Vương Mãn Nhi và Cốc Vũ, Lập Hạ cười trộm: “Cô nương của chúng ta, lại thêm một tỷ muội!”
Sáng sớm hôm sau, Nhan Văn Khải tỉnh lại trước, vừa mở mắt đã la hét muốn ăn gì đó.
Từ khi nhiễm ôn dịch, mỗi ngày ngoại trừ uống thuốc ra thì gần như không ăn gì khác, nhưng lại khiến hắn đói bụng đến mức không chịu nổi.
“Biết tìm đồ ăn, có lẽ sẽ không có việc gì!”
Vương Mãn Nhi bưng cháo gạo đen táo đỏ đã chuẩn bị từ sáng sớm tới, uống liền hai bát, Nhan Văn Khải mới nằm xuống ngủ tiếp.
Không bao lâu sau Tiêu Ngọc Dương cũng tỉnh.
Đắc phúc lập tức nói cho hắn biết, Từ lão thái y đã xem qua phương thuốc, cảm thấy có thể dùng để trị ôn dịch, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ăn một bát cháo gạo đen, lại nằm trên giường nghỉ ngơi.
Đổng Nguyên Hiên đến ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Thấy ca ca tỉnh lại, Đổng Nguyên Dao không nén được bật khóc.
Từ nhỏ tình cảm của hai huynh muội đã đặc biệt tốt, lần này nghe thấy Đổng Nguyên Hiên lây nhiễm ôn dịch bị vây ở Hưng Vận phủ, Đổng Nguyên Dao để lại cho nhà một phong thư, liền vụng trộm chạy tới, còn sớm hơn đám người Đạo Hoa mấy ngày.
Mấy ngày nay nhìn Đổng Nguyên Hiên tình huống ngày càng tệ, nàng sắp sụp đổ, bây giờ thấy ca ca tỉnh lại, nỗi sợ hãi và lo lắng tích tụ trong lòng bùng phát.
Một tiếng khóc này, cũng có chút không thu được.
Đổng Nguyên Hiên vừa tỉnh lại, tinh lực không tốt, không biết làm sao trấn an muội muội, cuối cùng, vẫn là Đạo hoa lại đây kéo người đi.
“Đổng tỷ tỷ, nếu tỷ không có việc gì làm, vậy thì sắc thuốc giúp chúng ta đi, trong phủ còn có rất nhiều người bệnh đấy!”
Nhìn Đổng Nguyên Dao sụt sịt, Đạo Hoa không thể không bảo nàng đi làm việc, dời đi lực chú ý.
Đổng Nguyên Dao lau nước mắt, gật đầu nói: “Được.”
Thấy nàng nghe lời như vậy, Đạo Hoa còn có chút không thích ứng, nhưng mà nàng phải đi kiểm kê tình huống sử dụng dược liệu, cũng không có thời gian đi an ủi tiểu cô nương.
Mấy ngày sau đó, trên dưới Hưng viện đều rất bận rộn, bởi vì phần bận rộn này, không còn phần tinh thần sa sút lúc trước, cũng không còn lòng người hoảng sợ như trước.
Điểm này, người bên ngoài đều đã nhận ra.
Tiêu Ngọc Dương tỉnh lại lần nữa, Từ lão thái y liền tìm tới, trải qua nghiên cứu của hắn và mấy vị đại phu khác, xác định phương thuốc mà Nhan gia đại cô nương lấy ra này, thật sự có thể trị liệu ôn dịch trước mắt.
“Đem tin tức truyền ra ngoài đi, nói là tìm được biện pháp trị liệu ôn dịch, để người trong thành an tâm. Đúng rồi, phương thuốc sao chép một phần, đưa cho cữu cữu.”
Từ lão thái y: “Không nói ra chỗ đó sao?”
Tiêu Ngọc Dương lắc đầu: “Trước khi Hoàng bá phụ cầm tấu chương, trước tiên đừng nói. Về phần tấu chương đưa cho Hoàng bá phụ, bên phía Phủ Hưng Vận sẽ làm.”
Từ lão thái y gật đầu: “Được, vậy lão phu hiện tại liền dùng phương thuốc này trị liệu nạn dân trong thành.”
Từ khi xác định phương thuốc có thể trị liệu ôn dịch, Từ lão thái y liền lập tức đi phủ nha sát vách, cùng các đại phu khác vội vàng chữa trị bệnh nhân khác trong thành.
