Quý Hòa nhìn chằm chằm Chu Chước Viễn đang bắt đầu đọc sách, phát hiện trước đây hình như đã hiểu lầm điều gì đó, cậu ta nghe nói Chu Chước Viễn và Quan Kỳ đã cạch mặt nhau, còn tưởng Quan Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi cái bệnh thiếu gia này mà trở mặt, mới mỉa mai cậu như vậy.
Bây giờ xem ra không phải như vậy, ít nhất người không chịu nổi không phải là Quan Kỳ, mà là Chu Chước Viễn.
Chu Chước Viễn bị nhìn đến cảm thấy thật sự phiền phức, cậu quay đầu: “Cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?”
Quý Hòa lẩm bẩm chuyển tầm mắt: “Nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào.”
Cậu ta đoán quả không sai, người này tính tình tệ như vậy, quả nhiên không nhịn được mấy ngày đã lộ bản chất.
Nhà họ Quý mấy năm nay xuất hiện không ít nhân tài, mọi mặt đều muốn lấn át nhà họ Chu một đầu, người xung quanh đều tâng bốc cậu ta, ngay cả Chu Phó Hiên cũng đối xử với cậu ta rất khách sáo, chưa bao giờ lên mặt trưởng bối.
Chỉ có Chu Chước Viễn vô tri nông cạn, không biết lấy lòng cậu ta, khắp nơi đắc tội người khác, sau này chết thế nào cũng không biết.
Chưa từng có ai đối xử với cậu ta tệ như vậy!
Quý Hòa càng nghĩ càng tức, mắc gì mình phải nghe lời Chu Chước Viễn? Cậu ta không cho mình xem thì mình không xem nữa à?
Thế là cậu ta lại đột ngột quay đầu, trừng mắt nhìn Chu Chước Viễn.
Chu Chước Viễn không hề phát hiện, cậu nhíu mày, đang dùng một tay xoa xoa thái dương.
Xoa một lúc, mày càng nhíu chặt hơn, cậu không giỏi tiếng Anh, thời gian đọc buổi sáng đối với cậu rất quan trọng, nhưng càng muốn học thuộc đầu lại càng đau, đầu càng đau lại càng bồn chồn, càng bồn chồn đầu lại càng đau…
“Mày lại sao nữa? Thật không hiểu ngày nào cũng cắm đầu vào học cái gì, không thể dưỡng bệnh cho khỏe rồi hẵng đến sao? Hay là mày tưởng học theo em trai mày làm bệnh Tây Thi* là sẽ được người ta yêu thương?” Quý Hòa bất thình lình mỉa mai: “Khuyên cậu mau xin nghỉ về nằm đi.”
(*Làm bệnh Tây Thi: Cụm từ này được dùng để chỉ hành động của một người (thường là người có sức khỏe bình thường) cố tình bắt chước cái vẻ “đẹp một cách ốm yếu” đó. Họ không thực sự bệnh nặng, mà chỉ đang “diễn” vẻ mong manh, yếu đuối để lấy lòng thương hại hoặc sự chú ý).
Cậu ta đột nhiên lên tiếng, khiến tay Chu Chước Viễn run lên, vạch một đường dài trên giấy.
Vì từ nhỏ được nuông chiều, Quý Hòa ngoài việc đối với Chu Chước Ý sẽ dịu dàng hơn một chút, bình thường nói chuyện đều chẳng hề khách sáo, theo cậu ta thấy, câu nói này có thể coi là lời nhắc nhở tốt bụng đối với Chu Chước Viễn.
Nhưng Chu Chước Viễn vốn đã phiền lòng, bị cậu ta làm phiền như vậy, càng nổi giận, lập tức đen mặt mắng: “Im miệng! Tôi làm gì không liên quan đến cậu! Cậu tưởng ai cũng thích làm kẻ đội sổ như cậu à?”
Quý Hòa bị nghẹn họng một phen, thành tích của cậu ta quả thực không tốt lắm.
Chết tiệt, cậu ta rốt cuộc đang lo chuyện bao đồng gì vậy? Người này vốn dĩ không biết điều!
Còn quản Chu Chước Viễn nữa cậu ta là chó!
Có lẽ hai viên thuốc hạ sốt nuốt buổi sáng đã có tác dụng, cũng có lẽ cơn đau đầu này là ngắn hạn, qua một thời gian sẽ kết thúc, tóm lại đến trưa, Chu Chước Viễn đã đỡ hơn nhiều, thế là cậu theo kế hoạch ban đầu đi đến siêu thị trong trường.
Hạ Thanh Lan ăn xong cơm trưa trở về, trên bàn thấy một chiếc khăn được gói cẩn thận.
Chu Chước Viễn đã ngồi trước bàn bắt đầu học rồi, i trưa mỗi ngày cậu đều phải học nửa tiếng, đợi tất cả bạn cùng phòng dọn dẹp xong mới nghỉ trưa.
Hạ Thanh Lan không làm phiền cậu, tự mình mở túi bao bì ra, khác với hai chiếc khăn màu giống nhau của họ, chiếc này có màu xanh nhạt.
Chu Chước Viễn hình như rất thích màu xanh.
“Xin lỗi, màu be hết rồi, nên tôi tùy tiện chọn một cái.” Cậu chú ý đến sự khựng lại của Hạ Thanh Lan, giải thích, mấy sợi tóc hơi vểnh trên đỉnh đầu cũng theo động tác quay đầu mà lúc lắc.
Như thể đang lúc lắc hai cái trong lòng Hạ Thanh Lan.