Đúng lúc này, điện thoại của Khương Hạ rung lên. Đầu dây bên kia, người giúp việc hốt hoảng báo lại số hàng hiệu trị giá cả gia tài vừa được chuyển đến tận nhà. Cô ngơ ngác cúp máy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
“Vì sao anh lại tặng tôi nhiều đồ như vậy?”
Vị bạo chúa khét tiếng trong giới tư bản hiếm khi để lộ vẻ lúng túng. Anh tránh ánh mắt trong veo của cô, khẽ hắng giọng: “Tôi không biết cách an ủi người khác, chỉ có thể dùng cách này.”
Sự vụng về ấy khiến lớp phòng bị trong lòng Khương Hạ vô thức nứt ra một khe nhỏ. Cô khẽ bật cười, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng theo đó mà dịu xuống.
Nhưng Tần Cửu Tôn không cho cô cơ hội giữ khoảng cách. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ chiếm hữu vừa được khơi dậy, sâu thẳm và nguy hiểm.
“Lên xe, tôi đưa cô về.”
Trong khoang xe chật hẹp, mùi bạc hà hòa cùng chút khói thuốc nhạt bao quanh Khương Hạ. Cô mím môi lướt điện thoại. Trên màn hình là hàng loạt bài viết bôi nhọ cô do Cố Kình đứng sau giật dây. Những lời lẽ cay độc như “rắn rết”, “vì yêu sinh hận” liên tục xuất hiện, thậm chí còn leo lên đầu bảng tìm kiếm.
Ánh mắt Tần Cửu Tôn lướt qua màn hình, giọng nói lập tức lạnh xuống: “Cố Kình đang tự đẩy mình vào đường cùng. Chỉ cần cô gật đầu, toàn bộ bằng chứng về chuyện bắt cóc và những giao dịch bất hợp pháp của anh ta sẽ được đưa ra. Anh ta sẽ lập tức thân bại danh liệt.”
Khương Hạ lắc đầu: “Tôi không muốn dây dưa với anh ta thêm lần nào nữa. Càng không muốn dựa vào thế lực của người khác để chứng minh mình trong sạch.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
“Tôi sẽ phát sóng trực tiếp. Tôi muốn dùng chính tiếng đàn của mình để cho tất cả mọi người biết Khương Hạ thật sự là người như thế nào.”
Đáy mắt anh thoáng hiện vẻ tán thưởng. Anh gật đầu, giọng nói mang theo sự chiều chuộng: “Cứ làm điều cô muốn. Nếu anh ta còn dám giở trò hay nói thêm bất cứ điều gì, tôi sẽ cho anh ta biết hậu quả là gì.”
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Khương. Tần Cửu Tôn bước xuống, cẩn thận mở cửa xe cho cô. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh sáng phía sau, gần như bao trọn lấy cô.
Cách đó không xa, trên ban công tầng hai của căn biệt thự nhà họ Lục, một bóng người đứng bất động.
Lục Ôn Từ siết chặt hai tay vào lan can đá, các đốt ngón tay nổi rõ. Đôi mắt vốn luôn ôn hòa giờ đây vằn lên những tia máu đỏ, ngọn lửa ghen tuông cuộn trào dữ dội.