Đến nội dung chính

Chương 278

admin 1.912 Chữ Cài Đặt

Lúc này, Đạo Hoa lại chống cằm trầm ngâm: “Ngươi nói cũng có chút đạo lý, đại ca ta ngày sau khẳng định là phải vào kinh đi thi, có tòa nhà tại kinh thành quả thực sẽ thuận tiện hơn một chút.”

“Như vậy đi, đợi lát nữa ta sẽ đi nói với nương ta, để cho nàng mua nhà ở kinh thành. Lần này phụ thân ta không phải muốn đi kinh thành sao, vừa vặn có thể nhìn một chút.”

Tiêu Ngọc Dương: “Các ngươi đối với kinh thành không quen thuộc một chút nào, có thể mua được tòa nhà tốt gì? Coi như có thể mua được, đoán chừng cũng ở sát ngoại ô, cầm tòa nhà trong tay ta, chẳng phải là càng dễ dàng hơn một chút?”

Nói xong lại nhét khế ước nhà vào trong tay Đạo hoa, thấy nàng còn muốn cự tuyệt, lại nói: “Nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, coi như ta bán cho các ngươi được chưa?”

Lần này, Đạo Hoa ngược lại không kháng cự như trước đó, nhìn nhìn Tiêu Ngọc Dương, hỏi: “Bao nhiêu bạc nha?”
Tiêu Ngọc Dương có chút bị hỏi khó, đối với những thứ này hắn cũng không rõ lắm, liếc mắt nhìn Đắc phúc đằng sau một cái, thấy Đắc phúc giơ hai ngón tay , trong lòng nhất thời có tính toán, nghĩ đến Đạo hoa là một tên tham tiền, liền nói: “Hai ngàn lượng.”

Nghe nói như thế, Đắc phúc thiếu chút nữa quỳ xuống.

Hắn nói là hai vạn lượng, không phải hai ngàn lượng.

Tòa nhà chủ tử cho, mặc dù không phải quá lớn, nhưng vị trí tốt, phòng ở như vậy, hôm nay người khác muốn mua, ít nhất phải ba vạn lượng trở lên, còn phải có quen biết.

Hắn cảm thấy thiếu một vạn lượng xem như là giúp Đạo hoa, không ngờ chủ tử lại ác như vậy, trực tiếp đòi một số lẻ.

Thế này cũng quá phá sản rồi!🤣

“Hai ngàn lượng cũng không đắt!”

Đạo hoa không hiểu rõ lắm về giá nhà đất, nhưng nghĩ đến hơn hai ngàn lượng bạc đủ để mua một thôn trang cỡ trung, hẳn là có thể mua một tòa nhà ba gian.
Đạo Hoa nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Có phải ngươi đã giảm giá cho ta rồi hay không?”

Tiêu Ngọc Dương và Đạo hoa cũng coi như quen tương đối lâu, biết ý của nàng, gật gật đầu: “Quan hệ của hai chúng ta có thể không giảm giá cho ngươi sao? Yên tâm, không để cho ngươi chiếm quá nhiều tiện nghi.”

Nghe xong lời này, Đắc Phúc ở phía sau trực tiếp liếc mắt, trong lòng “Ha ha” một tiếng, hắn hiện tại cũng lười nói với chủ tử.

Mặt Đạo Hoa lộ vẻ hài lòng, cười nói: “Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi mẹ ta lấy bạc.” Nói xong, liền cầm giấy tờ nhà cao hứng chạy tới chính viện.

960

Thấy vậy, Tiêu Ngọc Dương thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đưa tòa nhà ra ngoài!

Đắc phúc lúc này mới sâu kín mở miệng: “Chủ tử, vậy tòa nhà kia cần hơn ba vạn lượng bạc.”
Tiêu Ngọc Dương tiện tay quạt một cái cho Đắc Phúc: “Lời này ngươi cứ giữ chặt trong bụng cho ta, đừng để Đạo Hoa nghe thấy.”

Đắc phúc nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Nô tài cảm thấy nói cho Nhan cô nương cũng không có gì?”

Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi cảm thấy tên gia hỏa Đạo hoa kia sẽ tốn hai ba vạn lượng bạc mua nhà?”

Đắc phúc im thật rồi.

Với tính tình tham tiền của Nhan cô nương, hình như là không có khả năng.

Tiêu Ngọc Dương rất là nghĩ thoáng: “Ngươi nghĩ đi, tòa nhà đó vốn dĩ là muốn tặng Đạo hoa, bây giờ nàng còn muốn cho chúng ta hai ngàn lượng bạc, nói ra thì chúng ta kiếm lời rồi.”🤣🤣🤣 cái này có phải là dại gái không nhờ

Đắc Phúc nghe được sửng sốt.

