Đến nội dung chính

Chương 191

admin 1.974 Chữ Cài Đặt

Nhan lão thái thái sửng sốt: “Chính là bọn Tần Tiểu Lục trước đó hộ tống chúng ta?”

Đạo Hoa gật đầu: “Tổ mẫu, nhân phẩm và võ nghệ của Tiểu lục ca và Tần ngũ thúc thế nào, người cũng biết, Nhị thúc không tin ta và hai ca ca, người nói cho hắn đi.”

Nhan lão thái thái nhìn về phía Đại nhi và Nhị nhi, gật đầu nói: “Bọn Tần Ngũ ta biết, lúc trước nếu không phải bọn họ bao che, ta cùng Đạo Hoa, Văn Đào, không chừng không biết phải bao lâu mới có thể đến huyện Lâm Nghi.”

“Tần Ngũ người này, có đảm đương, không gây chuyện, có trách nhiệm, những người dưới trướng hắn cũng đều là một ít người thành thật kiếm ăn.”

Nghe lão thái thái nói như vậy, sắc mặt Nhan Trí Viễn có chút xấu hổ.

Nhan Trí Cao liếc hắn: “Nhị đệ lần này là có chút quá khích, về sau có chuyện gì, chờ bọn nhỏ nói hết lời, thuyết giáo cũng không muộn.”
Nhan Trí Viễn ngượng ngùng cười: “Ta cũng sợ mấy người Văn Tu làm việc quá qua loa.”

Lý Hưng Niên thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức cười hoà giải: “Viễn đệ lo lắng không sai, nếu như hài tử nhà ta làm như vậy, ta cũng sẽ sốt ruột.”

“Chỉ là. Có một số thời điểm, cơ hội chỉ thoáng qua, bỏ lỡ thôn này liền không có nhà trọ khác. Ba đứa trẻ cũng là vì nghĩ cho nhà mình, muốn giữ người lại, không có nói trước với người trong nhà cũng là có nguyên do.”

Nhan Trí Cao cười gật đầu: “Nhị cữu huynh nói đúng, chờ hộ viện đến, sau khi đệ xem qua không thành vấn đề, nhất định sẽ ban thưởng cho bọn họ thật tốt.”

“Được rồi được rồi, không nói việc này nữa, Đạo Hoa, không phải ngươi mang quà cho các ca ca muội muội sao, quà đâu?” Lý phu nhân cười chuyển đề tài đi chỗ khác.
Đạo hoa vẫy vẫy tay với Vương Mãn Nhi.

Rất nhanh, Vương Mãn Nhi liền ôm một túi quà đi vào.

“Đây là cho Nhị ca, Tam ca, Ngũ đệ, đây là mấy người Nhị muội muội.”

Lễ vật của Đạo Hoa cho con trai trong nhà đều là giấy bút mực, mà mấy người Nhan Di Hoan đều là một ít lụa hoa thời trang tương đối tốt của tỉnh phủ.

Mọi người nhận lễ vật, đều cười nói cảm ơn.

Sau khi Nhan Di Nhạc cầm lễ vật, cười nói với Đạo Hoa: “Đại tỷ tỷ, tỷ thật hạnh phúc, năm sau có thể đi nhà cữu cữu chơi, không giống chúng ta, chỉ có thể bị giam ở trong phòng.”

Ánh mắt Đạo Hoa không có dao động một chút nào, trực tiếp trả lời: “Tam muội muội cũng có cữu cữu mà. Nếu muội muốn đi, thì để nhị thúc nhị thẩm mang các muội đi nha. Dù sao, nhị thúc nhị thẩm cả ngày cũng không có việc gì làm.”
Nghe vậy, sắc mặt Nhan Trí Viễn lập tức thay đổi: “Tại sao ta không có việc gì làm, việc vặt trong nhà kết giao với nhân tình, không phải đều là ta đang quản sao?”

“Ồ?” Đạo Hoa ồ một tiếng, cười nói: “Nhị thúc, thực sự ngại quá, cháu không chú ý tới, chủ yếu là bình thường nhìn thúc đều rất rảnh.”

Nhan Trí Viễn sắc mặt cứng đờ, muốn miêu tả từng chuyện hắn làm, nhưng cẩn thận nghĩ lại, phát hiện mình quả thật chưa từng làm chuyện gì, lập tức xấu hổ.

Thấy vậy, trong lòng Lý Hưng Niên vui vẻ, vì che giấu ý cười trên mặt, không thể không nâng chung trà lên che giấu.

Đạo Hoa này là đang vòng vo nói nhị thúc nàng, nếu cả ngày không có việc gì, cũng đừng khoa tay múa chân ở đây nữa.

