Đến nội dung chính

Chương 219

admin 1.923 Chữ Cài Đặt

Có phải Tiêu Ngọc Dương quen biết ba người kia hay không?

“Ta không đi bến tàu bên kia.” Tiêu Ngọc Dương nói với mấy người Đổng Nguyên Hiên một tiếng, sau đó lại nhìn thoáng qua Đạo hoa dắt ngựa: “Con ngựa ngồi thuyền nhất định sẽ có chút khó chịu, đừng tự mình dắt, miễn cho bị đá vào trong sông.”

Đạo Hoa gật đầu: “Yên tâm đi, chỉ cần không ở trên lưng ngựa, ta là người sẽ không bị ngựa bắt nạt.” Nói xong, nhướng mày, “Ngươi cũng đừng quên chiến tích trước đây của ta nha.”

Chu Tĩnh Uyển mở miệng: “Ngươi có chiến tích gì vậy? Ta nhớ hôm nay ngươi cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa nhỉ?”

Đạo Hoa cười cười, không giải thích thêm: “Dù sao, ta cũng rất lợi hại.”

Thấy vẻ mặt nàng đắc ý, Tiêu Ngọc Dương bật cười lắc đầu, hắn biết, Đạo Hoa nói là tết Nguyên Tiêu bọn họ trèo tường, nàng dùng mê dược bỏ vào hai con chó săn.
Đạo Hoa lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, chân thành nói: “Ngược lại là ngươi, chính ngươi phải chú ý một chút, đồ vật ta cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải tùy thân mang theo.” Nói xong, còn ném một ánh mắt “ngươi hiểu mà” đi qua.

Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhắc tới cũng mất mặt, hắn đem thuốc mê cùng viên thuốc ngứa cho thái y nghiên cứu chế tạo, phối phương ngược lại làm ra, nhưng chế tạo ra thuốc viên cùng thuốc bột, hiệu quả thế nào cũng không bằng Đạo hoa.

Vì an toàn, bây giờ hắn thật đúng là mỗi ngày đều đem cái túi tiền kia đeo ở trên người.

Nhan Văn Khải nhìn muội tử nhà mình, lại nhìn Tiêu Ngọc Dương, bước vài bước đến bên cạnh Đạo Hoa: “Đại muội muội, ta mặc kệ, ngươi có thứ tốt, có thể không cho người khác, nhưng không thể thiếu phần của ta.”
Đạo hoa cảm thấy thuốc mê và viên thuốc ngứa không phải là thứ mà một khuê tú như nàng nên có, vì thế quyết đoán lắc đầu: “Ta không có thứ tốt nha.”

Tiêu Ngọc Dương cũng vội vàng nói sang chuyện khác: “Mau đi qua đi, bậc trưởng bối của các ngươi đều đang chờ các ngươi, ta đây trước hết về thư viện.” Nói xong, liền mang theo Đắc Phúc rời đi.

Đạo Hoa thấy Tứ ca nhà mình còn muốn nói gì, lập tức nhìn về phía Tô Hoằng Tín đứng không nhúc nhích, buồn bực nói: “Tô đại ca, đại ca của ta muốn đưa chúng ta, thuận tiện đi qua bái kiến trưởng bối một chút, nhưng sao ngươi không đi cùng Tiêu Ngọc Dương?”

Tô Hoằng Tín không nói gì: “Ta cũng phải đi bái kiến trưởng bối nhà ta nha.”

Đạo hoa hiếu kỳ: “Người nhà ngươi cũng tới à?”

Đổng Nguyên Dao nhìn về phía bến tàu, kinh ngạc nói: “Ta thấy du thuyền Tô gia rồi, hình như Tô bá mẫu cũng ở đó, hôm nay Thi Ngữ cũng đến Ngũ Hoa Sơn sao?”
Tô Hoằng Tín gật gật đầu: “Gia mẫu, gia muội được cữu mẫu mời tới.”

Đổng Nguyên Dao buồn bực: “Nếu Thi Ngữ cũng ở đây, vì sao không cho nàng đến mã trường chơi cùng chúng ta chứ?”

Tô Hoằng Tín liếc mắt: “Tính tình muội muội ta, ngươi cảm thấy muội ấy có thể cưỡi ngựa đùa giỡn giống các ngươi?”

Đổng Nguyên Dao gật đầu: “Cũng đúng, Thi Ngữ nha, chính là quá nhã nhặn đoan trang một chút.”

Tô Hoằng Tín bĩu môi.

Là ba người các ngươi quá ầm ĩ có được hay không?

Hắn cảm thấy muội muội của hắn như vậy là rất tốt.

