Đến nội dung chính

Chương 129: Rối loạn nhân cách

admin 1.596 Chữ Cài Đặt

“Kiều Kiều?” Tần Nam Y vừa kinh hãi vừa tức giận, hoàn toàn không tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Hàn Kiều Kiều lại dám đối xử với mình như vậy sao? Cô điên rồi à?

Đừng nói đến Tần Nam Y và vị bác sĩ kia, ngay cả Lục Trường Uyên cùng những người khác cũng bị dọa cho giật mình!

Hàn Kiều Kiều đột nhiên phát cuồng mà không hề có dấu hiệu báo trước!

Cô nhảy phắt xuống giường bệnh! Mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, không màng đến cơn đau, thẳng tay rút hết kim truyền dịch trên người, còn cầm cả chai thuốc ném về phía Tần Nam Y!

“Tần Nam Y! Cút ngay cho tôi! Mang theo đám người của cô, cút ngay!!!”

Tần Nam Y sợ đến mức hét chói tai!

Bên ngoài có mấy hộ lý và bác sĩ ào vào, Tần Nam Y núp sau lưng họ, hét lớn: “Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy điên rồi! Mau làm bệnh nhân bình tĩnh lại! Nhanh lên!”
Mấy hộ lý giữ chặt Hàn Kiều Kiều, nhưng cô lại vùng vẫy càng dữ dội hơn! Gương mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn Tần Nam Y đầy oán hận, khóe môi nứt nẻ rỉ máu…

“Tần Nam Y! Cô dám hại tôi! Tôi sẽ giết cô! Tôi muốn giết cô!”

Dư Uyển Thi và Chu Ngạn vội kéo các hộ lý, Chu Ngạn lo lắng kêu lên: “Tần tiểu thư! Mau bảo họ dừng tay! Hàn tiểu thư vẫn còn đang bị thương!”

Tần Nam Y nép phía sau, đáp lại: “Không thể thả! Cô ấy sẽ tự làm mình bị thương! Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi! Bác sĩ! Nhanh nghĩ cách đi!”

Lục Trường Uyên nhíu mày nhìn tới, gương mặt lạnh lùng: “Bệnh viện ở Bắc Thành từ khi nào đổi thành họ Tần rồi?”

“Á á á!”

Một hộ lý hét lên đau đớn! Hóa ra là bị Hàn Kiều Kiều cắn trúng tay, máu lập tức chảy ròng ròng.

Hàn Kiều Kiều với miệng đầy máu, như một con sư tử điên cuồng lao về phía Tần Nam Y! Nhưng hành động của cô bỗng khựng lại ngay lập tức.
Ánh mắt căm hận vẫn khóa chặt Tần Nam Y, cô nghiến răng, lặp đi lặp lại một cách rời rạc: “Tần Nam Y… Tôi muốn giết cô… Tôi muốn giết…”

“Tôi muốn giết… giết…” Giọng nói nhỏ dần, Hàn Kiều Kiều từ từ đổ gục xuống tay hai hộ lý, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Nam Y.

Tào Kỳ bước ra từ sau lưng Tần Nam Y, đưa một tay lên trước, lòng bàn tay hướng về phía Hàn Kiều Kiều. Từ đó dường như tỏa ra một sức mạnh kỳ lạ, đè nén cảm xúc bạo loạn của cô xuống.

Lục Trường Uyên bước đến, chắn trước mặt Tào Kỳ, đồng thời lạnh lùng nhìn Tần Nam Y: “Tần tiểu thư, đây là ý gì?”

Tần Nam Y cười gượng giải thích: “Ông Tào chỉ muốn giúp Kiều Kiều bình tĩnh lại, sẽ không gây hại gì cho cô ấy…”

Chu Ngạn kiểm tra vết thương của Hàn Kiều Kiều một cách vội vã, lo lắng nói: “Vết gãy xương có thể đã bị tổn thương lần hai, bây giờ phải lập tức kiểm tra và điều trị. Uyển Thi, giúp anh đưa Kiều Kiều lên giường!”
Lục Trường Uyên thấy Hàn Kiều Kiều vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Nam Y và Tào Kỳ, ánh mắt không còn tức giận mà chuyển thành sợ hãi xen lẫn chán ghét.

Từ khi tiếp xúc với Hàn Kiều Kiều đến nay, đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô.

Cô không sợ dị chủng, cô thậm chí dám leo lên cánh tay cần cẩu cao ngất, nhưng bây giờ, cô sợ cái gì?

Là Tào Kỳ đã làm gì? Hay là Tần Nam Y?

Gương mặt Lục Trường Uyên lạnh đi, anh ấy đứng chắn trước Tần Nam Y và Tào Kỳ, nói: “Mời hai người rời đi.”

Sắc mặt Tần Nam Y trầm xuống, bị Hàn Kiều Kiều làm bẽ mặt đã đủ khiến cô ta ức chế, bây giờ lại có người dám thách thức cô ta?

Nhưng nghĩ đến quan hệ của người này với Hàn Dực, Tần Nam Y nhẫn nhịn, cố kìm nén cơn giận: “Ông Tào là bác sĩ tâm lý mà mẹ tôi mời đặc biệt cho Kiều Kiều.”

Lục Trường Uyên lạnh giọng: “Ở đây chúng tôi không thiếu bác sĩ.”

“Ông Tào là bác sĩ điều trị tâm lý giỏi nhất, ông ấy có thể giúp Kiều Kiều hồi phục tốt hơn…”

“Tôi không cho rằng cô ấy có vấn đề gì về tâm lý!”

