Đến nội dung chính

Chương 230: Vai ác điên cuồng

admin 2.328 Chữ Cài Đặt

“Lạc Trầm Tinh! Mày mù à, không nhìn thấy lão tử đứng ở đây sao?”

Vòng qua cổng trường ồn ào ầm ĩ, từ cửa hông quẹo vào hẻm nhỏ, Lạc Trầm Tinh đạp xe chạy như bay.

Ba tên nam sinh mặc đồng phục siêu siêu vẹo vẹo dựa vào hai bên đường, trong tay ba người là thuốc lá đã châm lửa, Lạc Trầm Tinh lúc nhìn thấy bọn họ, bọn họ đang hít mây nhả khói.

Lạc Trầm Tinh vốn dĩ định trực tiếp đi xuyên qua bọn họ, không ngờ một tên trực tiếp duỗi chân ra ngáng đường cậu.

Cậu không thể không dừng xe đạp lại.

Trong lòng Lạc Trầm Tinh thầm mắt đen đủi, trên mặt lại không có bất luận biểu tình gì.

Ba người trước mặt cười đến âm trầm, vừa nhìn đã thấy không có ý tốt, nhưng Lạc Trầm Tinh cũng không quen biết bọn họ, bởi vì không phải cùng lớp với cậu.

“Có chuyện?”
Thanh âm thiếu niên rất sạch sẽ dễ nghe, nhưng cảm giác xa cách lại phảng phất như khắc vào xương cốt, cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm.

“Có chuyện hay không có chuyện trong lòng mày không biết rõ sao? Còn cần lão tử nói?”

Nam sinh vóc dáng nghiêng người dựa vào cột điện cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo kinh thường từ trên cao nhìn xuống nhìn Lạc Trầm Tinh.

Thân hình thiếu nhiên còn tính là cao ráo, nhưng cả người cậu có vẻ thực gầy ốm, cho dù ăn mặc quần áo đồng phục rộng thùng thình vẫn gầy như cũ, nhưng mảnh khảnh lại không che đậy được gương mặt tinh xảo cậu.

Nói cậu lớn lên da thịt non mịn, làn da cậu có chút ấm vàng, thoạt nhìn như ăn không no không đủ chất dinh dưỡng, nhưng cho dù là như vậy gương mặt này đẹp đến mức làm bọn họ chán ghét.

Nam sinh đánh giá từ trên xuống dưới một phen cuối cùng nhỏ một ngụm nước bọn: “Cmn loại mặt hàng này, còn câu dẫn khắp nơi?”
Lạc Trầm Tinh nhíu mày: “Cậu có ý gì?”

Rõ ràng, cậu cũng không hiểu rõ địch ý của mấy người này với cậu, thẳng đến khi đầu hẻm có một thanh âm nữ sinh vang lên.

“Lý Văn Hạo, các cậu đang làm gì!”

Nam sinh dựa vào cột điện hút thuốc tựa hồ như không nghĩ tới nữ sinh sẽ xuất hiện, nhưng cũng mặc kệ, hắn hít một hơi thuốc xong ném xuống đất giẫm giẫm, sau đó liền ra hiệu với hai đồng học.

“Xử hắn!”

Lạc Trầm Tinh còn ngồi trên xe, chỉ chống một chân dưới đất, cậu gần như theo bản năng dùng xe đạp quay một vòng khi bọn họ xông tới.

“Đm!”

Quả nhiên, giây sau chân ba người đụng vào xe đạp, hai người ăn đau ngã sang một bên, chỉ có nam sinh gọi là Lý Văn Hạo tránh nhanh đi.

“Mẹ nó, còn dám phản kháng?”

Lý Văn Hạo lùi lại, tiếp đó một cước đá về phía Lạc Trầm Tinh.
Lạc Trầm Tinh vốn dĩ còn chưa đứng vững cả người cả xe đều bị gạt ngã xuống đất xe đạp vừa vặn đè lên chân cậu.

Sau đó không đợi cậu đứng lên, ba người đã xông tới thi triển quyền cước với cậu.

