Vừa ngồi vào xe, Tần Cửu Tôn lập tức gạt bỏ mọi cảm xúc yếu đuối, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Giọng anh lạnh ngắt, không chút cảm xúc:
Tần Cửu Tôn nói: “Trong thời gian ngắn nhất, tôi muốn toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Lục phá sản và bị thanh lý. Bất kể phải trả giá thế nào.”
Nếu cô đã coi Lục Ôn Từ là nơi để dựa vào, vậy anh sẽ tự tay phá hủy chỗ dựa ấy, để cô không còn nơi nào có thể quay về ngoài anh.
Thế nhưng chỉ vài phút sau, Tần Cửu Tôn đứng lặng trước cửa kính sát đất, bàn tay siết chặt ly rượu. Ngọn lửa giận dữ trong lòng đã dần bị sự hối hận lạnh lẽo dập tắt.
Vài phút trước, vì ghen tuông che mờ lý trí, anh suýt tự tay phá hủy chỗ dựa duy nhất của Khương Hạ, suýt nữa đẩy người mà anh khó khăn lắm mới tìm lại được vào một hoàn cảnh tuyệt vọng.
Anh đặt ly rượu sang một bên, nhấc điện thoại lên. Giọng nói lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương hiếm thấy.
“Lập tức hủy bỏ lệnh phong tỏa đối với nhà họ Lục. Gom toàn bộ trang sức, túi xách và váy vóc phiên bản giới hạn mới nhất, chuyển đến nhà Khương Hạ. Càng nhanh càng tốt.”
Cúp máy, anh vớ lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng ra cửa.
Anh muốn lập tức nhìn thấy cô, muốn dùng những món đồ vật chất ấy để bù đắp cho sự mất kiểm soát của mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cổng trang viên khổng lồ mở ra, bước chân anh bỗng khựng lại.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Khương Hạ mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt sau cơn hoảng loạn. Trong vòng tay cô là một chậu hoa hồng xanh thẫm. Những cánh hoa xếp lớp như nhung, mang theo vẻ đẹp vừa mong manh vừa tràn đầy sức sống.
Tần Cửu Tôn hỏi: “Sao cô lại đến đây?”
Khương Hạ bước lên hai bước. Đáy mắt cô bình tĩnh, không còn vẻ đề phòng và chán ghét như lúc ở nhà kho.
Khương Hạ nói: “Tần tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi không biết anh thích gì. Đây là giống hoa hồng xanh do chính tay tôi lai tạo. Nó rất khó chăm sóc, tôi chỉ trồng thành công đúng hai chậu.”
Cô nâng chậu hoa về phía trước, ánh mắt chân thành.
” Tặng anh một chậu.”
Tần Cửu Tôn sững người.
Đóa hoa mong manh mang theo hơi ấm từ đầu ngón tay cô giống như một tia lửa, trong nháy mắt thiêu rụi mọi sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong lòng anh.
Anh vươn hai tay ra, động tác cẩn thận và nâng niu đến mức giống như đang đón lấy món quà quý giá nhất trên đời.
Tần Cửu Tôn khàn giọng đáp: “Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.”