Bốn con mắt dù sao cũng tinh hơn hai con. Thấy cô ngó nghiêng trái phải mà vẫn không tìm thấy, Diệp Ấn Dương bèn lên tiếng nhắc nhở: “Phía đông.”
“Hả?” Phía đông là ở đâu cơ? Chương Như ngẩn tò te, người miền Nam như cô chỉ biết phân biệt trái phải mà thôi.
“Bên phải cô.” Diệp Ấn Dương đưa tay chỉ.
Phải thì bảo là phải, còn bày đặt nói đông tây nam bắc, đúng là làm màu. Chương Như mang vẻ mặt kỳ quái, nhìn anh hệt như nhìn một cái la bàn. Cô nhặt hạt châu lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất giúp anh cài đặt xong ứng dụng: “Được rồi sếp Diệp.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì, có vấn đề cứ liên hệ cho tôi bất cứ lúc nào.” Chương Như quay người bước ra ngoài. Mái tóc nhuộm sắc tím của cô đặc biệt bóng mượt, búi tóc củ tỏi trông hệt như một quả nho đen.
Chớp mắt đã đến thứ Sáu, một đám người kéo đến E Khang tham quan.
Người đến rất đông, có cả người của công ty chứng khoán và người trong hiệp hội. Chương Như cùng người của phòng Tổng giám đốc đi tiếp đón. Tại phòng triển lãm cũng có một dàn quản lý cấp cao của E Khang, Diệp Ấn Dương cũng có mặt. Anh đứng cạnh một chiếc máy CT trò chuyện cùng mấy người ngoại quốc, trông có vẻ rất giỏi giao tiếp.
Khi nói tiếng Tây, trông anh vừa thông minh lại vừa cao cấp. Chương Như liếc nhìn thêm vài lần, càng chú ý đến bộ dạng nịnh nọt của Dương Vũ ở bên cạnh. Vì vóc dáng thấp bé, anh ta đứng cạnh Diệp Ấn Dương trông có vẻ nép vào người anh như chim nhỏ.
Tên lùn chết tiệt, Chương Như nhìn anh ta thế nào cũng thấy chướng mắt. Lúc quay đầu thấy khách tham quan đi tới, cô vẫn phải giữ nụ cười, hai tay khép hờ bên hông, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Cười xong, cô thấy Mạnh Trân Trân bước tới với vẻ mặt rất sốt ruột. Cô ấy nói rằng đã quên tìm người mặc đồ thú bông, các lãnh đạo hỏi đến nên phải sắp xếp người đi tương tác chụp ảnh.
Linh vật đại diện của E Khang là một chú gấu. Phòng Tổng giám đốc toàn là con gái, chẳng ai muốn mặc bộ đồ thú bông vừa dày vừa xấu xí đó. Mạnh Trân Trân định chạy sang các phòng ban khác mượn người. Thấy cô ấy chạy tới chạy lui, Chương Như nghe thôi cũng thấy phiền phức: “Không cần tìm nữa, tôi mặc cho.”
“Thật sao?” Có cô đứng ra giúp đỡ, Mạnh Trân Trân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa cô đi thay quần áo rồi dẫn ra phòng triển lãm.
Sau một hồi làm linh vật tương tác với mọi người, tất cả di chuyển đến chỗ logo để chụp ảnh. Chương Như đứng ở vị trí trung tâm giữa một dàn quản lý cấp cao. Lúc chụp ảnh, cô nghe thấy một tiếng “Anh Dương” vô cùng thân thiết. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy bộ mặt xun xoe của Dương Vũ, trông anh ta đối với Diệp Ấn Dương hệt như vừa nhận được một ông bố hời vậy.
Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cậy có bộ đồ thú bông che chắn, Chương Như thoải mái trợn ngược mắt một cái.
Trước đây, cô thường đến đóng giả ma trong phòng thoát hiểm do bạn bè mở nên rất có kinh nghiệm mặc đồ hóa trang. Mặc dù bộ đồ thú bông này vừa cồng kềnh lại vừa bí bách, lúc đầu thì không sao, nhưng ở bên trong lâu khiến cô nóng đến phát điên. Đợi đến lúc được tháo phần đầu thú bông ra, Chương Như thở hổn hển mệt lả đi, lớp trang điểm nhòe nhoẹt mồ hôi, ngay cả nội y cũng bị lệch khỏi vị trí.
“Vất vả cho cô quá.” Sự hy sinh của cô quá lớn nên các người đẹp của phòng Tổng giám đốc vội vàng xúm lại giúp cô cởi đồ cho nhẹ nhõm. Họ tìm ghế cho cô ngồi, lại còn quạt mát và xoa bóp huyệt thái dương. Đợi đến khi một nhóm quản lý cấp cao đi ngang qua, họ liền nhìn thấy Chương Như mang đầu người thân gấu, nằm dang tay dang chân trên ghế.
“Tôi đã bảo cô gái này rất được việc mà.”
Tào Ngật Sơn không nhịn được cười: “Nhưng điểm đánh giá của cô ấy rất cao, giữa năm nay có thể sẽ có sự thay đổi về chức vụ.”
Anh ấy đã biết chuyện Chương Như thăng chức từ lâu, chỉ cảm thấy cô làm công việc hành chính thì quá đáng tiếc, nên luôn muốn điều chuyển cô sang phòng ban khác.