Đến nội dung chính

Chương 252

admin 1.962 Chữ Cài Đặt

Nghe vậy, trên mặt Lý phu nhân lộ ra nụ cười, tiếp theo liền thấy màn cửa bị mở ra, nữ nhi bước nhanh đi vào.

“Nương!”

Nhìn Lý phu nhân tỉnh lại, ngồi tựa vào giường, sắc mặt Đạo Hoa vui vẻ, ba bước hai bước đi đến bên giường: “Nương, người tỉnh rồi?”

Lý phu nhân kéo tay Đạo hoa, thấy trên trán nàng toát ra vẻ mệt mỏi, vẻ mặt đau lòng cùng tự trách: “Đều là nương không tốt, hết lần này tới lần khác vào lúc này lại bị bệnh, để chuyện trong nhà đều đặt ở trên bờ vai gầy yếu của con, mấy ngày nay mệt mỏi lắm phải không?”

Nói xong, ánh mắt lăng lệ.

Chuyện của Lâm thị nên do nàng đi xử lý, không nên để nữ nhi che ở trước người nàng.

Đạo Hoa ngồi ở mép giường, không đồng ý nói: “Nương không có gì không tốt, nương là tấm lòng từ mẫu, ái tử sốt ruột mới bị bệnh, chuyện như vậy là ai cũng không muốn. Phân ưu cho nương là việc phải làm của nữ nhi, nữ nhi không cảm thấy mệt mỏi, chỉ một chút, nương phải mau khỏe lại.”
Lý phu nhân gật đầu đáp ứng: “Được, nhất định nương sẽ khỏe nhanh thôi.” Nói xong, dừng lại một chút, “Nghe nói con để hai bà tử trông coi Song Hinh Viện?”

Đạo Hoa gật đầu, hừ lạnh nói: “Nếu không phải bên trong còn có một Liễu di nương, nữ nhi cũng muốn trực tiếp khóa Song Hinh Viện lại, miễn cho Lâm di nương nhảy nhót quấy nhiễu toàn bộ trong phủ không được an bình.”

Lý phu nhân điểm điểm trán Đạo hoa, lắc đầu nói: “Ngươi nha, làm việc quá mức bất chấp hậu quả, ta hỏi ngươi, ngươi bảo bà tử giữ cửa Song Hinh Viện, ngươi còn bảo phụ thân ngươi đi vào thế nào?”

Nhất thời, Đạo Hoa mở to hai mắt: “Lâm di nương cùng nhà mẹ đẻ của bà ta nguyền rủa ông và hai ca ca, đã như vậy rồi, phụ thân còn muốn đi vào gặp Lâm di nương? Vậy sau này ông đi theo thiếp thất của ông đi!”
Thấy nữ nhi không hiểu ý mình, Lý phu nhân có chút kẹt lại, muốn nói lại thôi vài lần, mới hàm hồ nói: “Phụ thân con đã cấm túc Lâm di nương, sẽ không tự đánh mặt mình, ý của nương là, hiện giờ nương bị bệnh, buổi tối phụ thân con dù sao cũng phải có chỗ ngủ chứ?”

Đạo Hoa trầm mặc vài giây, sau đó mặt lộ vẻ giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng: “Vậy ông sẽ ngủ thư phòng, người sắp bốn mươi tuổi rồi, rời khỏi chuyện này, không thể ép chết ông.”

Lời này vừa ra, Lý phu nhân cùng Bình Đồng Bình Hiểu ở phía sau đều trợn mắt há mồm.

Ước chừng sửng sốt một lúc lâu, Lý phu nhân mới phục hồi tinh thần lại, sau đó trực tiếp điểm lên trán Đạo Hoa: “Tiểu cô nương nhà ngươi nói cái gì đó!”

Đạo Hoa vội vàng che trán, vẻ mặt lên án nhìn Lý phu nhân.
Lý phu nhân còn muốn nói vài lời, có thể thấy được nữ nhi day trán, bộ dáng ủy khuất, lời đến trong miệng lại nuốt trở vào, chỉ là hung hăng nói: “Chờ sau khi ta khỏe lại, tự mình đi đến viện tử của ngươi thu hết những thoại bản trong thư phòng của ngươi.”

Đạo Hoa muốn biện minh vài câu, có thể thấy được Lý phu nhân một bộ nếu dám nói, nàng sẽ động thủ, thức thời ngậm miệng lại.

