Đến nội dung chính

Chương 18

admin 884 Chữ Cài Đặt

Chu Chước Viễn đứng ở cửa, không mở lời ngay lập tức.

Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu vào, hàn huyên vài câu với Chu Chước Lễ rồi ra ngoài.

Biểu cảm Chu Chước Lễ lạnh lùng: “Đổi chỗ khác nói chuyện?”

Cậu không cảm thấy mình và Chu Chước Lễ có chuyện gì để nói: “Không cần, tôi còn phải về học.”

Lúc mới về nhà họ Chu, cậu đối với người anh trai ruột này ôm theo rất nhiều kỳ vọng không thực tế.

Bởi vì Chu Chước Viễn có một người anh trai nuôi cậy vào sự thiên vị của cha mẹ, thường xuyên bắt nạt cậu, cướp tiền tiêu vặt của cậu, cậu nghĩ dù sao đi nữa, anh trai ruột của mình cũng không đến nỗi tệ hơn anh trai nuôi.

Thực ra lần đầu gặp mặt, Chu Chước Lễ để lại cho cậu ấn tượng rất tốt, anh ta đối xử với Chu Chước Ý dịu dàng như vậy, ngay cả lúc trách mắng trong giọng nói cũng ẩn chứa sự cưng chiều. Chúc Uyển nói, dù bận đến đâu, mỗi ngày anh ta cũng sẽ đúng giờ đưa đón Tiểu Ý.
Vì thế, cậu đã từng lấy lòng Chu Chước Lễ.

Ký ức đó rất đáng xấu hổ, luôn là một mình cậu đa tình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Chu Chước Lễ, ba bla ba bla nói không ngừng, Chu Chước Lễ vì nể mặt Chu Chước Ý mà qua loa nói với cậu vài câu, cậu còn không nhận ra.

Sau này Chu Chước Lễ cuối cùng cũng không chịu nổi, nhân lúc Chu Chước Ý không có nhà, đã thiếu kiên nhẫn nói với cậu: “Cậu có thấy phiền không, tôi không có chút hứng thú nào với mấy chuyện vặt vãnh của cậu.”

Sự khinh bỉ và chán ghét trên mặt làm Chu Chước Viễn đỏ bừng mặt.

Trong tình huống như vậy, cậu đột nhiên nghĩ đến trước đây, mình đã tặng Chu Chước Lễ một đôi giày thể thao, còn học theo Chu Chước Ý làm nũng, muốn anh ta có thời gian rảnh cũng đưa đón mình.

Chu Chước Lễ đã từ chối khéo, cũng không nói lời gì quá đáng, chỉ là lúc này nhớ lại, sự ngượng ngùng trong mắt đối phương lại còn khiến Chu Chước Viễn cảm thấy xấu hổ hơn cả những lời ác ý thẳng thừng bây giờ.
Cứ như thể trong lòng rõ ràng muốn mắng một câu đông thi hiệu tần, nhưng lại vì mối quan hệ xa lạ mà không tiện mở lời.

(*) Đông thi hiệu tần: Chỉ việc bắt chước một cách mù quáng, không xét đến điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, dẫn đến kết quả không những không được như ý mà còn trở nên lố bịch, kệch cỡm, làm trò cười cho người khác.

Lúc đó cậu mới nhận ra mình ở trong nhà này không được chào đón đến mức nào.

Sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chu Chước Lễ chỉ dành cho Chu Chước Ý của anh ta không giống những người khác, anh ta biết sự thật, biết Chu Chước Viễn là em trai ruột duy nhất của mình, nhưng vẫn thờ ơ với Chu Chước Viễn.

Không sao cả, anh trai đối với cậu vốn là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Chu Chước Viễn từ trước đến nay không phải kiểu người cam chịu trước nghịch cảnh, người khác ghét cậu, cậu cũng không cho người khác sắc mặt tốt, thế là cậu không còn che giấu sự ác cảm với Chu Chước Ý, quan hệ với Chu Chước Lễ cũng ngày càng xấu đi.
Cho đến lúc Chu Chước Viễn cuối cùng chạy trốn khỏi nhà họ Chu, hai người họ cũng không nói chuyện riêng với nhau mấy.

Cũng may cậu chạy nhanh, nếu đợi Chu Chước Lễ hoàn hồn lại, có lẽ cậu đã không sống được đến bây giờ.

Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng tương tự của Chu Chước Viễn, Chu Chước Lễ nhíu mày, nhưng trong văn phòng không có ai khác, camera cũng đã tắt, nên không kiên trì nữa: “Nghe giáo viên chủ nhiệm của cậu nói, cậu vừa chuyển vào ký túc xá đã tự hành hạ mình đến mức sốt phải vào bệnh viện?”

“Tôi tự hành hạ mình đến mức sốt?” Nghe câu này, cơn giận của Chu Chước Viễn bùng lên, muốn cãi lại, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, thế là chỉ khinh bỉ cười một tiếng: “Giáo viên đã gọi điện về nhà rồi à? Anh chỉ vì chuyện này mà đến đây?”

Chu Chước Lễ trầm giọng nói: “Không phải, ba mẹ bảo tôi đến xem cậu có thiếu gì không.”

Thực ra ba mẹ bảo anh ta đến xem Chu Chước Viễn có hối hận không, nếu hối hận thì đón Chu Chước Viễn về nhà, nếu thật sự không thuyết phục được thì mới hỏi cậu thiếu gì. Nhưng hiếm khi Chu Chước Viễn tự nguyện rời nhà, anh ta không muốn Chu Chước Viễn về, làm cho nhà cửa gà chó không yên, còn phải lúc nào cũng đề phòng cậu làm hại Tiểu Ý.

Chu Chước Lễ chủ động nhận việc này, cũng là sợ ba mẹ đến lại đón cái kẻ phiền phức này về.