Bọn họ kiếm lời sao?

Nghe là đạo lý này, nhưng làm sao cảm giác là lạ?

“Hai ngàn lượng?!”

Nghe được một tòa nhà ba cửa vào kinh thành mới hai ngàn lượng bạc, Lý phu nhân cũng sửng sốt.

Đạo Hoa cười nói: “Khẳng định không chỉ hai ngàn lượng, ta cảm thấy ít nhất phải ba bốn ngàn lượng, có điều, đây là tâm ý của Tiêu Ngọc Dương, chúng ta cũng không tiện quá phụ an tình của hắn.”

Là như vậy sao?

Lý phu nhân vẫn cảm thấy ít đi một chút, nhưng bà ta cũng chưa từng đi kinh thành, đối với kinh thành cũng không biết, nhìn thấy trên địa chỉ khế ước nhà cửa có một chữ Giao, liền cho rằng tòa nhà tương đối xa xôi.

“Ở ngoại ô, ngược lại có thể rẻ hơn một chút.”

Nghĩ tới đây, liền vẫy tay bảo Bình Đồng đi lấy ngân phiếu.

Rất nhanh, Đạo hoa liền cầm hai ngàn lượng ngân phiếu cùng với một cái túi thêu nhỏ lần nữa đi tới đình hoa viên.

“Đây là cái gì?”

Tiêu Ngọc Dương đưa cho Đắc phúc cất ngân phiếu đi, chính mình lại nhìn chằm chằm vào túi thêu trong tay Đạo Hoa.

Đạo Hoa liếc mắt nhìn vết bầm tím trên cổ tay Tiêu Ngọc Dương, nhanh chóng lấy ra một cái hộp tròn từ trong túi thêu, mở hộp tròn ra, rất nhanh, một mùi thuốc liền tản ra.

“Đây là Hoạt Huyết Cao, bình thường ngươi luyện võ khó tránh khỏi va chạm, dùng cái này bôi lên chẳng mấy chốc sẽ tốt.”

Tiêu Ngọc Dương cầm lấy hộp thuốc đưa tới dưới mũi ngửi ngửi, lập tức giương mắt cười nói: “Đa tạ.”

Đạo Hoa nhìn cổ tay hắn: “Ngươi mau thử xem.”

Tiêu Ngọc Dương sửng sốt, theo tầm mắt của Đạo hoa, mới phát hiện, chỗ cổ tay bầm tím lộ ra, kéo kéo tay áo, vừa định nói sau khi trở về lại lau, nhưng lập tức trong lòng vừa động, cầm hộp thuốc nhìn Đạo hoa: “Một tay ta không tiện, nếu không, ngươi giúp ta một chút?”

Đạo Hoa không quen với người mặc quần áo đưa tay cơm đến há miệng, giơ cánh tay lên làm mẫu: “Vết thương ở trên cánh tay, rất dễ thoa có được hay không?”

Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương cứng đờ.

Lúc này Đắc Phúc vội vàng đi lên phía trước giải quyết xấu hổ cho chủ tử nhà mình: “Chủ tử, nô tài giúp người.” Nói xong, chậm rãi cuốn ống tay áo Tiêu Ngọc Dương lên.

“Ngươi đây là bị ai đánh?”

Nhìn cánh tay Tiêu Ngọc Dương bị máu ứ đọng, Đạo hoa lập tức tiến tới.

Đắc phúc rất có nhãn lực, nhanh chóng lui xuống, còn nhanh trí đặt hộp thuốc vào trong tay Đạo hoa, cho dù Đạo hoa không có ý định giúp đỡ thoa thuốc cũng phải làm

Tiêu Ngọc Dương ngược lại vẻ mặt không thèm để ý: “Luyện võ mà, sao có thể không bị thương. Ui, bên ngoài có chút lạnh, ngươi mau thoa cho ta nha.”

Đạo Hoa nhìn hộp thuốc trong tay, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc Dương, bắt đầu giúp hắn thoa thuốc.

Nhìn Đạo hoa gần trong gang tấc, hô hấp Tiêu Ngọc Dương cũng không khỏi chậm lại, cảm giác được trên cánh tay truyền đến xúc cảm lạnh buốt, trong lòng lại bắt đầu không được tự nhiên.

“Ngươi cũng đừng luyện quá ác.”

Bên cạnh Đạo hoa thoa dược liệu, nhẹ giọng nói.