Nhận thì nhận đi, dù sao cũng đã xem qua rồi, ngày sau mua cái mới chính, nàng có tiền, cứ tùy hứng như vậy!

Đạo Hoa nhìn Lý phu nhân, thấy bà có thể thuyết giáo nàng một phen, tinh thần còn khỏe mạnh, cũng không bệnh tật lệch lạc giống như trước đó nữa, suy nghĩ một chút, giải thích: “Nương, con trông coi Song Hinh Viện, chủ yếu là vì sự yên ổn trong phủ.”

“Hiện giờ người và tổ mẫu đều bị bệnh, phụ thân muốn lên nha, chuyện hậu viện ông cũng không xử lý được, Lâm di nương ở thời điểm này làm loạn lòng người, vốn là lòng muông dạ thú, không áp chế bà ta, ai biết bà ta còn có thể làm ra cái gì?”

“Còn những bà tử này, đại ca bọn họ chẳng qua là bị vây ở Hưng Vận phủ mà thôi, bọn họ liền dám sinh ra dị tâm, người như vậy, muốn giữ có ích lợi gì?”

“Con biết, nương có thể sẽ cảm thấy con xử sự quá mức khắc nghiệt, thế nhưng, một lần bất trung, liền có thể có lần thứ hai, con lần này hung hăng trách phạt bọn hắn, làm bọn hắn mất mặt mũi, có lẽ bọn hắn sẽ sửa chữa làm người mới, nhưng cũng có khả năng bọn hắn sẽ sinh lòng oán hận.”

“Đã như vậy, vì ngày sau an bình và hòa thuận, con khẳng định phải bóp chết tất cả tai hoạ ngầm từ trong trứng nước, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội phản công ta.”

Hoặc là không làm, nếu đã làm, vậy thì phải làm đến cùng.

Nàng cũng sẽ không xem thường bất kỳ một người nào, hạ nhân tuy nói không có nhân quyền gì, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng năng lực gây sự của bọn họ.

Nhìn trong mắt nữ nhi toát ra ánh mắt sắc bén, cùng giọng điệu, Lý phu nhân giật mình.

Trong lúc bất tri bất giác, nữ nhi lại có năng lực một mình đảm đương một phía, gặp chuyện không may rất quyết đoán, còn thắng nàng mấy phần!

Đạo Hoa không để ý thần sắc Lý phu nhân, tiếp tục nói: “Lúc Chu phu nhân dạy quản gia Tĩnh Uyển, có câu con cảm thấy nói rất đúng, làm chủ tử, chúng ta có thể nhân từ với hạ nhân, nhưng tuyệt đối không thể mất uy nghiêm, để bọn họ dám sinh bất kính.”

“Lần phong ba này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mấy ngày ngắn ngủi đã huyên náo đến toàn bộ trong phủ đều nghị luận ầm ĩ, đơn giản là trước kia chúng ta quá mức ôn hòa.”

“Cũng đáng đời bà tử bọn họ xui xẻo, đụng phải làm gà dọa khỉ kia. Mượn cơ hội lần này, chúng ta cũng vừa vặn lập ra quy củ trong phủ.”

Nói xong, Đạo Hoa kéo tay Lý phu nhân: “Nương, hiện giờ trong phủ xem như đã yên tĩnh lại, con đã dặn dò Phương đại nương tử, để cho nàng trông coi cửa vào, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ cũng để Bình Đồng Bình Hiểu tỷ tỷ trông chừng nhiều một chút, con nghĩ hai ngày nữa sẽ tự mình đi Hưng Vận phủ đón ca ca bọn họ trở về.”

Vừa nghe lời này, Lý phu nhân lập tức ngồi thẳng lên, gắt gao kéo tay Đạo hoa, kích động nói: “Không được, ba ca ca của ngươi đã bị vây ở bên kia, ngươi còn muốn đi qua?”

“Hiện giờ bên cạnh nương chỉ còn lại một mình ngươi, nếu ngươi cũng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi còn muốn nương sống hay không?”

Bởi vì quá mức kích động, Lý phu nhân còn ho khan kịch liệt.

Thấy vậy, Đạo Hoa vội vàng đứng lên, vỗ vỗ lưng Lý phu nhân, trấn an: “Nương, người đừng kích động, nghe con nói hết lời đi.”

Lý phu nhân làm ra vẻ cái gì cũng không nghe: “Mặc kệ ngươi nói đến bầu trời, nương cũng sẽ không đồng ý ngươi đi, ngươi chết tâm này đi.”

