Đến nội dung chính

Chương 184

admin 1.913 Chữ Cài Đặt

Hắn thổi dược hoàn vào cái bàn trong phòng, dược hoàn và cái bàn va chạm vào nhau, lập tức nổ tung.

Sau đó, đám người Mã Phi Vũ trong phòng bắt đầu gãi gãi.

Hết thảy những thứ này, vốn là Đắc Phúc rất vui mừng, nhưng chờ hắn thấy rõ ràng đám người Mã Phi Vũ đang làm cái gì trong phòng, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó nhanh chóng xoay người chạy về phía ba người Tiêu Ngọc Dương.

Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước, mới xuống lầu hai, cửa phòng đám người Mã Phi Vũ liền bị mở ra.

Mấy thiếu niên thanh tú cởi trần, chỉ mặc một cái quần lót từ trong phòng chạy ra, vừa chạy vừa gãi thân thể của mình, hành vi cử chỉ lỗ mãng lại phóng đãng.

Trong góc, ba người Tiêu Ngọc Dương đang chờ tin tức, thấy một màn như vậy, lập tức mở to hai mắt.

“Ách…”

Hình ảnh này có chút không thích hợp với thiếu nhi nha!
Đạo Hoa mắt cũng không chớp nhìn, đột nhiên, hai mắt bị che lại, ngay sau đó thanh âm Tiêu Ngọc Dương liền vang lên: “Không được nhìn! Đi, trở về!”

“Ngươi che mắt của ta, ta nhìn đường thế nào?”

Tiêu Ngọc Dương không để ý tới tiếng kêu gào của Đạo Hoa, một tay che mắt nàng, một tay kéo cổ tay nàng, nhanh chóng đi về phía tường viện.

Mã Phi Vũ đáng chết, lại ở chỗ này làm chuyện dâm uế!

Mấy thiếu niên quần áo không chỉnh tề lao ra khỏi phòng, lập tức thu hút sự chú ý của những người khác trong sân. Trong lúc nhất thời, trong sân, liên tiếp vang lên những tiếng cười nói không rõ ý tứ.

Đắc Phúc nhanh chóng trở về, kéo Vương Mãn Nhi, cắm đầu rời đi.

Đáng chết, bọn họ lại tiến vào một Nam Phong quán, còn dẫn theo Nhan cô nương!

“Tra cho ta, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ai đang hại ta!”
Một tiếng rống giận dữ từ lầu hai truyền ra, ngay sau đó, một đám sai vặt bắt đầu lục soát khắp sân.

Tiêu Ngọc Dương kéo Đạo Hoa nhanh chóng đi tới nơi bọn họ trèo tường trước đó, chạy nước rút một cái, liền leo lên trên đỉnh tường, sau đó nằm sấp trên đỉnh tường, vươn tay về phía Đạo Hoa: “Nào, để ta kéo ngươi lên.”

Đạo Hoa biết bây giờ không phải là lúc để giày vò, đưa tay cho Tiêu Ngọc Dương, sau đó liền bị kéo lên một mạch.

Vương Mãn Nhi bên này cũng giống như vậy, Đắc Phúc kéo lên đỉnh tường.

Sau đó, bốn người nhanh chóng rời đi.

Bọn họ vừa đi, người áo đen lại hiện thân, giờ phút này trong tay hắn nhiều hơn một thùng nước đá, chỉ thấy hắn đổ nước đá lên đầu hai con chó đen, cũng không lâu lắm, chó đen liền chậm rãi mở mắt.

Xử lý tốt Hắc Cẩu, lại xóa đi dấu chân của bốn người Tiêu Ngọc Dương, hắc y nhân lúc này mới đạm mạc nhìn thoáng qua Nam Phong quán vẫn còn đang hỗn loạn, cười lạnh một tiếng, rất nhanh rời đi.
“Rốt cuộc viện kia là ở đâu?”

Đạo Hoa vừa mới mở miệng, đã bị Tiêu Ngọc Dương cắt đứt: “Không được hỏi, cũng không được nhắc lại, chuyện xảy ra tối nay, tốt nhất ngươi nên quên hết đi.”

Đạo Hoa bĩu môi: “Ngươi không nói ta cũng biết.” Nói xong, đè thấp thanh âm, hiếu kỳ nói, “Nơi đó có phải Nam Phong quán mà trong thoại bản nói hay không?”

Tiêu Ngọc Dương hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đạo Hoa, một lúc lâu sau mới nói: “Đại ca ngươi nói không sai, ngày sau ngươi vẫn nên ít xem một ít thoại bản thì tốt hơn.”