Về phần Hưng viện, nhìn thấy bệnh tình của Tiêu Ngọc Dương, Nhan Văn Khải, cùng với Đổng Nguyên Hiên đều đang chuyển biến tốt đẹp, đồng thời, trong phủ không tiếp tục gia tăng bệnh nhân mới, lão thái y liền quyết đoán vung tay giao cho Đạo hoa.
Hắn xem như đã nhìn ra, vị tiểu cô nương Nhan gia này có mấy phần bản lĩnh, từ dược thủy mỗi ngày, đến sắc thuốc, phân thuốc, mỗi một bước đều làm rất đúng chỗ, giao người bên Hưng viện cho nàng, hắn cũng yên tâm.
Vì vậy, Đạo hoa bị thúc, mỗi ngày đều bận rộn như con quay.
Nhưng kết quả rất khả quan, tình huống của những người bị nhiễm ôn dịch đều đang chuyển biến tốt đẹp, bệnh tình cơ bản đều được khống chế.
Một ngày nọ, Đổng Nguyên Dao xoa vai đi tới sân Đạo hoa: “Hôm nay thuốc đã phân phát xong, còn có cái gì cần ta làm không?”
Tình huống của đại ca ngày càng tốt hơn. Hôm nay được hạ nhân đỡ đi lại, tâm tình nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng có tinh thần làm chuyện khác.
Đạo Hoa đang kiểm kê số dược liệu còn lại, tính toán còn có thể dùng bao lâu, nghe được lời Đổng Nguyên Dao nói, nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp: “Đổng tỷ tỷ, nếu tỷ không có việc gì, thì đưa cháo muội nấu xong cho Tứ ca bọn họ đi.”
Đổng Nguyên Dao gật đầu, xoay người chuẩn bị đi phòng bếp, nhưng đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu nói: “Nhan Di Nhất!”
Đạo Hoa ngẩng đầu, nghi ngờ nói: “Đổng tỷ tỷ, tỷ còn có chuyện gì khác sao?”
Đổng Nguyên Dao: “Nhan Di Nhất, ngươi đừng gọi Đổng tỷ tỷ, Đổng tỷ tỷ, ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nghe quái lạ xa lạ, trực tiếp gọi tên ta đi.” Nói xong, đầu ngẩng lên, rời đi.
Đạo Hoa sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười cười, lập tức nghĩ tới cái gì, hét to một tiếng: “Đổng Nguyên Dao, đừng quên rửa tay khử độc!”
Đổng Nguyên Dao đã đi tới cửa phòng bếp nghe được, lúc này cười cười, quay đầu trả lời một tiếng: “Yên tâm, không quên được.”
Lúc Đổng Nguyên Dao cầm cháo đến, Tiêu Ngọc Dương, Nhan Văn Khải, Đổng Nguyên Hiên đang ngồi trong sân phơi nắng.
Theo lời Nhan Văn Khải nói, trong khoảng thời gian này nằm trên giường, bọn họ đã mốc meo.
Nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Đổng Nguyên Dao, hai mắt Nhan Văn Khải sáng ngời, vội vàng nghênh đón nhận lấy hộp thức ăn: “Đổng muội muội, sao hôm nay lại là muội đưa cơm cho chúng ta?” Vừa nói vừa nhanh chóng mở nắp ra, nhìn thấy bên trong lại chỉ có cháo, sắc mặt lập tức suy sụp.
Đổng Nguyên Dao cười: “Di Nhất đang bận rộn, nàng bảo ta tới đưa cơm cho các ngươi.”
Tiêu Ngọc Dương nhíu mày: “Không phải nói tình huống của những người khác trong phủ đều ổn định lại sao, sao nàng còn bận rộn như vậy?”
Đổng Nguyên Dao suy nghĩ: “Ta thấy dáng vẻ của nàng, hình như là đang quan tâm vấn đề dược liệu có đủ dùng hay không.”
Tiêu Ngọc Dương kinh ngạc: “Dược liệu nàng mang tới đều dùng hết rồi?”
Đổng Nguyên Dao: “Vốn dĩ chỉ có người bên Hưng viện dùng là đủ, nhưng hai ngày trước Từ lão thái y tới nói, trong thành thiếu rất nhiều dược liệu, Di Nhất liền phân cho bọn họ một ít.”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc.
Phương thuốc mà Đạo hoa cho, thuốc đã có tác dụng, bây giờ trong thành phần lớn người bị nhiễm ôn dịch uống thuốc xong, tình huống đều ổn định lại, nhưng trong thành quá nhiều người, cho nên, dược liệu mới có thể khan hiếm.