Đạo hoa bất đắc dĩ: “Nhưng mà đại ca bọn họ ở Hưng Vận phủ nha.” Nói xong, đưa tay ôm lấy bả vai Lý phu nhân, “Nương, nữ nhi là kẻ sợ chết, sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.”

Lý phu nhân dần dần yên tĩnh lại, nhưng vẫn là vẻ mặt từ chối.

Đạo hoa đành phải nhẹ nói: “Nương, người cũng biết, nữ nhi mấy năm nay vẫn luôn xem y thư.”

Lý phu nhân tức giận nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là gà mờ, cũng đừng nói những thứ này.”

Đạo hoa lặng im.

Được rồi, không nói chuyện này nữa.

“Nương, Tiêu Ngọc Dương cũng Hưng Vận phủ, nếu nữ nhi đi qua, nếu như. Nếu như ôn dịch ở bên kia thật sự đã không khống chế nổi, lấy giao tình của nữ nhi và hắn, con chính là mài, cũng có thể mài cho hắn đồng ý mang ba ca ca ra ngoài.”

Lời này vừa ra, Lý phu nhân vẻ mặt không kiên định nữa.

Con trai con gái đều là thịt trên đầu quả tim của bà, mặc kệ người nào gặp chuyện không may, đều sẽ lấy mạng của bà, nhưng nếu con gái thật sự có thể cứu con trai ra, bà nên để con gái đi mạo hiểm sao?

Nội tâm Lý phu nhân lo sợ bất định, thấy Đạo hoa còn muốn khuyên bảo, bà sợ mình nhịn không được, trực tiếp đẩy Đạo hoa ra, sau đó rất sợ, đẩy vấn đề sang phía lão thái thái.

“Ngươi đi hỏi tổ mẫu ngươi, nếu tổ mẫu ngươi đồng ý thì tới tìm ta nói chuyện.”

Đạo Hoa nghe xong, trầm mặc một lát, gật đầu nói: “Được rồi, bây giờ con đi nói với tổ mẫu.” Dù sao nàng muốn đi Hưng Vận phủ, tổ mẫu và nương bên này khẳng định đều phải giải quyết.

Nhìn bóng lưng Đạo Hoa rời đi, Lý phu nhân có chút áy náy, nhìn Bình Đồng và Bình Hiểu: “Có phải ta quá bất hiếu rồi không? Có vấn đề thì bảo đi tìm lão thái thái.”

Bình Hiểu không biết nên trả lời như thế nào, nhìn về phía Bình Đồng.

Bình Đồng cân nhắc một chút, cười nói: “Lão thái thái là Định Hải Thần Châm của Nhan gia, phu nhân tìm lão thái thái quyết định là chuyện nên làm.”

Lý phu nhân gật gật đầu, như tìm được lý do an ủi mình: “Đúng, ngươi nói đúng, lão thái thái ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, tìm nàng đòi chủ ý tự nhiên chu đáo hơn ta.”

Tùng Hạc Viện.

Đạo hoa vừa mới mở miệng đã bị Nhan lão thái thái đuổi ra cửa.

Bất đắc dĩ, Đạo Hoa đành đứng ở ngoài cửa sổ phân trần nguyên nhân.

Nói hơn nửa ngày, cũng là lúc nói đến nàng có thể mang ba ca ca ra khỏi thành, Nhan lão thái thái mới có chút buông lỏng.

“Ngươi đi hỏi nương ngươi, ngươi là nữ nhi của nương ngươi, nàng đồng ý ngươi đi, lại hỏi lão bà tử.”

Nghe nói như thế, Đạo Hoa nhíu mày, con mắt đảo một vòng, xẹt qua một tia quang mang thông minh: “Tổ mẫu, người chờ đó, con đi hỏi nương con, nương nhất định đồng ý.”

Đám người ra khỏi sân, Nhan lão thái thái mới áy náy nhìn về phía Tôn mụ: “Ta làm như vậy có phải là có chút không tốt hay không? – Tục ngữ nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, để Lý thị quyết định, quá khó khăn cho nàng!”

Tôn mẫu do dự một chút: “Lão thái thái, không ai bằng mẹ, tính tình đại cô nương phu nhân nhất định là biết, sẽ xem xét ý kiến của nàng.”

Lão thái thái gật đầu, thở dài một hơi: “Đây gọi là chuyện gì vậy, Bồ Tát phù hộ, để con cháu Nhan gia bình an lớn lên.”