Tên này, ngay cả Nam Phong quán cũng biết!

Đạo Hoa biết người cổ đại tư tưởng bảo thủ, cũng không tiếp tục kích thích Tiêu Ngọc Dương: “Được, ta cam đoan sẽ không nói ra, chuyện hôm nay coi như là bí mật giữa chúng ta là được.”

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương thở dài một hơi, còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi rịn trên trán.

Sau này hắn sẽ không mang theo người này chạy lung tung nữa.

Vào Nam Phong quán cổ đại một chuyến, âm thầm giáo huấn kẻ thù của Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa cảm thấy lần này trải qua rất đặc biệt, rất kích thích, đi trên đường, bước chân nhẹ nhàng không ít.

Tiêu Ngọc Dương không nói gì nhìn xem vừa đi vừa nhảy, thảnh thơi nhìn cảnh đèn đường trên đường, một chút cũng không bị Nam Phong quán hù dọa, trong lòng phiền muộn cực kỳ.

Đầu óc của gia hỏa này rốt cuộc là lớn như thế nào?🤣

Vì sao chuyện gì đến chỗ nàng, cũng không thể lấy thường lý luận chi rồi?

Nếu tiểu thư nhà khác nhìn thấy một màn vừa rồi, đại khái sẽ mắc cỡ chết mất.

Nào giống như tên này, còn nghênh ngang ở chỗ này dạo phố.

“Oa, bên kia Sùng Lâu bắt đầu thả hoa đăng!”

Đạo Hoa đột nhiên chỉ vào những chiếc đèn Khổng Minh đang bay lên giữa không trung kêu lên.

Tiêu Ngọc Dương nhìn một chút, không có phản ứng gì.

Bọn họ ra ngoài đã một lúc rồi, xe hoa cũng nên đến Sùng Lâu rồi.

“Mau, chúng ta mau trở về, hoa đăng mua cũng không thể lãng phí, chúng ta cũng thả ra, thuận tiện cầu phúc!” Đạo Hoa kéo Tiêu Ngoc Dương chạy về phía Sùng Lâu.

Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt bất đắc dĩ tùy ý để nàng kéo chạy.

Rất nhanh, bốn người đã đi tới trước Sùng Lâu.

“A, đại ca ta và Đổng đại ca bọn họ đâu rồi?”

Trên lầu, dưới lầu, Đạo Hoa đều nhìn một lần, một người quen cũng không thấy.

Tiêu Ngọc Dương bình tĩnh nói: “Chúng ta không thấy đâu nữa, chắc chắn bọn họ đang đi tìm chúng ta.”

Đạo Hoa nhíu mày, có chút lo lắng.

Người khác nàng trái lại không thèm để ý, chỉ là lo lắng mấy biểu ca biểu tỷ.

Tiêu Ngọc Dương liếc nàng một cái: “Ngươi bây giờ lo lắng đã muộn, lúc vừa mới cùng ta rời đi, sao không nghĩ tới những thứ này?”

Đạo Hoa: “Chẳng phải ta nhìn ngươi chỉ mang theo Đắc Phúc sao? Nếu như có chuyện gì, ngay cả người hỗ trợ cũng không có.”

Nghe vậy, thần sắc Tiêu Ngọc Dương hòa hoãn, trấn an nói: “Được rồi đừng lo lắng, Đổng Nguyên Hiên là ai? Bố Chính Sứ trưởng tử, có hắn, ca ca ngươi cùng biểu ca biểu tỷ ngươi tuyệt đối không có việc gì.”

Đạo Hoa yên tâm, gật đầu: “Vậy chúng ta có nên đi tìm bọn họ không?”

Tiêu Ngọc Dương tức giận: “Ngươi muốn tìm nhiều người như vậy sao? Bọn họ không tìm thấy chúng ta, tự nhiên sẽ trở lại.” Nói xong, nhận lấy hai chiếc đèn hoa mới mua từ trong tay Đắc Phúc, “Chúng ta thả hoa đăng của chúng ta đi.”

Đạo Hoa nhận lấy hoa đăng, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm trên đường.

Thấy vậy, Tiêu Ngọc Dương gọi hộ vệ đến trên đường tìm xem: “Được rồi, hiện tại cũng có thể an tâm thả hoa đăng rồi.”

Đạo Hoa cười cười, được Tiêu Ngọc Dương lấy cây đuốc đốt đèn hoa lên.

Ngay khi hai người đang chậm rãi dâng lên hoa đăng cầu nguyện, đoàn người Đổng Nguyên Hiên đã trở về.