“Tôi e rằng anh đã hiểu lầm…”

“Hiểu lầm hay không, tất cả đều đã rõ ràng. Tần tiểu thư, tôi thực sự rất tò mò, cô dựa vào đâu mà nghĩ mình có tư cách sắp xếp bác sĩ cho em gái A Dực? Dựa vào đâu mà cô cho rằng chúng tôi phải chấp nhận bác sĩ tâm lý mà nhà họ Tần sắp xếp? Chuyện của nhà họ Hàn từ khi nào lại để nhà họ Tần quản lý?”

Khi Lục Trường Uyên nổi giận, anh ấy không bao giờ màng đến phong độ lịch sự, lời nói của anh ấy luôn sắc bén đến mức khiến đối phương như bị lột một lớp da.

“Hừ… Chẳng lẽ là trong lúc tôi không biết, A Dực đã trao quyền cho cô? Xin lỗi nếu nói thẳng, bất cứ chuyện gì liên quan đến em gái cậu ấy, ngoài A Dực, không ai có quyền quyết định! Đừng nói đến việc gặp bác sĩ, ngay cả việc em ấy ăn một bát mì có bỏ ớt hay không, cũng chỉ có cậu ấy mới được phép quyết định!”

Sắc mặt Tần Nam Y lúc trắng lúc xanh, còn Tào Kỳ đứng bên cạnh cũng không khá hơn. Ông ta vốn không muốn đến, chẳng qua vì nể mặt giáo sư Đoạn mà thôi…

“Lục Trường Uyên…” Chu Ngạn gọi anh ấy, giọng thấp thỏm: “Hình như Kiều Kiều không ổn.”

Nghe vậy, Lục Trường Uyên lập tức nhìn về phía Hàn Kiều Kiều.

Cô đang cắn chặt môi dưới, ánh mắt không rời Tào Kỳ, nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài không ngừng từ đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên gương mặt lại là biểu cảm cứng ngắc, vô hồn.

Cô cứ thế nhìn chăm chăm vào Tào Kỳ, máu từ khóe môi hòa lẫn máu từ vết thương trước đó, tạo thành màu đỏ chói lọi trên làn da nhợt nhạt của cô, khiến cả người trông đáng sợ lạ thường.

Lục Trường Uyên cười lạnh, nói: “Tốt lắm, đúng là một bác sĩ tâm lý giỏi.”

Tần Nam Y cau mày, khẽ hỏi Tào Kỳ: “Cô ấy bị sao vậy?”

Tào Kỳ cũng không khỏi bối rối, ông ta không hiểu tại sao Hàn Kiều Kiều lại đột nhiên phát cuồng, mà tình hình hiện tại rõ ràng cho thấy người nhà bệnh nhân cũng không muốn hợp tác điều trị.

“Emotional fluctuations của cô ấy tuy đã bị tôi áp chế, nhưng tinh thần vẫn dao động rất lớn. Hiện giờ chỉ là tạm thời không bùng phát mà thôi… Tôi cần thêm thời gian để chẩn đoán.”

Lục Trường Uyên cười giễu cợt: “Đủ rồi. Hai người có thể đi được chưa?”

Cùng lúc đó, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Hàn Dực bước vào, gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt anh lướt một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hàn Kiều Kiều.

Lúc này, Hàn Kiều Kiều đã được đặt lại lên giường bệnh, nhưng trên người cô vẫn còn vết tích của sự xô xát.

Chu Ngạn đang giúp cô băng bó lại, còn Dư Uyển Thi thì dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô. Dù vậy, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy như suối, đôi mắt lại cứng đờ, không hề nhìn Hàn Dực một lần nào mà cứ dán chặt ánh mắt lên người Tào Kỳ.

Trên gương mặt cô, ngoài nỗi hoảng sợ khắc sâu, còn có cảm giác ghê tởm không cách nào che giấu.

Hàn Dực cảm thấy trái tim bị một cơn đau buốt xé nát. Anh bước nhanh tới bên giường Hàn Kiều Kiều, nhưng cô vẫn không nhìn anh, cả người như bị thôi miên.

Hàn Dực nghiến răng, gằn từng chữ: “Chuyện… này… là… sao?”

Lục Trường Uyên hừ lạnh, nhưng không nói gì.

Anh ấy quay sang Dư Uyển Thi, lạnh nhạt bảo: “Chị Dư, chị nói đi.”

Dư Uyển Thi vẫn chưa nguôi giận, kể lại: “Hàn thiếu vừa đi không bao lâu, Tần tiểu thư đã dẫn vị bác sĩ này đến. Kiều Kiều không muốn gặp họ, họ lại không chịu đi, còn nói phải chữa bệnh cho Kiều Kiều. Lúc đó, Kiều Kiều liền nổi giận. Người bên cạnh Tần tiểu thư… phải rồi, ông Tào đây, ông ta vừa đưa tay lắc lắc trước mặt Kiều Kiều thì cô ấy… không nói gì nữa, chỉ khóc mãi.”

Tần Nam Y vội vàng lên tiếng: “A Dực! Ông Tào là bác sĩ tâm lý mà mẹ em đặc biệt mời cho Kiều Kiều. Lần trước chúng ta đã nói qua rồi, anh quên sao?”

Hàn Dực quát lớn: “Tôi chỉ nói sẽ cân nhắc! Ai cho các người tự ý quyết định?”

Tần Nam Y chưa từng thấy Hàn Dực giận dữ đến vậy, không khỏi lùi lại một bước: “A Dực… Chúng tôi chỉ có ý tốt. Anh cũng biết mà, vấn đề tâm lý của Kiều Kiều…”