Lạc Trầm Tinh liều mạng cắn môi, hai tay theo bản năng gắt gao ôm lấy đầu, nhưng trên người lại ăn đạp của bọn họ.

“Các cậu đánh cậu ấy làm gì, Lý Văn Hạo cậu có phải là có bệnh không? Bị lão sư nhìn thấy thì phải làm sao? Cậu muốn bị đuổi học à?”

Thanh âm nữ sinh từ xa tới gần, cô ta chạy chậm tới vội vàng kéo nam sinh a.

Lý Văn Hạo hất tay cô ta ra lại đá người dưới đất thêm hai cước, bọn họ bình thường đánh nhau quen rồi, rõ ràng biết đánh nơi nào là đau nhất, sẽ không làm tổn thương trí mạng.

Đá xong hắn mới không phục khí nhìn bạn gái với vẻ mặt khiêu khích.

“Cậu không phải nói hắn lớn lên đẹp sao, không phải là nói thích kiểu như hắn sao? Cậu nhìn tiểu tử lúc này đi còn đáng cậu thích sao?”

“Cậu bệnh thần kinh!”

Nữ sinh tức đến phát run, sau đó cũng mặc kệ hắn, quay đầu chạy ra khỏi hẻm, cô ta cũng không nhìn Lạc Trầm Tinh một cái.

Mà Lạc Trầm Tinh nằm dưới đất, chỉ cảm thấy cả người đau đớn co giật, không dễ gì bọn họ mới không đá nữa, cậu lại đau đến mức không đứng dậy nổi.

Vì thế cậu cuộn tròn cả người nằm trên đất, khoang miệng có mùi máu tươi.

Lạc Trầm Tinh nằm dưới đất một hồi mới hòa hoãn lại đứng dậy, lúc này ba người kia đã hùng hùng hổ hổ bỏ đi rồi, cậu đau đến nhe răng, nhưng ngồi dậy mới phát hiện xe đạp của cậu bị bọn họ đạp hư đến không thành hình.

Hẻm này lúc tan học rất nhiều người, chỉ có điều hôm nay Lạc Trầm Tinh ra muộn, cho nên học sinh trên đường rất ít.

Lúc này bọn họ đang chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, lại không có ai đến giúp đỡ, Lạc Trầm Tĩnh cũng không thấy sao cả.

Cậu nâng tay lau vết máu ở khóe miệng, nhổ một ngụm, quả nhiên là nước bọt dính máu.

Trên trán cùng mặt đau rất rõ ràng, chỉ sợ ngày mai sẽ có vết bầm tím, nhưng trên mặt cậu lại không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại có chút chết lặng.

Gian nan đứng lên cắn răng đi vài bước, đợi trên người đã thích ứng với đau đơn, Lạc Trầm Tinh lúc này mới nhặt cặp sách bị giẫm còn dính cả nước bọt, sau đó xách về nhà.

Đây là một tòa nhà cũ hai tầng, có một đại viện chất đầy tạp vật, Lạc Trầm Tinh mở cửa, bên trong có thiếu nhiên choai choai lùn hơn cậu nửa cái đầu đi ra, trực tiếp đâm cho cậu lảo đảo một cái.

Kỳ thật, đối phương là nhìn thấy cậu mới cố ý đụng phải, nhưng thế thì đã làm sao.

Bước chân thiếu nhiên không dừng, chỉ vừa đi vừa quay đẩu nói với cậu: “Chó ngoan không cản đường.”

Lạc Trầm Tinh không nhìn hắn, tiếp tục đi vào bên trong.

Bên trong phòng không có người, Lạc Trầm Tinh ném cặp sách lên giường, lại đi vào nhà vệ sinh đơn giản rửa mặt một chút, sau đó đi ra khỏi phòng đi vào phòng bên cạnh đầu khói dầu bếp.

Đó là phòng bếp.

Bên trong đồng dạng cũng không có người, thoạt nhìn đã ăn xong ra khỏi đây rồi.