Sổ con đã báo cáo cho Hoàng bá phụ, ôn dịch đã có biện pháp giải quyết, Hoàng bá phụ chắc chắn sẽ gom góp dược liệu từ các nơi vận chuyển tới, chỉ là có thể sẽ muộn một chút.
Lúc này, Nhan Văn Khải chen vào nói: “Đổng muội muội, muội đừng gọi Di Nhất, vẫn gọi là Đạo hoa đi, ta nghe không quen.”
Đổng Nguyên Dao trợn mắt: “Uổng cho ngươi là ca ca của Di Nhất, cái tên Đạo Hoa này là nhũ danh, ở nhà gọi còn chưa tính, làm sao gọi ở bên ngoài?”
Nói như thế nào đây, cái tên Đạo hoa này, có chút quê mùa, nếu ở trước mặt tiểu thư nhà quan lại khác gọi như vậy, bên ngoài có thể sẽ không nói cái gì, nhưng bên trong tuyệt đối sẽ bị chê cười.
Đổng Nguyên Dao tiếp tục nói: “Các ngươi ngày sau chú ý một chút, đừng gọi nhũ danh của Di Nhất nữa.”
Đổng Nguyên Hiên kinh ngạc nhìn thoáng qua muội muội, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao, cảm giác quan hệ giữa muội muội và Nhan muội muội tựa hồ tốt hơn không ít, lúc này cũng bắt đầu bảo vệ Nhan muội muội.
Nhan Văn Khải nhìn hai người Tiêu Ngọc Dương và Đổng Nguyên Hiên, thấy bọn họ lộ vẻ tán đồng, thức thời không tranh luận với Đổng Nguyên Dao, chỉ ghét bỏ nhìn cháo đen trong bát: “Đổng muội muội, ta muốn ăn thịt.”
Lời này vừa nói ra, Tiêu Ngọc Dương cùng Đổng Nguyên Hiên cũng chờ mong nhìn lại.
Mấy ngày nay bọn họ uống thuốc, uống đến mức nhạt nhẽo không chịu nổi, nằm mơ cũng muốn ăn một miếng thịt cho đỡ thèm.
Đổng Nguyên Dao không hề cử động, bình tĩnh nói: “Các ngươi muốn ăn cũng được, đi tìm Di Nhất nói chuyện đi, ta chỉ là một người đưa cơm.”
Nghe vậy, ba người đồng loạt cúi đầu.
Tìm Đạo hoa, hay là thôi đi!
Tên kia đã nói, một ngày bọn họ không khỏi hẳn, thì một ngày không thể dính thức ăn mặn.
Nhan Văn Khải thở dài một hơi, nhận mệnh bưng cháo đen lên: “Cuộc sống này khi nào mới kết thúc?”
Đổng Nguyên Dao không vui: “Nhan Tứ ca, ngươi đừng ở trong phúc không biết phúc, Tế Quảng bên này gặp tai ương, nhiều người đã không có cơm ăn!”
Lần này, Nhan Văn Khải không dám nói nữa, rụt cổ vùi đầu húp cháo.
Đổng Nguyên Hiên trừng mắt nhìn muội muội, nhưng lại không nói gì.
So với những người khác, bọn họ quả thật hạnh phúc hơn nhiều lắm, bây giờ còn có cháo đen để uống.
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Ta đã khỏe lại không sai biệt lắm, lúc nào mới có thể xuất hiện?”
Đổng Nguyên Dao lắc đầu: “Ta không biết, ta giúp ngươi đi hỏi Di Nhất.”
Bên này Đạo hoa vẫn luôn bận rộn đến khi trời tối, mới xong tất cả mọi chuyện.
Vương Mãn Nhi bưng nước nóng rửa mặt vào nhà, cười nói: “Lần này Chu cô nương giúp cô nương một đại ân, mắt thấy chúng ta sắp dùng hết dược liệu rồi, thật trùng hợp đúng lúc này đưa tới cho chúng ta một nhóm.”
Đạo Hoa cười cười, lập tức sửa đúng: “Tĩnh Uyển cũng không phải đang giúp ta, nàng là đang giúp dân chúng trong thành.”
Vương Mãn Nhi cười không nói chuyện.
Nếu không phải cô nương nhà nàng nói một câu, Chu cô nương cũng không nhất định sẽ giúp đỡ thu thập dược liệu.
Đạo Hoa lại nói: “Đúng rồi, ngày mai thuyền nhà họ Chu sẽ về, ngươi đi lấy giấy nghiên bút mực cho ta, ta viết một phong thư báo bình an cho nhà.”
Nói xong, dừng một chút.