Rất nhanh, Tịch Lãng từ cao cấp thăng cấp lên tới cao cấp nhất, sao đó lại trực tiếp thăng cấp lên chung cực – biến chủng cấp chung cực.
Trong nháy mắt kia, Tịch Lãng có thể cảm nhận được một nửa Lam Tinh đều ở dưới mắt anh, cường đại đến khó tin, cường đại đến biến thái.
[Không hổ là anh, ký chủ!] Tiểu 8 trợn mắt há mồm.
Nhưng chính vào lúc này, Tịch Lãng đột nhiên cảm nhận được có vài sinh mệnh cách đây mấy ngàn mét đang nhanh chóng đi về phía này, là người, là người sống sờ sờ.
Tịch Lãng lập tức thu liễm linh thức, hơn nữa hiến hóa thành bộ dáng vốn có của anh.
Mấy phút sau, 4 nam 1 nữ lấy tốc độ mà nhân loại không thể có được mà xuất hiện ở phế tích trước mặt Tịch Lãng.
Đợi đã, phía sau còn có một người sắc mặt trắng bệch gian nan đuổi theo, cho nên, là sáu người.
[Nhân vật mục tiêu xuất hiện, nhân vật mục tiêu xuất hiện!]
Thanh âm của Tiểu 8 lập tức vang lên trong đầu Tịch Lãng, [Kiểm tra đo lượng nhân vật mục tiêu, trên người có hơi thở nguy hiểm của đồng loại, kiểm tra đo lường được tương lai hắn sẽ hủy diệt thế giới này, xin ký chủ phải ngăn cản hắn.]
[…]
[Hửm? Như vậy là xong rồi?]
Tịch Lãng buồn bực, cái gì mà có hơi thở đồng loại? Cái gì mà “Tương lai hắn sẽ hủy diệt thế giới”? Cốt truyện giới thiệu đâu? Giới thiệu về nhân vật chính đâu?
[Ách… xong rồi.]
Tiểu 8 cũng rất ngơ ngác, thậm chí rõ ràng còn không xác định được, nhưng xác thực là nó chỉ biết có nhiêu đó.
Tịch Lãng ước chừng trầm mặc hai giây mới phát ra tiếng cười lạnh.
Quả nhiên là như thế, cái gì mà xuất hiện bug yêu cầu anh đi làm lại, đều là bẫy hết, không phải là đi trên con đường làm công hằng ngày à? Đã nói là nghỉ hưu đâu?
Hơn nữa lần này đến cốt truyện cũng không có, bất cứ giới thiệu nhân vật nào cũng không có, độ khó lập tức thẳng tắp bay lên, trung tâm đầu não vũ trụ đây là lại xướng khúc nào thế.
Có điều trước mắt không phải thời điểm nghĩ đến những thứ này, mấy người kia cảm thán một màn khủng bố trước mắt xong đã chú ý tới sự tồn tại của Tịch Lãng, mà Tịch Lãng, cũng trước khi bọn họ tới gần đã ngụy trang thành một bộ dáng người sống sót đáng thương hề hề.
“Đội trưởng, nơi này có người còn sống này.”
Một đạo âm thanh vang lên đỉnh đầu Tịch Lãng, nhìn thấy Tịch Lãng giống như là rất ngoài ý muốn, có vẻ là không thể tin được.
Tịch Lãng “hơi thở thoi thóp” ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy trên đỉnh đầu có một người mặt đồ ngụy trang đang đứng ở trên đống gạch vụn nhìn về phía anh, rất trẻ tầm 20 tuổi, trên người đeo đầy trang bị.
Dưới sự triệu hoán của cậu ta, rất nhanh 4 người khác cũng tụ lại gần.
Một người đồng dạng là một thân ngụy trang, một người đàn ông trung niên cơ bắp chắc nịch, một người phụ nữ ánh mắt hài hước ăn mặc khí chất giỏi giang, và một nam hài có diện mạo thanh tú, còn có một người đàn ông diện mạo xuất chúng nhưng khó nén cao ngạo trên mặt.
Bọn họ hoặc là đứng ở trên phế tích, hoặc là ngồi xổm trên nóc nhà, tất cả đều là người giỏi giang giàu kinh nghiệm, có đủ các loại trang bị vũ khí.
Lúc này bọn họ đều từ trên cao nhìn xuống đánh giá Tịch Lãng một bộ dáng vừa mới tỉnh nằm trên mặt đất, chỉ nhìn thấy cả người anh dơ bẩn, trên mặt còn có máu đen, ánh mắt dại ra mê man, cả người…rất thảm thương, vừa nhìn là biết người may mắn sống sót sau cuộc chiến đấu thảm thiết.
“Các người là… là người nào?”
Nữ tử lạnh lẽo buộc tóc đuôi ngựa trên vai kiêng thương vung cao, vô cùng mạnh mẽ, lười trả lời anh, ngược lại nam hài có diện mạo thanh tú trắng nõn không giống người sống trong mạt thế cười với anh nói: “Chúng tôi là tiểu đội tiên phong của khu E, đến đây tìm vật tư.” Hắn nói rồi chỉ tên có cơ bắp ánh mắt sắc bén: “Đó là đội trưởng của chúng tôi, vừa nãy nơi này xảy ra chuyện gì? Chúng tôi ở cách mấy ngàn mét cũng có thể cảm nhận được dao động của cổ năng lượng đáng sợ, anh làm thế nào mà sống sót được?”
