tự tay làm mì trường thọ, không có gì kỳ quái.
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt Đắc phúc vẫn có chút mất tự nhiên.
“Đang hỏi ngươi đấy, ngây ra làm gì?”
Thấy sắc mặt Đắc phúc biến hóa không ngừng, cũng không trả lời hắn, Tiêu Ngọc Dương nhịn không được nhíu mày.
Thấy chủ tử nhà mình lộ vẻ không kiên nhẫn, Đắc phúc thông minh, vội vàng trả lời: “Chủ tử, huyện Sa Hà này thật sự là quá nghèo, nô tài chạy khắp huyện thành, cũng không tìm được mấy món quà ra hồn, chỉ có thể mua một ít đồ ăn tươi mới về.”
Tiêu Ngọc Dương liếc qua đồ ăn Đắc phúc mang về, nhanh chóng dời ánh mắt đi: “Những thứ này không thể được.” Nghĩ nghĩ, xoay người đi vào phòng bếp.
Đắc phúc vội vàng xách đồ đuổi theo.
Trong phòng bếp, Vương Mãn Nhi đang rửa chén, Đạo hoa thì đang dọn dẹp tủ bát.
Đắc phúc thấy Đạo hoa tự mình thu dọn, cũng hơi có chút kinh ngạc.
Nhưng có chủ tử nhà mình bưng mâm ở phía trước, cũng rất nhanh đã tiếp nhận.
Nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương tiến vào, Đạo hoa hỏi: “Có việc?”
Tiêu Ngọc Dương: “Bản kiếm pháp Cổ sư phụ đưa cho ta, ta tìm cữu cữu xem qua, cữu cữu nói bộ kiếm pháp này có thể xưng là tuyệt học, ngay cả một số võ học thế gia truyền thừa mấy đời cũng không lấy ra được võ thuật bí tịch như vậy.”
Đạo hoa có chút ngoài ý muốn: “Lợi hại như vậy?”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu, thần sắc có chút đắc ý: “Sau khi luyện bộ kiếm pháp kia, võ nghệ của ta tăng lên rất nhanh, thân vệ bên cạnh cữu cữu ta bây giờ cũng không phải đối thủ của ta.”
Đạo hoa trầm ngâm một chút: “Hỗ trợ ngươi lớn như vậy, đó là hẳn là hảo hảo cảm tạ một phen mới phải.”
Tiêu Ngọc Dương lộ vẻ tán thành: “Ta cũng nghĩ như vậy.” Nói xong, hắn nhìn vào trong nhà chính, hạ thấp giọng xuống mấy phần. “Tính tình Cổ sư phụ không phải có chút cổ quái sao, ta sợ đồ vật đưa tới không cùng tâm ý của hắn, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt.”
Đạo Hoa suy nghĩ một chút về tính tình của sư phụ nhà mình, gật đầu nói: “Thật là có khả năng này.”
Tiêu Ngọc Dương dùng tay đẫy Đạo hoa một chút: “Ông không phải sư phụ ngươi sao, ngươi nói xem, ta nên tặng cái gì mới tốt đây?”
Chuyện này thật đúng là làm khó Đạo hoa.
Sư phụ tiện nghi thích cái gì, nàng cũng không biết nha.
“Sư phụ ta để ý nhất chính là Cổ bà bà, ngươi đưa đồ cho hắn, còn không bằng đưa cho Cổ bà bà, chỉ cần lấy được niềm vui của Cổ bà bà, sư phụ ta khẳng định sẽ cao hứng.”
Tiêu Ngọc Dương vội vàng hỏi: “Vậy Cổ bà bà thích gì?”
Đạo hoa lâm vào trầm tư: “Cổ bà bà thân thể không tốt lắm, thật đúng là không có biểu hiện ra đặc biệt yêu thích gì” đột nhiên, Đạo hoa linh cơ khẽ động, hai tay vỗ, cười nói. “Ta biết đưa cái gì, cam đoan ngươi có thể đưa đến tâm khảm của sư phụ ta.”
Tiêu Ngọc Dương vội vàng hỏi: “Cái gì vậy? Ngươi nói mau.”
Đạo hoa: “Ngươi vì sư phụ ta và Cổ bà bà làm một con đường lên núi đi!”
Tiêu Ngọc Dương sửng sốt: “Xây đường?”
Đạo Hoa gật đầu: “Ngươi cũng thấy đấy, trên Đào Hoa sơn này căn bản không có đường, lên núi xuống núi đều thập phần phiền phức, sư phụ ta cùng Cổ bà bà tuổi tác đều lớn, lại ở trên núi, quá bất tiện.”
Tiêu Ngọc Dương nghe xong cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, so với việc đưa chút vàng bạc châu báu tới, thật đúng là không bằng cho hai vị lão nhân một con đường.
“Vậy cứ làm theo lời ngươi nói đi, Đào Hoa sơn này cũng không cao, cũng không phải rất dốc đứng, tu sửa cũng thuận tiện, đoán chừng không đến mấy ngày là có thể tu sửa xong, ta đây liền kêu Đắc Phúc đi tìm người sửa đường.”
Đạo Hoa cười tủm tỉm gật đầu: “Tiện nghi cho ngươi, vốn ý nghĩ này, ta dự định hiếu kính sư phụ ta cùng Cổ bà bà.”
Tiêu Ngọc Dương cười nói: “Hai ta ai với ai, ngươi tặng hay là ta tặng, không phải đều giống nhau sao?”
Lời này vừa ra, trên mặt Đắc Phúc và Vương Mãn Nhi đều đồng thời lộ ra vẻ cổ quái.
Giống nhau sao?
Không giống nhau a!
Vương Mãn Nhi nhìn cô nương nhà mình, thấy cô nương còn ngây ngô đáp lời, một lời khó nói hết, luôn cảm thấy Tiểu vương gia đang chiếm tiện nghi của cô nương nhà nàng.
Mà ắc phúc thì là ngửa đầu nhìn trời, lại thêm cuồng đảo mắt trắng.
Từ khi chủ tử đi thanh lâu một chuyến, giống như thoáng cái liền mở mang đầu óc, vậy mà vô sự tự thông học được đùa giỡn cô nương nhà người ta.