“Tiểu vương gia, Nhan muội muội, các ngươi đi đâu vậy, để cho chúng ta tìm một trận!”

Đổng Nguyên Hiên sắc mặt lo lắng, đi tới quan sát hai người, thấy hai người không có chuyện gì mới giãn ra một chút.

Đạo Hoa thấy đại ca Nhan Văn Tu cau mày nhìn nàng, tự biết đuối lý, rụt cổ trốn đến phía sau Tiêu Ngọc Dương.

Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, Tiêu Ngọc Dương có chút cạn lời.

Vừa rồi khí thế lôi kéo hắn xông về phía trước kia đâu?

Thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào hắn.

“Các ngươi lại hỏi chúng ta đi nơi nào, ta còn muốn hỏi các ngươi một chút, ta không phải cùng Đạo Hoa đi nhìn hoa đăng nơi khác sao, làm sao vừa xoay người, các ngươi liền không thấy tăm hơi?”

Nghe nói như thế, Đạo Hoa mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt tinh tinh nhìn Tiêu Ngọc Dương, vẻ mặt bội phục.

Cái gì gọi là nói dối không làm bản nháp?

Cái gì gọi là trả đũa?

Tên Tiêu Ngọc Dương này xem như hoàn mỹ phô bày một lần ở trước mặt nàng ah.

Sắc mặt đám người Đổng Nguyên Hiên cứng đờ, sau đó nhao nhao lộ vẻ áy náy.

Nhan Văn Tu tự trách tiến lên: “Đều do ta, nhất thời cao hứng, đoán đố đèn, liền quên mất những thứ khác.”

Đạo Hoa thấy Tiêu Ngọc Dương khoát tay áo, một bộ dáng coi như quên đi, lập tức nói: “Đại ca, cái này không trách ngươi, chúng ta không phải cũng là xem hoa đăng mê mẩn, lúc này mới tách ra cùng các ngươi sao.”

“Ha ha ~ “

Vừa dứt lời, một tiếng cười êm tai vang lên.

Đạo Hoa ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phía sau Đổng Nguyên Hiên lại có một “công tử” cùng nàng không chênh lệch nhiều lắm, trước đó chưa từng thấy qua.

Từ tiếng cười của “công tử” cùng với thần thái cử chỉ, Đạo Hoa liếc mắt một cái đã nhận ra cô nương nữ giả nam trang này.

“Nguyên Dao bái kiến Tiểu vương gia.”

Đổng Nguyên Dao hành lễ với Tiêu Ngọc Dương, sau đó đi thẳng tới trước Đạo Hoa, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, lông mày chau lên, đánh giá Đạo Hoa từ trên xuống dưới.

Sau đó vẻ mặt trêu tức cười nói: “Đây chính là Nhan muội muội đại ca thường xuyên nhắc tới sao?” Nói xong, dùng quạt xếp nâng cằm Đạo Hoa một cái.

Bên cạnh, Đổng Nguyên Hiên thấy muội muội nhà mình dùng ngữ khí và thần thái ác bá đùa giỡn con gái nhà lành nhìn Đạo Hoa, nhất thời cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn.

Nhưng phản ứng tiếp theo của Đạo Hoa càng làm cho hắn hoài nghi nhân sinh.

“Ơ, đây là tiểu ca ca từ đâu tới vậy, sao lại đẹp như vậy chứ?” Đạo Hoa dời cằm khỏi quạt xếp, cười thân thiết kéo tay Đổng Nguyên Dao, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt nàng, vẻ mặt thèm thuồng và hâm mộ.

“Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, trắng nõn non mịn nha, thật muốn sờ thử nha!” Nói đoạn, Đạo Hoa thò móng vuốt ra, nhanh chóng sờ mó mặt Đổng Nguyên Dao.

“Ai nha, thật trơn, thật thích vị tiểu ca ca này nha! Tiểu ca ca, nhà ta ở Hưng Châu thành, ngươi theo ta về nhà được không, ta cam đoan sẽ đối tốt với ngươi.”

Bộ dáng kia, thần thái kia, rất giống sói xám nhìn thấy thỏ trắng, phát ra vui sướng từ nội tâm nha!

Ầm ầm ~

Phản ứng của Đạo Hoa chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm.

Ngay cả Đổng Nguyên Dao đương sự cũng ngây ra như phỗng nhìn Đạo Hoa, dáng vẻ không biết đang ở nơi nào.

Thấy vậy, trong lòng Đạo Hoa cười thầm.