Đến nội dung chính

Chương 162

admin 1.938 Chữ Cài Đặt

“Phụ thân đâu, vì sao hắn không vui?” Theo lý thuyết, sau khi tiếp đãi Tiêu Ngọc Dương hắn hẳn là nên vui vẻ.

Vương Mãn Nhi liếc nhìn Nhan Di Song ngồi không nói lời nào: “Tiểu vương gia không có phản ứng gì với Tam cô nương.”

Nghe vậy, trong lòng Đạo Hoa cười nhạo một tiếng.

Quả nhiên, ở chỗ cha tiện nghi, thân sơ xa gần kỳ thật phân rất rõ ràng.

Cũng đúng, tuy nói là người một nhà, nhưng mà cháu gái được mặt nào có mặt mũi như con gái mình càng có mặt mũi hơn.

Thấy phụ thân tiện nghi miễn cưỡng vui cười, Đạo Hoa cảm thấy có chút mừng thầm.

Không phải cảm thấy Nhan Di Song tốt nhất sao, bây giờ bị người khác làm giảm đi, bị vả mặt rồi!

Bên cạnh, Nhan lão thái thái nhìn tôn nữ một bộ chế giễu, hung hăng cho đầu của nàng một cái.

Lúc ăn cơm, Nhan Trí Viễn uống mấy ngụm rượu, không biết là vui quá hay là mượn hơi rượu giả điên, không ngờ lại bắt đầu nói dạy Đạo Hoa rồi.
“Đạo Hoa, không phải Nhị thúc nói ngươi, tính tình này của ngươi thật sự phải sửa đổi cho tốt, tTểu vương gia là ai, hắn tới nhà chúng ta, ngươi sao lại không biết lễ nghĩa như thế, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra một chút?”

Nhìn Nhị thúc đắc chí liền càn rỡ, Đạo Hoa nhịn một chút, thật sự không nhịn được, buông đũa xuống, nhìn thẳng tắp hắn: “Nhị thúc, con như vậy, là hoàn toàn làm theo phân phó của người nha.”

Nhan Trí Viễn sửng sốt: “Ta bảo ngươi không biết lễ nghĩa như vậy từ bao giờ?”

Đạo Hoa cười lạnh một tiếng: “Trước đó không phải ngươi đã nói rồi sao, con đắc tội Tiêu Ngọc Dương, chính là gây họa cho toàn bộ Nhan gia, vì Nhan gia, con không phải là nên tránh xa hắn một chút, bằng không, vạn nhất có một ngày, một cái không chú ý, liền liên lụy toàn bộ Nhan gia. Đến lúc đó, ngươi không phải sẽ thiên đao vạn quả ta sao.”
“Ngươi nói gì vậy?” Nhan Trí Viễn giận tím mặt.

Đạo Hoa tuyệt không sợ hãi nhìn lại: “Nhị thúc, rốt cuộc con đã đắc tội gì với người, đến mức khiến người đối với con trừng mắt như thế?”

“Tiếp xúc với Tiêu Ngọc Dương, là gây họa cho Nhan gia, bây giờ con chủ động cách xa hắn, người lại cảm thấy con không biết lễ nghi, nhị thúc, yêu cầu của người không khỏi quá hà khắc.”

“Ngươi…”

Nhan Trí Viễn tức giận, đột nhiên tát một cái lên bàn: “Ta thấy ngươi là nha đầu nhà quê không có gia giáo.”

Nghe nói như thế, Nhan Trí Cao và Lý phu nhân đồng loạt nhíu mày.

“Nhị đệ, ngươi uống nhiều rượu quá!”

Nhan Trí Cao thừa dịp nói, trưởng nữ ở đây không tốt thế nào, có hắn và phu nhân ở đây, cũng không tới phiên nhị đệ tới giảng dạy.

“Ta không…” Nhan Trí Viễn muốn phản bác, đáng tiếc, Lý phu nhân không cho hắn cơ hội này, trực tiếp cắt ngang lời hắn, nhìn Tôn thị nói.
“Nhị đệ muội, nhị đệ say rồi, muội đưa hắn về phòng đi!” Ngữ khí lạnh lùng, không có chút đường thương lượng nào.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Trí Viễn có chút đau đầu trên giường.

“Có phải hôm qua ta đã nói gì đó không nên nói hay không?”

Tôn thị lườm hắn một cái: “Uổng cho ngươi còn nhớ rõ, ngươi hôm qua nha, rất uy phong, lại ở ngay trước mặt nương cùng đại ca đại tẩu vỗ bàn, cái này cũng thôi đi, còn nói lớn tiếng la hét nói Đạo Hoa là dã nha đầu không có gia giáo.”

