Quý Thời Niên là một tham quan, cả đời theo đuổi tiền tài, danh lợi. Một lần tham ô, bị trung thần phát hiện, muốn tố cáo. Hắn liền cho tử sĩ đi giết người diệt khẩu.
Không ngờ trong lúc giao chiến, hắn vô tình rơi xuống hồ. Sau đó bệnh nặng.
Trong cơn mê mang, hắn dường như thấy được tương lai, nơi hắn ở là một quyển sách ma đồ Long Ngạo Thiên. Hắn sẽ sinh ra Long Ngạo Thiên của điềm văn, đi lên từ hai hàn tay trắng. Nên điều cốt lõi để có nền tảng này, là cả nhà Long Ngạo Thiên sẽ bị đồ sát từ khi hắn còn nhỏ.
Quý Thời Niên kiểu, nếu vậy, ta không sinh con thì có thể hưởng phúc dài dài à.
Nhưng người tính không bằng Thiên Đạo tính. Cậu chính là bị cưỡng ép mang thai.
Như thường lệ, trong yến tiệc cung đình. Sau khi nhận đút lót từ các quan Đại Thần, Quý Thời Niên liền giúp họ một ít, chẳng hạn như tiến cử con cái của họ.
“Hoàng thượng, hôm nay yến tiệc huyên náo, thần nghe qua Nhất đại tú tài Kinh Thành Trần Kính con trai của Trần thượng thư cũng có chút tài thi ca. Không ấy mời Trần Kính ngâm vài bài thơ góp vui. Thể hiện khí khái triều ta”.
“Chuẩn”
“Hoàng thượng, sắc mặt người hôm nay rất hồng hào. Có lẽ lại gặp phải vận đào hoa. Thần thấy ánh mắt của con gái Hộ bộ thị lang nhìn người không rời rồi”.
“Ồ, vậy Niên khanh có muốn có vận này không?”, Hoàng thượng vừa đùa vừa thật trả lời. Quân Vô Ưu chỉ vừa mới đăng cơ được 1 năm. Hắn là đệ tử quan môn của Trưởng môn Huyền Đô giáo, đứng đầu giới tu tiên. Hắn đến đây làm đế vừa độ tình kiếp vừa cứu chúng sinh khỏi ma tộc.
Hắn biết Quý Thời Niên là tham quan, nhận không ít đồ tốt từ đám tham quan, nịnh thần kia, nhưng khuôn mặt cậu quả thực rất được lòng hắn, để cậu bên mình, cũng vì năm tháng buồn chán. Cần một người làm hắn thấy mình vẫn còn sống.
Quý Thời Niên rất được lòng đám nịnh thần, bởi cậu cho bọn chúng không ích cơ hội thăng tiến, tiền tài. Trong tiệc, cậu liên tục bị chuốc rượu.
Tầm hai canh giờ sau, đã say không ngóc đầu được. Tóc dài chấm đất, hai má vì say mà hồng hồng như thoa phấn.
Mắt phượng hững hờ, còn môi mỏng bạc tình. Hắn nằm trên bàn, cái cổ thon dài trắng nõn theo động tác nằm sấp lộ ra. Bị người ngồi bên trên thu hết vào tầm mắt.
“Quý đại nhân say rồi, đưa về dưỡng tâm điện nghỉ ngơi một đêm đi”. Hoàng thượng thì thầm vào tai tổng quản thân cận.
Lưu tổng quản nghe vậy nhận lệnh. Liền gọi vài tên thái giám đến dìu Quý Thời Niên đi.
Nán lại buổi tiệc một lúc, Quân Vô Ưu cũng rời tiệc.
Trong điện Quý Thời Niên bị thái giám lột sạch đồ, trói lên long sàn.
Lúc Quân Vô Ưu đến đã thấy cảnh mỹ nhân nhẫn nhục, bị trói đến nước mắt trào ra. Vừa thấy hắn liền hô “Hoàng thượng, cứu thần, cẩu nô tài tự ý lột sạch đồ thần”, giọng nói Quý Thời Niên vì đã thút thít nãy giờ, nghe qua như đang làm nũng. Làm tim Quân Vô Ưu hẫn một nhịp.
Hắn từ từ bước đến cạnh giường, nhưng không cởi trói liền cho Quý Thời Niên. Quý Thời Niên thì đợi hắn cởi trói đến mòn mỏi, do uống nhiều rượu nên chưa nhận ra được tình hình.
Nếu nhận ra được, hắn nhất định xách quần bỏ chạy.
Ngược lại, vì bị trói, và hơi cồn làm ván đầu. Cậu khó chịu dùi mặt vào người Quân Vô Ưu, cọ cọ như một con mèo làm nũng.