Trên kệ bếp khắp nơi là bát đũa nồi niêu chưa thu dọn, trên bàn còn có không ít đĩa, còn có mấy đĩa nhìn ra được trước đó là đựng món ăn gì, có vài đĩa một chút cũng không dư thừa, đương nhiên, còn có một chén canh thừa.

Lạc Trầm Tinh vẻ mặt vô biểu tình cầm chén đi đến kệ bếp bớt chén cơm, sau đó ngồi vào trên bàn ăn chút cơm thừa canh cặn.

Vẫy mau đồ ăn tuy đã lạnh, nhưng cơm vẫn còn nóng.

Mới đầu nhai nuốt quai hàm còn có hơi đau, cậu theo bản năng thả chậm tốc độ nhai nuốt, có điều rất nhanh cũng đau đến chết lặng rồi.

Lạc Trầm Tinh nhanh chóng ăn cơm xong, lại giống như bình thường rửa sạch bát đũa, thu dọn kệ bếp, lúc này mới kéo có thể đau nhức về phòng, đóng cửa nằm xuống giường.

Cậu cứ như vậy mà nằm trên giường, cả người đau nhức phảng phất như hô hấp cũng đau, nhưng trên mặt cậu lại không có bao nhiêu biểu tình, phảng phất như đã sớm quen rồi, cậu chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc.

Lạc Trầm Tinh không biết mình phát ngốc bao lâu, thẳng đến khi có một trận âm thanh mắng chửi quen thuộc vang lên bên ngoài, lúc này trong phòng đã là một mảnh tối đen, trời đã hoàn toàn tối đen.

“Tên tiểu tử kia còn chưa về?” một âm thanh già nua vang lên, nhưng trong âm thanh lại có sự tức giận.

Đây là bà ngoại của Lạc Trầm Tinh.

“Không biết, hẳn là đã về rồi.”

Một ôm thanh già nua khác, không chút để ý trả lời qua loa, đây là ông ngoại cậu, Lạc Trầm Tinh biết, ông ta nhất định đang nằm trên sô pha, sau đó hai chân đặt lên bàn, cả phòng khác đều tràn ngập mùi chân thối của ông ta.

Nhưng cho dù bà ngoại mắng như thế nào, mười mấy năm qua cậu vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.

Vì thế rất nhanh, cửa phòng Lạc Trầm Tinh bị mở ra, sau đó một tiếng tách vang lên, phòng nhỏ tối đen lập tức sáng lên.

Lạc Trầm Tinh đã thích ứng với hoàn cảnh tối đen chỉ cảm thấy ánh đèn có chút chói mắt.

“Lạc Trầm Tinh, tại sao muộn như vậy rồi mới về? Về rồi cũng không biết nói một tiếng sao, mày cho rằng ai cũng ích kỷ như cái tên cha súc sinh của mày sao? Lão tử mấy năm nay thật sự là nuôi chó còn hơn là nuôi mày, cho còn biết sửa vài tiếng với chủ nhân, mày đến cái rắm cũng không thả, mỗi lần về đều trốn trong phòng, giả chết sao?”

“Rửa bát chưa?”

“Rửa rồi, bà ngoại.”

Đối phường dường như không nghĩ Lạc Trầm Tinh lại trả lời dứt khoát như vậy, còn cho rằng cậu vừa về liền trốn trong phòng lười biếng, lại không nghĩ đã rửa bát rồi.

Bà ta hơi tạm dừng rồi nói tiếp: “Mẹ mày đã về chưa?”

“Cháu không biết.” Lạc Trầm Tinh nhàn nhạt trả lời.

Bà ta quả nhiên lại bắt đầu mắng chửi.

“Từng người từng người quả thật là kiếp trước nợ các người, người này còn ích kỷ hơn người kia, tao tạo cái nghiệp gì vậy, tao chưa thấy ai mệnh khổ hơn tao, nó nếu như không về thì vĩnh viễn đừng có về nữa, dứt khoát chết ở bên ngoài luôn đi, như vậy cho tao bớt lo, ngày ngày ở nhà chỉ biết chọc giận tao.”