Đổng Nguyên Hiên: “Chúng ta mau qua đó đi, không tiện để trưởng bối đợi lâu.”

208

Du thuyền Đổng gia rất lớn, khoang thuyền lầu một bị bình phong phân cách thành hai bộ phận, một bên là các nam nhân uống trà nói chuyện phiếm, một bên khác là nữ quyến đang nói cười.

Đi ra ngoài du ngoạn, chính là vì cao hứng, thêm nữa người đang ngồi ở đây đều là giao hảo chi gia, cho nên, tất cả mọi người so với bình thường ít chút câu thúc, bầu không khí toàn bộ khoang thuyền rất là náo nhiệt.

Trên boong thuyền, Đổng Kiến Thành nhìn trưởng tử dẫn theo một đám thiếu niên hăng hái đi tới, cười nói với Nhan Trí Cao: “Vẫn là tuổi trẻ tốt a, tùy tiện tiêu sái, vô ưu vô lự, thật khoái hoạt.”

Nhan Trí Cao cười gật đầu: “Đúng vậy, thời gian còn trẻ luôn khiến người ta nhớ lại.”

Đổng Kiến Thành lướt qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên người “Thiếu niên” đang dắt Hãn Huyết Bảo Mã, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái.

Tiểu vương gia đối với Nhan gia ngược lại là thật sự không giống.

Hãn Huyết Bảo Mã hiếm có, ngàn vàng cũng không nhất định mua được, lại cứ như vậy đưa cho một tiểu cô nương.

Trong khoang thuyền, mọi người cũng chú ý tới một đám thiếu niên đang đi về phía bọn họ, các phu nhân bắt đầu châu đầu ghé tai nghe ngóng lai lịch của những thiếu niên này, các cô nương cũng thấp giọng nghị luận.

“Đây không phải là Đổng cô nương sao? Tại sao nàng lại trang điểm thành nam tử?”

“Trong tay nàng dắt ngựa, nhất định là đi cưỡi ngựa.”

“Con ngựa đen nàng dắt kia thật đẹp, còn có hai con ngựa trắng và ngựa đỏ mà hai người bên cạnh dắt, vừa nhìn đã biết là ngựa tốt thượng đẳng.”

“Nghe nói phía sau hành cung có trại ngựa, bọn họ có phải là đi cưỡi ngựa hay không?”

“Bên kia không phải nói không cho phép người ngoài tùy ý ra vào sao?”

“Ngươi không biết sao, Đổng gia ca ca và Tô gia ca ca là thư đồng của Tiểu vương gia, bọn họ khẳng định là được Tiểu vương gia mang đi.”

“Các ngươi mau nhìn, hai vị công tử đi bên cạnh Đổng huynh không phải là hai người trước đó giúp cảng sơ tán thuyền sao?”

“Thật đúng là, cũng không biết bọn họ là nhà nào?”

“Tiểu lục ca, trông chừng táo đỏ. Sau khi lên thuyền, nó cảm thấy không khỏe, ngươi liền cho nó chút cỏ khô.”

Đến bên bờ, Đạo Hoa đưa dây cương cho Tần Tiểu Lục, nàng muốn cùng Đổng Nguyên Hiên đi du thuyền Đổng gia bên cạnh bái kiến trưởng bối các nhà.

Tần Tiểu Lục yêu quý sờ sờ phía sau lưng táo đỏ, cười nói: “Cô nương yên tâm đi, ta cam đoan trông chừng táo đỏ.” Hãn Huyết Bảo mã, ngựa tốt như vậy, hắn cũng cần hầu hạ cẩn thận.

Cũng chính là hắn đi theo đại cô nương, bằng không, cả đời này sợ là cũng không nhìn thấy loại bảo mã này, càng đừng đề cập tiếp xúc gần gũi như vậy, nuôi nấng.

Chu Tĩnh Uyển cũng đưa dây cương trong tay mình cho hạ nhân.

“Đi thôi!”

Thấy hai người làm xong, Đổng Nguyên Hiên liền cười dẫn một đám người đi về phía du thuyền nhà mình.

Sau khi lên du thuyền, Đổng Nguyên Hiên và những người khác đầu tiên là bái kiến nam trưởng bối của các nhà, ba người Đạo Hoa đi theo phía sau mấy người lớn hành lễ.

Sau khi chào hỏi xong, các trưởng bối bắt đầu kiểm tra mấy bài học của Đổng Nguyên Hiên.

Đổng Nguyên Dao cảm thấy nhàm chán, mang theo hai người Đạo Hoa xuyên qua bình phong đi tới chỗ nữ quyến.

Ba người vừa tiến đến, liền nhận được các phu nhân cùng tiểu thư chú ý.

