Tổng cộng có bốn chiếc ghế nghỉ, may mà không có người mới nào nói muốn rút lui, nếu không chỗ ngồi cũng không đủ.
Chu Chước Viễn được đặt trên chiếc ghế thứ hai, thế là Quan Kỳ và Tôn Ngọc Khanh lần lượt ngồi hai bên cậu.
Sắc mặt Chu Chước Viễn đen như đít nồi.
Như vậy còn làm sao cậu yên tĩnh học từ vựng được!
Sau khi liên tục sai ba từ, Chu Chước Viễn lặng lẽ cất điện thoại đi.
“Không học nữa à?” Tôn Ngọc Khanh hoàn toàn không hay biết: “Không học cũng tốt, cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe.”
Chu Chước Viễn: “…”
“Kỹ thuật của cậu tốt quá, có thể dạy mình không?” Cậu ta gãi đầu: “Mình gà quá, tụi nó không chịu chơi với mình.”
Chu Chước Viễn rất muốn hỏi cậu ta tại sao lại cảm thấy mình sẽ chịu ở bên cạnh cậu ta, nhịn một lúc lâu mới nặn ra một câu: “Tôi chỉ có thời gian mỗi chiều chủ nhật.”
Tôn Ngọc Khanh lập tức nhảy dựng lên: “Sư phụ! Xin nhận của đồ nhi một lạy!”
Chu Chước Viễn sĩ diện hão, đành phải tiếc đứt ruột mà chấp nhận người đồ đệ không có thiên phú này.
Điều này nằm trong dự liệu của Quan Kỳ, Chu Chước Viễn có lẽ bản thân cậu cũng không phát hiện ra đôi khi mình quá mức dễ nói chuyện, nhưng một khi đã bướng bỉnh thì ai cũng không lay chuyển được cậu.
Trời nhanh chóng tối sầm lại, trừ một nữ sinh buổi tối có việc, còn có chàng trai vừa rồi nói xấu Chu Chước Viễn bị bắt quả tang, những người còn lại đều ríu rít tụ lại thành một nhóm đi về phía cổng trường.
Chu Chước Viễn ăn mấy viên kẹo, lại uống một chai nước trái cây, sớm đã hồi phục tinh thần, cậu dẫn theo tên đồ đệ mới của mình đi phía trước, những tên này cứ một câu “Chu đại thiếu gia”, hai câu “Chu đại thiếu gia”, gọi đến mức cậu rất muốn giả vờ không quen họ.
Vừa ra khỏi cổng trường, đột nhiên một bóng người cao lớn xông ra, cánh tay đầy hình xăm chặn ở trước mặt họ.
“Tiểu Viễn, sao vô tình vậy.” Người đến kéo giật lấy cánh tay Chu Chước Viễn đang chuẩn bị làm lơ mình, cười cợt nói: “Cho anh mượn chút tiền đi, cậu em bây giờ phất lên rồi, chắc không thiếu chút tiền này chứ!”
Sắc mặt thư thái của Chu Chước Viễn lập tức biến mất.
Tôn Ngọc Khanh thấy cậu không vui, ngay lập tức muốn tiến lên trước đẩy người đàn ông này ra, lại bị Chu Chước Viễn kéo chặt lại.
Giọng cậu nghe có chút phức tạp: “Tiền lần trước anh mượn tôi còn chưa trả.”
Lâm Bác Húc nghe vậy lập tức thay đổi thành một bộ mặt hung hăng: “Trả tiền gì? Bây giờ mày đến nhà giàu làm thiếu gia rồi, cho tao chút tiền thì sao chứ!”
Tôn Ngọc Khanh lập tức nổi trận lôi đình: “Chết tiệt, mày nói cái gì vậy! Giữa thanh thiên bạch nhật cướp tiền à!”
“Wow, bây giờ mày có bạn bè rồi à! Đúng là khó tin!” Lâm Bác Húc dùng vẻ mặt vô cùng bất lịch sự đánh giá Tôn Ngọc Khanh một lượt, giọng điệu khoa trương nói: “Giống như loại người ích kỷ, ham hư vinh, dựa dẫm người giàu có ngay cả cha mẹ cũng không màng như mày mà cũng kết giao được bạn bè à?”
Chu Chước Viễn lạnh mặt nhìn chằm chằm Lâm Bác Húc.
Người này vẫn như vậy, mỗi ngày lêu lổng, ăn không ngồi rồi.
Từ nhỏ đến lớn được người xung quanh nuông chiều, bắt nạt người khác sẽ được khen ngợi, bất kể tranh giành thứ gì cha mẹ đều đứng về phía anh ta, trưởng thành như vậy cũng không có gì lạ cả.
So sánh lại, giống như Chu Chước Ý được mọi người coi như viên ngọc quý trên tay, mà vẫn có thể trong sáng lương thiện như vậy mới là số ít.
Chu Chước Viễn cảm thấy có chút khó thở.