Tịch Lãng bất động thanh sắc, trên mặt lại lộ ra thống khổ: “Tôi không biết, tôi…”
Tịch Lãng nói trên mặt lộ ra thống khổ lại phẫn hận: “Tôi ở khu lánh nạn gần đây, mọi người thật sự quá đói bụng, cho nên mười người tạo thành tổ đội đến đây tìm kiếm đồ ăn, nhưng trên đường… bị tang thi tập kích, chúng tôi chết mất vài đồng bạn, cuối cùng không dễ gì mới tìm được một siêu thị dưới tầng ngầm, nhưng…”
Nói tới đây đáy mắt Tịch Lãng càng thêm thống khổ, càng nhiều thêm chút nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng có tên phản đồ, hắn nhân lúc chúng tôi tràn đầy vui mừng không chú ý, tập kích những người khác, cướp đi tất cả vũ khí còn có đồ ăn, chúng tôi tỉnh lại thì lại gặp biến chủng đáng sợ tập kích, mọi người không có vũ khí phòng bị, đều… đều chết cả rồi, đều chết cả rồi!”
Tịch Lãng hoàng sợ lại mang theo phẫn nộ, bây giờ lại tuyệt vọng, thống khổ: “Chỉ còn có tôi thôi, tôi không biết, tôi liều mạng chạy, chạy… không biết…”
Tịch Lãng nói rồi lại rơi vào mê man, một bộ dáng không biến tại sao lại trở nên như vậy.
Đáy mắt mấy người kia lập tức lộ ra thần sắc đồng tình cùng hiểu rõ, chuyện như vậy là chuyện thường thấy ở mạt thế này.
Có điều đối với Tịch Lãng có thể chạy thoát khỏi miệng biến chủng lại có chút ngoài ý muốn, thẳng đến khi đội trưởng bọn họ nhàn nhạt nói: “Cậu là dị năng giả, cấp A.”
Tịch Lãng vẻ mặt mê man?
“Dị năng cái gì? Tôi không biết…”
Sau khi virus bùng bổ, trong nhân loại chỉ có một bộ phận ít người thức tỉnh dị năng, nhưng đại bộ phận người còn lại vẫn là gian nan sống tạm như người thường, mà những dị năng giả không chỉ có được năng lượng mà con người không có được, đồng thời còn gánh vác trách nhiệm bảo hộ và duy trì trật tử của mạt thế rách nát này.
Mà cấp bậc của dị năng giả, từ yếu nhất là cấp A dần dần cường đại, có cấp AA, cấp AAA, cấp AAAA, thậm chí nghe nói còn có cấp S.
Những những dị năng giả siêu cấp cường đại là tồn tại mà người bình thường không tiếp xúc nổi.
Nghe được lời đội trưởng nói, đáy mắt 4 người còn lại lộ ra thần sắc hiểu rõ, nếu như là như vậy, Tịch Lãng có thể chạy thoát khỏi công kích của biến chủng liền hợp lý rồi.
Một đám người bình thường đi vào tòa thành thị phế tích này kiếm đồ ăn, lại không ngờ gặp phải tang thi tập kích, lại bị đồng bạn phản bội, biến chủng tập kích, dưới tình huống như vậy, chỉ duy nhất Tịch Lãng trên đường thức tỉnh dị năng mới có thể thoát khỏi, những người khác đều chết hết.
“Làm sao bây giờ đội trường, muốn mang đi sao?” Nữ tử không kiên nhẫn nói.
Rõ ràng, dị năng giả rất ít, nhưng người trước mắt lại là dị năng giả yếu nhất, mang theo tuyệt đối là vướng bận, những có mang đi hay không là quyết định của đội trưởng.
Ai mà ngờ đội trưởng còn chưa mở miệng, Tịch Lãng đã vội vàng từ dưới đất bò dậy vừa kích động vừa khẩn cầu nhìn bọn họ: “Dẫn theo tôi đi đi, cầu xin các người, cứu tôi, tôi không muốn chết ở đây, tôi không muốn biến thành tang thi, không muốn bị quái vật ăn mất…”
Tiểu 8: “???”
“Cầu xin các người!”
Lúc Tịch Lãng nhược kê đang cầu xin được mang đi, đồng dạng là nhược kê khác trong đội cuối cùng cũng thở hổn hển đuổi tới, chỉ thấy cậu ta đứng trước mặt Tịch Lãng tay chống đầu gối từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trên mặt đầu mồ hôi, vốn dĩ là gương mặt trắng bệch hiện tại càng thêm nhợt nhạt.
Vốn dĩ là một gương mặt xinh đẹp, bởi vì dáng vẻ nhợt nhạt, còn có hốc mắt hãm sâu, cả người cậu ta giống như là quỷ.
[Là hắn là hắn, chính là hắn!] Tiểu 8 kích động nói: [Ký chủ, nhân vật mục tiêu chính là hắn, Phong Viêm Trì, tương lai hắn sẽ hủy diệt thế giới.]
Tịch Lãng: “…” Cho nên, đây là đụng hàng thiết lập nhân vật rồi?
Haizzz, ai mà ngờ được, đến giả vờ là nhược kê cũng bị người khác đoạt mất.