“Ơ, từ đâu tới ba tiểu lang quân tuấn tú vậy?”

Đổng phu nhân ngồi ở chủ vị, cười tủm tỉm nhìn ba người.

“Đổng bá mẫu, ngươi lại lấy ra cười người ta!”

Chu Tĩnh Uyển đi qua Đổng phủ làm khách, quen biết Đổng phu nhân, lập tức cười nói tiếp, thấy mẫu thân nàng Chu phu nhân cũng ở đây, mặt lộ vẻ giật mình: “Nương, sao người cũng ở đây?”

Chu phu nhân tức giận nhìn thoáng qua nữ nhi : “Thế nào, ngươi có thể ra ngoài chơi, mẫu thân ngươi không thể ra ngoài à?”

Chu Tĩnh Uyển lập tức đi qua, dựa sát vào Chu phu nhân lắc lắc một chút: “Nữ nhi không có ý này.”

Chu phu nhân không để ý đến, cười vẫy vẫy tay với Đạo hoa, đợi đến khi Đạo hoa tới gần mới cười nhìn về phía các phu nhân: “Các ngươi có thể không biết, vị tiểu lang quân tuấn tú này chính là hòn ngọc quý trên tay Tri châu Nhan đại nhân của thành Hưng Châu chúng ta.”

Nói xong đứng lên, mang theo Đạo Hoa đi tới trước mặt Đổng phu nhân: “Đây là Đổng phu nhân.”

Đạo Hoa vội vàng hành lễ: “Đổng phu nhân mạnh khỏe.”

Quả nhiên không hổ là người dạy dỗ nữ nhi như Đổng Nguyên Dao, Đổng phu nhân vừa nhìn đã biết là người cởi mở.

Đổng phu nhân cười kéo tay Đạo hoa, quan sát trên dưới một chút, cười nói: “Đã sớm nghe nói Nhan đại nhân có một cô nương huệ chất lan tâm, hôm nay cuối cùng cũng thấy.” Nói xong, cởi chuỗi ngọc trai đeo trên tay xuống, ý muốn đeo lên tay Đạo hoa.

Đạo Hoa vội vàng muốn trì hoãn, bất quá Đổng phu nhân lại mở miệng trước: “Vòng tay trân châu này vẫn phải đeo trên tay các cô gái trẻ các ngươi mới đẹp, chúng ta già rồi!”

Chu phu nhân cười tiếp lời: “Nhưng so sánh với những tiểu cô nương này, chúng ta không phải đã già rồi sao.”

Đạo Hoa thấy Chu phu nhân ra hiệu nàng thu, cũng không trì hoãn nữa, thoải mái cảm tạ nói: “Chiếc vòng tay thật đẹp, đa tạ Đổng phu nhân.”

Đổng phu nhân thấy hành vi Đạo hoa cử chỉ hào phóng, cười gật gật đầu.

Những phu nhân khác ở đây thấy Đổng phu nhân vừa mới gặp mặt đã tặng lễ vật quý trọng như thế cho Nhan gia đại cô nương, trong lòng đều tự cân nhắc một phen.

Sau đó, Chu phu nhân lại đưa Đạo hoa đến trước mặt các phu nhân khác.

“Đây là Tô phu nhân, mẫu thân của Tô đại ca con.”

Đạo hoa hành lễ: “Tô phu nhân mạnh khỏe.”

Tô gia là thư hương thế gia Trung Châu, đời đời đều có người làm quan, trong tộc đều xuất hiện cả Trạng Nguyên Bảng Nhãn Thám Hoa, thật sự là một môn thanh quý.

So với Đổng phu nhân nhiệt tình cởi mở, Tô phu nhân dịu dàng đoan trang hơn nhiều, đỡ Đạo hoamột chút: “Mau đứng lên, ra ngoài không cần câu nệ như vậy.” Nói xong, đưa cho Đạo Hoa một khối ngọc bội phỉ thúy.

Phu nhân các nhà bái kiến một vòng, Đạo hoa ngược lại thu không ít lễ gặp mặt.

Trở lại Chu Tĩnh Uyển, Đổng Nguyên Dao bên này, Đổng Nguyên Dao lại bắt đầu giới thiệu các cô nương các nhà làm quen.

Nhận thức được một khoang thuyền, Đầu óc của Đạo Hoa có chút choáng váng.

“Đạo hoa, đây là Tô đại ca muội muội, Tô Thi Ngữ.”

Thấy mọi người xong, Chu Tĩnh Uyển mới kéo Tô Thi Ngữ đi tới.

Mặt mày như vẽ, khí chất như lan, tốt cho một cô nương ôn nhu như nước.