“Tự ngươi nghe một chút, lời này là ngươi nên nói sao? Một câu đó là đem nương, đại ca, đại tẩu tất cả đều mắng vào.”

Nhan Di Nhạc ngồi bên cạnh chờ ăn sáng, chen vào: “Nương, con cảm thấy phụ thân nói không sai, đại tỷ tỷ hô to gọi nhỏ với phụ thân, chỉ là không có gia giáo mà thôi.”

“Ngươi câm miệng cho ta, đại nhân nói chuyện, nào có phần cho tiểu hài tử ngươi xen mồm.” Tôn thị trừng tiểu nữ nhi một cái, ngày hôm qua, đại ca đại tẩu đều tức giận.

Bây giờ Văn Kiệt còn chưa lớn, cả nhà bọn họ còn phải dựa vào đại ca nâng đỡ, cũng không thể vì một ít chuyện nhỏ mà nổi lên hiềm khích với đại phòng.

Nhan Trí Viễn nhíu mày, hắn nghĩ còn rõ ràng hơn Tôn thị, lúc này nói: “Hiện tại đại ca hẳn là còn chưa lên nha môn, ta đi xin lỗi ngay.”

Nhìn phụ thân ngay cả cơm cũng không kịp ăn đã nhanh chóng rời đi, Nhan Di Nhạc bĩu môi, thần sắc có chút không phục: “Nương, chúng ta làm gì cũng phải xem sắc mặt của mấy người đại bá phụ? Ngày hôm qua, đại tỷ tỷ rõ ràng bất kính với phụ thân mà.”

Tôn thị trầm mặc một chút, nhìn tiểu nữ nhi vẻ mặt không phục, cùng với đại nữ nhi ngồi ở một bên không biết đang suy nghĩ gì, suy nghĩ một chút, nói.

“Chỉ bằng đại bá phụ ngươi là quan, phụ thân ngươi là thân trắng, chi thứ hai chúng ta liền phải thấp hơn chi lớn một đầu.”

“Về phần đại tỷ tỷ của ngươi… Nàng là ngay cả đại bá phụ ngươi cũng dám chống đối, còn sẽ sợ phụ thân ngươi.”

Nhan Di Nhạc bĩu môi: “Nương, con biết, đại tỷ tỷ sở dĩ dám làm như vậy, không phải là ỷ vào quan hệ thân cận với Tiểu vương gia sao? Đại bá phụ muốn thăng quan, phải dựa vào Tiểu vương gia, cho nên, hắn mới có thể dễ dàng tha thứ cho đại tỷ tỷ như thế.”

“Nhưng mà, nương, hiện tại không giống trước kia. Trước kia, Tiểu vương gia chỉ chơi cùng đại tỷ tỷ, nhưng hiện tại, hắn cũng nguyện ý chơi cùng con và nhị tỷ, chúng ta cũng không phải là người không có chỗ dựa.”

Tôn thị kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi, không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi lại nghĩ nhiều như vậy, cười gật gật đầu nàng: “Tiểu vương gia mới cùng các con chơi một lần, lần tiếp theo còn không biết sẽ như thế nào đây?”

Nhan Di Nhạc tự tin ngẩng đầu: “Tiểu vương gia chắc chắn sẽ chơi với chúng ta, nương không biết đâu, hôm qua ngài ấy đã nói với chúng ta rất nhiều, vẫn luôn nở nụ cười nha.”

“Đợi đến khi chúng ta quen biết với Tiểu vương gia thêm một chút, ta sẽ nhờ hắn giúp đỡ làm quan cho phụ thân. Tiểu vương gia lợi hại như vậy, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao”.

Nghe nói như thế, Tôn thị trực tiếp kinh trụ, bất quá, đáy mắt lại lộ ra chờ đợi.

Mấy năm nay, nàng cũng kết giao không ít nữ quyến quan gia, cũng nghe bọn họ nói qua việc mua quan, nhưng, mua quan cần có hậu trường rất mạnh.

Tiểu vương gia… Nói không chừng thật đúng là có thể giúp được nhà bọn họ.

Một bên, Nhan Di Hoan không nhịn được mở miệng: “Tứ muội muội, muội đang si tâm vọng tưởng đấy, sở dĩ Tiểu vương gia nói chuyện phiếm với chúng ta, là vì muội cầm hoa do đại tỷ tỷ nuôi đi tìm hắn.”

Điểm này, nàng ở bên cạnh thấy rất rõ ràng.

Hơn nữa, sau đó đề tài các nàng và Tiểu vương gia bàn luận đều xoay quanh đại tỷ tỷ.