“Hoa lụa tỉnh phủ thật xinh đẹp, phủ thành nhất định rất náo nhiệt, rất muốn đi xem một chút, lớn như vậy rồi mà ta còn chưa từng đi tỉnh phủ đấy.”

Sau khi Nhan Di Nhạc nói xong, Nhan Di Song lại nhìn Đạo Hoa với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Đối với việc này, Đạo Hoa có chút đau răng, nhất là nhìn thấy phụ thân tiện nghi lại bắt đầu đau lòng, càng là đau đầu.

“Tam muội muội, kỳ thật muốn nói hạnh phúc nha, huynh đệ tỷ muội trong nhà, cũng không hạnh phúc bằng ngươi cùng Ngũ đệ.”

“A?” Nhan Di Song sửng sốt, ngay cả những người khác trong phòng cũng lộ vẻ khó hiểu.

Đạo Hoa nghiêm túc nói: “Ngươi nghĩ đi, ta và nhị muội muội bọn họ muốn gặp cữu cữu của mình, đều phải lặn lội đường xa mới có thể gặp được, nhưng ngươi và ngũ đệ thì sao?”

“Cữu cữu của các ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh phụ thân, muốn gặp lúc nào thì gặp lúc đó, thuận tiện biết bao nha. Ta không phải thấy hắn thường xuyên chạy tới hậu viện, mỗi lần tới đều mang theo một bọc nhỏ, khi trở về mang theo một bọc lớn.”

“Ngươi nói, ngươi còn có cái gì để hâm mộ?”

“.”

Phòng rơi vào tĩnh mịch.

Lý Hưng Niên thiếu chút nữa không nhịn được phun trà trong miệng ra, cũng may hắn nhẫn nhịn được, bằng không, muội phu của hắn sắc mặt không biết sẽ khó coi cỡ nào.

176

Chính viện.

“Nhị ca, huynh cười cái gì?”

Lý phu nhân không nói gì nhìn Lý Hưng Niên từ trong viện lão thái thái đi ra, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng tắt.

Lý Hưng Niên thu hồi nụ cười trên mặt: “Ta đang nghĩ, nha đầu Đạo Hoa kia sao lại lợi hại như vậy chứ!” Vừa nghĩ tới sắc mặt xấu hổ lại không được tự nhiên vừa rồi của muội phu, trong lòng hắn liền không nhịn được mà vui vẻ.

Tiểu thiếp cầm đồ trong nhà đi phụ giúp nhà mẹ đẻ, không nói thì thôi. Nhưng nói thẳng ra, nhất là ở ngay trước nhà cữu cữu này, hắn lại không còn mặt mũi nào nữa.

Đạo Hoa cũng nói ra được, nếu có nói có phải nên uyển chuyển một chút, tốt xấu gì cũng giữ lại mặt mũi cho phụ thân nàng.

Nghe vậy, Lý phu nhân cũng có chút buồn cười, nhưng rất nhanh, lại thở dài nói: “Muội cũng không biết tính tình của nha đầu này, đến cùng là tốt hay là không tốt.”

Lý Hưng Niên nghiêm mặt: “Đương nhiên là tốt rồi, Đạo Hoa như vậy mới không bị người ta bắt nạt. Chuyện thiếp thất thì cũng thôi đi, Nhị thúc tử kia của ngươi, ỷ vào mình là trưởng bối, liền bày ra dáng vẻ trưởng bối, ngươi cùng muội phu còn chưa nói chuyện đâu, hắn đã ở đó khoa tay múa chân rồi, quả thực làm người ta chán ghét.”

“Rõ ràng ba đứa trẻ làm chuyện tốt cho gia đình, thêm trợ thủ, đến trong miệng hắn, ngược lại thành họa, nếu không hiểu được nàng và hai ca ca một chút, vậy thì oan uổng biết bao.”

Lý phu nhân đối với Nhan Trí Viễn cũng có khí, hơi có vẻ bất mãn nói: “Trước kia nhị đệ vẫn có chừng mực, chỉ là từ sau khi Văn Tu ba người đi Vọng Nhạc thư viện, trong lòng của hắn liền không thoải mái, luôn tìm Đạo Hoa gây phiền phức.”

“Hả?” Lý Hưng Niên nhíu mày, “Chuyện thư viện ngươi ở trong thư cũng không nói nhiều, đến cùng là chuyện gì xảy ra?”

Lý phu nhân liền nói ra từng cái danh ngạch thư viện, sau đó không cam lòng nói: “Danh ngạch là Tiểu vương gia cho, chuyện gì liên quan đến Đạo Hoa, hắn dựa vào cái gì đến trách Đạo Hoa của ta?”