“Ngươi bây giờ đang phát triển thân thể, cũng đừng luyện hư thân thể. “

“Ai, không có trưởng bối ở bên cạnh nhìn xem chính là không tốt, cũng không có người nào ước thúc ngươi, Đắc phúc bọn họ cũng không dám quá ngăn cản ngươi, ngươi phải tự kiềm chế một chút, đừng quá tùy vào tính tình của mình.”

Lúc đầu Tiêu Ngọc Dương còn nghe rất tốt, nhưng dần dần, giọng điệu trưởng bối của Đạo hoa làm cho hắn có chút khó chịu.

Tên gia hỏa này đang giáo huấn hắn sao?

Ngày thứ hai sau sinh thần của Nhan Văn Khải, đám người Tiêu Ngọc Dương và Đổng Nguyên Hiên, Tô Hoằng Tín liền rời đi, Lý Hưng Niên cũng ở ngày này mang theo tỷ muội Lý Giác, Lý Tử Hân về tỉnh phủ, vừa vặn có thể thuận theo một đoạn đường.

Trước bến tàu, tỷ muội Lý Giác và Lý Tử Hân kéo tay Đạo hoa, vẻ mặt không nỡ.

“Thật không muốn về nhà nhanh như vậy!”

Đạo hoa: “Ta cũng không nỡ để các ngươi đi, sớm biết như vậy, các ngươi thật sự nên tới tìm ta chơi sớm một chút.”

Nàng đã nghe Lý phu nhân nói, đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu đã tìm nhà chồng tốt cho Giác biểu tỷ, sau khi ăn tết xong, chỉ chờ Giác biểu tỷ đi xem một chút, liền định ra hôn sự.

Ngày sau cơ hội các nàng có thể chơi cùng nhau cũng không nhiều.

Một bên khác, Nhan Văn Tu, Nhan Văn Khải, Nhan Văn Đào cũng đang tạm biệt đám người Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương vốn định trước khi đi nói mấy câu với Đạo Hoa, có thể thấy được đều sắp lên thuyền, tỷ muội Lý gia còn kéo Đạo Hoa không thả, lập tức cực kỳ buồn bực.

Tên Đạo Hoa kia cũng thế, cũng không biết chủ động tới nói cái gì với hắn .

Cuối cùng, thẳng đến khi thuyền chạy đi Tiêu Ngọc Dương cũng không đợi được cơ hội nói chuyện riêng với Đạo Hoa.

Nhìn đám người Đổng Nguyên Hiên đang nói chuyện ở phía sau, Tiêu Ngọc Dương đột nhiên cảm thấy những người này có chút chướng mắt, nếu không có bọn họ, hắn cũng có thể nói chuyện với Đạo Hoa mấy câu.

“Xem ra sau này đi ra ít mang theo nhiều người.”

Vừa nói thầm xong, Tô Hoằng Tín đã đi tới, kinh ngạc nói: “Tiểu vương gia, ngài vừa nói gì?”

Tiêu Ngoc Dương lườm hắn một cái: “Ta nói phong cảnh xung quanh thật tốt.”

Tô Hoằng Tín nhìn trái nhìn phải, buồn bực gãi gãi đầu: “Tốt chỗ nào?” Hắn không cảm thấy biến hóa gì nha, tới tới lui lui nhiều lần như vậy, còn không phải cùng một bộ dáng.

Rất nhanh, hắn liền không xoắn xuýt việc này nữa, vừa cười vừa nói: “Tên Nhan Văn Khải kia, trước kia còn nói không ăn đồ muội muội ta làm, lúc này đánh mặt đi, bánh như ý Thi Ngữ làm, chỉ có hắn ăn nhiều nhất.”

Đổng Nguyên Hiên cười nói: “Tên kia là kẻ tham ăn, chỉ cần là ăn, hắn đều có thể ăn.”

Tô Hoằng Tín mạnh miệng nói: “Vậy khẳng định cũng có nguyên nhân muội muội ta làm ăn rất ngon.”

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thổi tới.

“Ngửi, ngửi!”

Mũi Tô Hoằng Tín co rúm vài cái: “Mùi gì thế? Các ngươi ai xông hương vậy?”

Đổng Nguyên Hiên cũng cẩn thận ngửi: “Không phải huân hương, là dược hương.”

Một bên, Tiêu Ngọc Dương cái gì cũng không nói, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng Đạo hoa trong hoa viên thoa thuốc cho hắn, khóe miệng liền nhịn không được cong lên.

Đổng Nguyên Hiên thấy Tiêu Ngọc Dương nắm chặt ống tay áo, ánh mắt lóe lên một chút.

Ngày hôm qua, Tiểu vương gia lại một mình rời đi, nghe nói cùng Nhan muội muội ngồi trong đình một hồi lâu.