“Còn nữa, việc lớn như mua quan, không phải là thứ chúng ta nên hỏi đến.

Nhan Di Nhạc vẻ mặt không đồng ý: “Hoa chỉ là bước gõ cửa thôi, sau này Tiểu vương gia đồng ý nói chuyện với chúng ta, chẳng phải vì chúng ta nói chuyện thú vị, có thể khiến Tiểu vương gia vui vẻ sao?”

“Về phần mua quan, đại tỷ tỷ có thể để cho Tiểu vương gia cho bọn đại ca lấy tới danh ngạch thư viện, vậy cho phụ thân một chức quan, cũng không phải đại sự gì.”

Nhan Di Hoan còn muốn lý luận, nhưng Tôn thị đã mở miệng.

“Được rồi, không cần cãi nữa, bất kể như thế nào, hai người các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chính là ngày sau cần phải cùng Tiểu vương gia giao hảo quan hệ, không thể giống như đại tỷ tỷ các ngươi, đem Tiểu vương gia đắc tội.”

“Nương, người cứ yên tâm đi, chúng con cũng sẽ không ngốc giống như đại tỷ tỷ!”

…

Giữa tháng chạp, Chu Tĩnh Uyển đưa cho Đạo Hoa một hộp lụa.

“Làm tốt, tinh xảo!”

Đạo Hoa vui vẻ nhìn hoa lụa trong hộp, còn trực tiếp cầm một đóa hoa mai để Vương Mãn Nhi đội lên đầu, sau đó nhìn Chu Tĩnh Uyển: “Đẹp không?”

“Đẹp, ngươi đeo cái gì cũng đẹp!”

Chu Tĩnh Uyển thấy Đạo Hoa thích đồ mình tặng, trong lòng cũng đặc biệt vui vẻ: “Ta nói với ngươi, đây chính là lụa hoa thịnh hành nhất kinh thành, Nhị thúc ta cố ý mang về cho ta, nói là lúc ăn tết ra ngoài mang theo chơi rất vui.”

Đạo Hoa kinh ngạc: “Nhị thúc của ngươi đã trở về?”

Chu Tĩnh Uyển lắc đầu: “Hắn đang bận, sao có thể trở về vào lúc này, là hạ nhân trong phủ tặng lễ tết trở về, tiện thể mang về cho ta.”

Đạo Hoa: “Nhị thúc của ngươi tặng lễ vật thật sớm.”

Chu Tĩnh Uyển lắc đầu: “Không còn sớm nữa, từ sau khi gia gia của chúng ta trở về, đều là Nhị thúc ta tặng quà mừng năm mới trước, nương ta đang chuẩn bị đáp lễ. Sớm đưa về một chút, miễn cho quà đáp lễ của chúng ta không thể đưa đến trước khi ăn tết.”

Thần sắc Đạo Hoa khẽ động: “Năm mới nhà các ngươi có tặng quà chưa?”

Chu Tĩnh Uyển: “Vẫn chưa, hôm qua nhị thúc của ta mới đến,nương ta còn phải kiểm tra đối chiếu một phen, không nhanh như vậy.”

Đạo Hoa: ” Niên lễ nhà các ngươi đi đường thủy sao? Vậy nhà chúng ta có thể cùng tặng quà chung với các ngươi không?”

Sau khi tiến vào tháng mười hai, Lý phu nhân bắt đầu chuẩn bị quà năm.

Trong đó nàng nghe nhiều nhất chính là lễ vật đưa năm cho Tứ cô cô.

Tứ cô cô ở kinh thành, khoảng cách khá xa, phải sớm tìm được đường tốt rồi phái người đi đưa.

Nàng biết tổ mẫu những năm qua vẫn luôn nhớ nữ nhi gả xa, cho nên, trong lòng vẫn nhớ chuyện này.

Chu Tĩnh Uyển vẻ mặt kinh ngạc: “Nhà các ngươi ở kinh thành cũng có thân bằng?”

Đạo Hoa gật đầu: “Ừ, cô cô của ta.”

Chu Tĩnh Uyển lập tức nói: “Ta phải về hỏi mẫu thân ta trước, sau đó lập tức trả lời ngươi.”

Đạo Hoa cười đồng ý.

Cùng ngày, sau khi Chu Tĩnh Uyển trở về không bao lâu, liền phái người tới nói cho Đạo Hoa, nương nàng đồng ý.

Chu gia tặng lễ tết, đều là dùng thuyền nhà mình, tiện thể mang theo Nhan gia, chẳng qua là chuyện tiện tay mà thôi.

Có được tin tức chính xác, Đạo Hoa lập tức chạy đi tìm lão thái thái và Lý phu nhân.