Trương Hồi nhìn Chu Dũng bị kéo đi, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Ông không tin Truyền Văn biết trước tương lai, cũng không tin nàng biết được mọi chuyện. Nhưng Chu Dũng lại thật sự giống hệt những gì nàng nói, mọi chuyện đều bị nàng đoán trúng!
Lúc này, Truyền Văn nhân lúc hỗn loạn, hơi ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem hoàng đế trông như thế nào. Nhưng nàng chỉ kịp liếc qua, không nhìn thấy hoàng đế trên Kim Loan Điện, lại nhìn thấy một người cũng đang nhìn mình.
[Chiều cao tám thước, hai tay dài quá đầu gối, mắt sáng như đuốc, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Để ta xem nào, người này là ai nhỉ?]
Truyền Văn bắt đầu xôn xao lật xem cốt truyện trong đầu.
Trương Hồi ngẩn ra, sau đó nheo mắt.
Được, được lắm. Bổn thừa tướng sẽ xem ngươi có thể nói ra điều gì!
Những người khác cũng nổi lên hứng thú, chờ nghe Truyền Văn nói tiếp.
[Tìm được rồi, tìm được rồi. Thừa tướng Trương Hồi triều Đại Tấn, xuất thân hàn môn, nhờ một thiên sách luận trị thủy mà được khâm điểm làm Trạng Nguyên. Sau đó, ông trị thủy có công, được tiên hoàng trọng dụng. Không chỉ giải quyết nạn buôn muối ở Giang Nam, ông còn có công phò tá vị hoàng đế hiện tại lên ngôi. Có thủ đoạn, có mưu tính.]
[Chậc chậc, đây chẳng phải nam chủ quyền thần điển hình trong tiểu thuyết sao!]
Trương Hồi cười lạnh. Chỉ nói những chuyện đó thì có ích gì? Lý lịch của ông, ai mà không biết? Ai mà chẳng sùng bái, kính sợ ông?
[Ê, Trương đại gia, ngài không được nha!]
Truyền Văn tiếp tục lật xem cốt truyện. Tiếng lòng tự hỏi khiến mọi người lập tức hứng thú, ánh mắt sáng lên, đồng loạt dựng thẳng lỗ tai.
Không được?
Trương thừa tướng không gì không làm được lại không được?
Cụ thể là phương diện nào?
Nói ra nghe thử đi!
Trương Hồi đỏ bừng mặt. Người đâu, nơi này có người bịa đặt!
[Ngài dành hết tinh lực cho công việc, hậu viện lại quá rối loạn. Mười tiểu thiếp thì tám người ngoại tình, tám đứa con trai vậy mà không có đứa nào là con ruột của ngài. Ba đứa con gái… A a, may quá, cả ba đều là con ruột!]
Truyền Văn tấm tắc thở dài.
[Nhưng vẫn thật thảm.]
Trương Hồi: …
Hoàng đế: …
Văn võ bá quan: …
Triều Dương vẫn đang khóc sụt sùi: Chu lang của ta không phải người như vậy.
Văn võ bá quan: Trương thừa tướng này… chuyện này… chuyện này cũng quá thảm rồi!
Hoàng đế: Ái khanh, ngươi vẫn ổn chứ?
Trương Hồi: Nói bậy! Nha đầu này lại muốn giở trò gì?
“Khụ, ái khanh, trẫm thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm. Hay là ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Hoàng đế âm thầm đau lòng cho vị cấp dưới đắc lực của mình. Làm việc chuyên nghiệp đến mức này, quả thực quá vất vả cho ái khanh.
[Sắc mặt không tốt sao?]
Truyền Văn cũng đau lòng cho vị đại gia chuyên nghiệp này.
[Quả nhiên vẫn là lớn tuổi rồi. Dù sao cũng đã hơn năm mươi, mỗi ngày dậy sớm vào triều, xong việc còn phải xử lý công văn. Thân thể có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi.]
Trương Hồi tức đến mức muốn ngất.
Ngươi mới lớn tuổi! Cả nhà ngươi đều lớn tuổi!