Trước câu hỏi bất ngờ của Nam Thành, Thiên Ý không biết phải trả lời như thế nào? Nếu anh hỏi cô có tin anh với tư cách một bác sĩ không, chắc chắn câu trả lời của cô là có vì qua quá trình anh thăm khám cho cha cô, cô biết anh rất tận tâm, chuyên nghiệp và hết lòng vì bệnh nhân. Nhưng nếu, anh hỏi câu đó với tư cách là chồng cô thì có lẽ câu trả lời của cô sẽ khác.
Có lẽ anh đã nhận ra sự bối rối qua đôi mắt của cô nên anh nhanh chóng nhìn qua hướng khác, anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi cô câu đó, phải chăng anh đang mong đợi điều gì từ cô?
Vì đang trong ca trực nên Nam Thành không thể ngồi đây quá lâu, anh phải về phòng trực phòng khi có bệnh nhân cần. Nhưng để Thiên Ý ngồi đây một mình anh cũng thấy không yên tâm, suy nghĩ một lúc anh nói với cô:
“Giờ cũng đã khuya ở đây một mình không an toàn, cô đến phòng nghỉ dành cho bác sĩ để nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mở cửa cho cô.”
Thiên Ý vội từ chối: “Tôi thấy như vậy không hay lắm, nếu có ai thấy được sẽ có điều tiếng xấu qua lại, ảnh hưởng đến anh.”
“Đấy là khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ trực đêm, rất kín đáo nên cô yên tâm.” Anh không để cho Thiên Ý có thêm thời gian từ chối mà nhanh chóng nắm tay cô dẫn đi. Hơi ấm từ tay anh hình như đã xua đi cái lạnh của mùa đông, cô không còn cảm thấy lạnh lẽo như khi ngồi một mình nữa. Cảm giác được ai đó quan tâm thật sự rất tốt.
Nam Thành mở cửa phòng nghỉ cho Thiên Ý vào trong, xong anh lại quay về phòng trực. Phòng trực và phòng nghỉ cách nhau một bức tường. Đây là phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ trực nên nếu cô ở đây có nghĩa là đêm nay anh sẽ phải ngồi cả đêm ở phòng trực. Bên trong phòng có một chiếc giường hai tầng, một bộ bàn ghế nhỏ và giá treo quần áo, không gian khá nhỏ nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp. Thiên Ý nhìn bên góc giường có dán bảng tên của bác sĩ, giường của Nam Thành ở tầng trên. Cô leo lên giường tầng trên của anh vì cô nghĩ nếu nằm giường của bác sĩ khác sẽ rất mất lịch sự.
Giường của Nam Thành đúng như cô nghĩ rất gọn gàng, đúng như tính cách của anh. Ngày hôm nay rất dài đối với cô, cô thật sự đã rất mệt, Thiên Ý ngã lưng xuống giường “thật ấm áp” cô thầm nghĩ. Giường của anh có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, mùi hương của hoa lan. Thiên Ý nhìn lên trần nhà, đây chắc là góc nhìn của Nam Thành mỗi khi nằm nghỉ ngơi, không biết những lúc đó anh nghĩ gì?
Phía bên kia bức tường, Nam Thành ngồi trên ghế, anh nhìn chăm chú vào bức tường trước mặt, như thể có thể nhìn thấu qua bên kia. Đây là lần đầu tiên có một người lạ nằm lên giường của anh, trước giờ kể cả bác sĩ Minh rất thân với anh cũng chưa từng nằm lên đó vì anh không thích ai xâm phạm đến đồ dùng cá nhân của mình. Anh đứng dậy đến cạnh cửa sổ để hít thở không khí, khoảng trời hôm nay thật nhiều ngôi sao lấp lánh, hay bấy lâu nay anh không chú ý đến chúng mà lại thấy đẹp lạ thường.
Chiếc giường ấm áp cùng với hương thơm đã mang đến cho Thiên Ý một giấc ngủ ngon, dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Cô thức dậy nhìn điện thoại đã năm giờ sáng. Thiên Ý nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ như cũ và bước ra khỏi phòng. Cô định gõ cửa phòng trực của Nam Thành nhưng lại do dự, Thiên Ý lấy điện thoại ra nhắn cho anh “Cảm ơn!”.
Buổi sáng chị điều dưỡng đến bảo cô trong sáng nay cha cô sẽ được ra khỏi phòng hậu phẫu để về phòng bệnh, Thiên Ý rất vui vì cô đã có thể gặp được cha mình.
Khi chị điều dưỡng đẩy giường của cha ra khỏi phòng, Thiên Ý vội tiến đến, cha cô đang mở mắt nhìn con gái rồi lại nhanh chóng nhắm lại, chắc là ông vẫn còn đau lắm. Thiên Ý tiến đến nắm lấy tay cha, mắt cô lại cay xòe, giọt nước mắt lúc này là giọt nước mắt của niềm vui, của hi vọng.
Chị điều dưỡng sau khi chỉnh lại dây truyền dịch, nói với Thiên Ý: “Khi nào hết dịch hãy bấm vào nút đỏ hoặc đến quầy trực báo nhé! Chú đã có thể uống được nước nhưng tạm thời vẫn chưa ăn được, khi nào ăn được bác sĩ sẽ thông báo.”
Thiên Ý nghe rất kỹ lời dạy của điều dưỡng và cảm ơn chị vì đã chăm sóc cha mình.
Chị điều dưỡng vừa ra đến cửa phòng cũng là lúc Nam Thành đến, vì Thiên Ý nghe rõ lời chị nói với Nam Thành: “Bác sĩ vẫn chưa về ạ!”
Nam Thành đáp: “Tôi muốn xem lại tình hình của bệnh nhân.”
Chị điều dưỡng như nhớ ra điều gì đó nên đổi giọng: “À! à! Bác sĩ trực cả đêm chắc mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm nhé! Ở đây đã có chúng tôi lo, tôi đảm bảo cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều rất tốt.”
Trước câu nói đầy ẩn ý của chị điều dưỡng, Nam Thành im lặng không đáp. Trước nay Thiên Ý đều sợ tạo sự chú ý cho mọi người sẽ có điều tiếng không hay, nhưng hình như càng lo sợ, càng trốn tránh thì càng dễ tạo sự chú ý.
Nam Thành vào phòng, anh đến xem lại vết thương của cha cô và các chỉ số trên máy móc. Sau khi xem qua một lượt, Nam Thành ân cần nhìn cha cô và nói với giọng an ủi: “Cha thấy thế nào ạ! Có đau lắm không?”
Cha cô khẽ lắc đầu: “Cha thấy chỉ hơi đau thôi.”
Anh tiếp tục động viên: “Mọi chỉ số điều rất tốt, cha yên tâm nghỉ ngơi để mau khỏe lại ạ! Khi cần cha gì cha cứ nói với con bất cứ lúc nào cũng được, con sẽ đến ngay.”
Thiên Ý vẫn chưa quen với việc Nam Thành gọi cha cô là cha, nhưng lại thấy rất biết ơn anh, vì chính trong lúc cha cô và cô cần, anh đã luôn có mặt. Chính trong lúc người ta yếu đuối nhất, một lời quan tâm hay chí ít là một ánh nhìn trìu mến cũng đã mang đến hi vọng rất lớn.