“Khiếp trước tao nợ hai mẹ con các người sao? Tao đây là sinh ra cái thứ gì vậy, lúc đầy nếu như biết là như vậy, tao không nên sinh nó ra, thà là chết nghẹn trong bụng cho rồi.”

Lạc Trầm Tinh không trả lời, cậu thậm chí còn nằm trên giường không nhúc nhúc, rõ ràng, những lời này cậu từ nhỏ đến lớn đã nghe vô số lần, những lời đó dường như là theo Lạc Trầm Tinh trưởng thành, cho nên cậu không chỉ có thể thờ ơ với những lời mắng chửi độc ác đó, cậu thậm chí còn biết bà ta muốn mắng câu tiếp theo là gì.

Bà ta quả nhiên hùng hùng hổ hổ đóng cửa mà đi, nhưng tiếng mắng chửi bên ngoài lại tiếp tục vang lên vài phút đồng hồ nữa mới dừng lại.

Lạc Trầm Tinh chết lặng trở mình, lập tức đau đớn cả người đến run rẩy, cậu không khỏi cuộn tròn ôm lấy chính mình.

Nhẫn nhịn chút đi, còn có hai năm rưỡi nữa là thi đại học, cậu mỗi ngày không ngừng thôi miên chính mình, dù sao đã nhẫn nhịn 16 năm, không kém hai năm này.

Nhưng vừa nghĩa đến thời điểm bị đánh mà không thể đánh trả, cậu vẫn là rúc trong chăn hận đế ngứa răng.

Nhưng cậu biết rõ chính mình không thể phản kháng, phản kháng sẽ dẫn đến trả thù càng kịch liệt hơn, nhưng cậu không có tiền, cũng không có ai quản cậu, trả thù như vậy cậu không chịu nổi.

Cậu sẽ chết.

Giống như hiện giờ còn ổn, dù sao cũng bị người ta đánh một trận, một chút đau đớn này nhẫn nhịn là được rồi.

…

Bên kia, trong nhà vệ sinh rộng rãi sáng ngời, trên người Tịch Lãng bọc khăn tắm, một bên dùng khăn lông xoa tóc, một bên nhìn thiếu niên trong gương.

Thiếu niên 16 tuổi đã sắp cao 1m8, thân hình thon dài cao gầy, tứ chi cũng dài, mấu chốt là gương mặt vừa đẹp trai vừa nộn nộn.

Không sai, đây là anh.

Làn da sạch sẽ lại tương sáng, ngũ quan điêu khắc, góc cạch rõ ràng, tuy rằng có vài phần non nớt, nhưng tổng thể thoạt nhìn vẫn là một người đẹp trai, loại đẹp trai như từ trong truyện tranh đi ra, đâu là dáng vẻ thiếu nhiên khi còn 15 tuổi của Tịch Lãng.

Hơn nữa tuy rằng non nớt, nhưng lại non nớt tràn ngập tinh thần cùng tươi sáng, là non nớt ngây thơ của thanh xuân.

Tịch Lãng không nhịn được nhéo nhéo mặt mình.

“Đúng là mềm thật.”

Đây không phải là gương mặt giáo thảo sao? Hơn nữa cả người anh còn có cảm giác chảnh chảnh, khóe mắt khẽ cong lên mang lại một cổ tà khí vừa soái khí vừa lưu manh, lại cộng thêm cảm giác thiếu niên trên người, quả thật là đẹp trai vô nhân tính.

Những ký ức xuyên qua thanh xuân vườn trường không nhịn được mà hiện lên, thanh xuân thật tốt, làm cho máu huyết sôi trào.

“Thiếu gia, thủ tục chuyển trường đã làm xong rồi.”

Lúc Tịch Lãng từ phòng tắm đi ra, một nam nhân mặc tây trang giày da cung kính nói.

Tịch Lãng lười biếng ừ một tiếng.

Được rồi, lần này không chỉ xuyên đến thế giới thanh xuân vườn trường, còn gom đủ các loại thiếu gia quý tộc, thiên kim tiểu thư, yêu đương vườn trường, giáo thảo giáo bá, giáo hoa,… các loại nguyên tố phong phủ của thế giới thanh xuân vườn trường.