Lý Hưng Niên ánh mắt lóe lên, không nói gì, bưng trà trên bàn uống.

Để Văn Kiệt nhị phòng cùng thứ xuất đi thư viện đọc sách, đối với Tiểu vương gia mà nói là chuyện phiền toái sao?

Theo hắn thấy, thật đúng là không phải.

Nếu như thật sự muốn đi cầu xin, nhất định là cầu được.

Điểm này, sợ là muội phu kia của hắn cũng biết đến.

Lý phu nhân tiếp tục nói: “Từ khi Văn Tu ba người đi Vọng Nhạc Thư Viện, lại thường xuyên đi theo bên người Tiểu vương gia, đừng nói, khí độ cử chỉ này cùng lúc trước thật đúng là không giống nhau, về đến nhà, cùng Văn Kiệt, Văn Bân đứng chung một chỗ, chênh lệch kia thoáng cái liền hiển hiện ra.”

“Trước kia thì sao, tất cả mọi người đều không khác nhau lắm, nhưng bây giờ, mắt thấy ba người Văn Tu càng ngày càng tốt, Văn Kiệt vẫn còn dậm chân tại chỗ, nhị đệ tự nhiên sẽ không thoải mái.”

Lý Hưng Niên hừ lạnh một tiếng: Chi thứ hai hắn đã làm gì vì Đạo Hoa, dựa vào cái gì yêu cầu Đạo Hoa đối xử bình đẳng với Văn Kiệt?”

Nói xong, dừng lại một chút, “Điểm này, muội phu ngược lại là thấy rất rõ ràng.” Không để cho Đạo Hoa đòi hỏi suất của đứa con thứ kia.

Văn Kiệt không đi Vọng Nhạc thư viện, hắn không biết Đạo Hoa có phải cố ý hay không, nhưng Văn Bân không đi, tuyệt đối là nha đầu kia cố ý.

Đoán chừng muội phu cũng nhìn ra điểm này, mới không có mở miệng.

Lý phu nhân cười cười, không nói gì thêm.

Lý Hưng Niên nhìn Lý phu nhân, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, lông mi giãn ra, không giống lúc trước đến thăm nàng, trong đôi mắt đều mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt, liền biết, gần đây nàng sống rất thư thái.

“Ngươi như vậy, ta và đại ca cũng có thể hoàn toàn yên tâm.”

Lý phu nhân cười: “Bọn nhỏ lớn rồi, biết che chở người làm mẫu thân là ta, nhị ca cùng đại ca, bớt lo lắng cho muội đi.”

Sau đó, Lý Hưng Niên ở nhà họ Nhan vài ngày, mua lại thôn trang và cửa hàng rồi mới rời đi.

Việc Đạo Hoa bán phương phối rượu nho và ba cửa hàng mà Lý gia cho Đạo Hoa, Lý phu nhân chỉ lén lút nói với Nhan lão thái thái, Nhan Trí Cao một câu.

“Rốt cuộc nha đầu Đạo Hoa kia còn nhỏ, ngươi phải chú ý nhiều hơn một chút.” Lão thái thái dặn dò một câu.

Lý phu nhân cười nói: “Nha đầu kia sợ là phải ngài tới nhìn, ta không hàng phục được nàng, hơn nữa, nàng cũng chỉ nghe nương nha.”

Lão thái thái thích nghe lời này, bà bà nàng dâu cười nói một trận.

Về phần Nhan Trí Cao, tuy rằng chấn kinh sự hào phóng của Lý gia, nhưng cũng không nghĩ tới muốn tham gia vào chuyện gì, việc này cứ như vậy mà qua.

Sau khi Lý Hưng Niên đi, Nhan Văn Tu, Nhan Văn Khải, Nhan Văn Đào cũng phải đến thư viện báo danh, mà bốn người Đạo Hoa và Nhan Di Song cũng bắt đầu lên lớp, mấy ngày trước Thẩm phu tử đã trở về từ quê nhà.

Hai mươi chín tháng giêng, Tần Ngũ dẫn theo tám người Tần Tiểu Lục đi tới Hưng Châu.

Bọn họ không dám để chủ nhà chờ lâu, ở nhà nghỉ ngơi một đêm, liền khởi hành tới.

Nhìn Châu nha uy nghiêm khí phái, đoàn người đều có chút sợ sệt không tiến lên.

“Ngũ ca, ngày sau chúng ta phải làm việc ở chỗ này sao?” Tần Tiểu Lục chỉ vào Châu nha hỏi.

Tần Ngũ lắc đầu: “Nơi này là nha môn, chúng ta phụ trách hẳn là hậu viện. Đi, vòng đến phố sau xem một chút.”