Buổi sáng ngày đầu tiên ở nhà anh, cô thức dậy khá sớm, nằm trên sofa cả một đêm khiến người cô ê ẩm. Cô vệ sinh cá nhân và đi xuống phòng bếp, cô định sẽ nấu bữa sáng cho bà và anh, nhưng khi cô xuống, chị giúp việc đã nấu xong và bày lên bàn.
Cô giúp chị bày bát đĩa, chị giúp việc vội ngăn cô lại: “Cô đừng làm, những việc đó là việc của tôi, cô cứ ngồi chơi là được.”
Thiên Ý nhìn chị giúp việc với ánh nhìn thông cảm: “Không sao đâu chị, những việc này em cũng làm được, em có thể giúp chị.”
Chị giúp việc tươi cười cảm ơn cô, bà Thanh và Nam Thành đã xuống đến bàn ăn. Bà Thanh bảo Thiên Ý ngồi xuống cạnh Nam Thành, bà nhìn hai cháu một lượt từ trên xuống, làm Thiên Ý ngại ngùng cúi gầm mặt.
“Hai cháu ngủ ngon chứ?” Bà hỏi.
“Ngon lắm bà ạ!” Nam Thành đáp.
“Còn cháu? Hình như cháu ngủ không ngon à!” Bà hỏi Thiên Ý.
Sợ bà nghi ngờ, cô vội tìm lý do: “Chắc do cháu chưa quen nên hơi khó ngủ bà ạ!”
“Hôm qua cháu nói có việc gì muốn nói với bà à!” Bà Thanh hỏi.
Thiên Ý đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn bà nói: “Thưa bà, cha cháu vẫn đang nằm viện nên cháu muốn xin phép bà cho cháu đến bệnh viện chăm sóc cha.”
Bà Thanh gật đầu: “Ừ! cháu cứ đi, chăm sóc cha cũng là bổn phận của cháu, bà không chấp chuyện đó.”
Thiên Ý vui mừng vì bà thông cảm cho mình: “Cháu cảm ơn bà ạ!”
Bà nhìn sang Nam Thành anh vẫn đang ăn sáng một cách ngon lành: “Bà chỉ sợ hai đứa mới cưới nhau, cháu ở bệnh viện suốt, Nam Thành sẽ buồn.”
Nghe nhắc đến tên mình, anh ngước nhìn bà và nói: “Con không buồn đâu bà ạ! vì đa số thời gian con cũng ở trong bệnh viện, con có thể gặp vợ con thường xuyên”.
Anh đúng là rất khéo trong việc lấy lòng bà.
“Bà cũng có việc muốn nói với hai cháu.” Bà Thanh chuyển chủ đề.
Nam Thành và Thiên Ý chăm chú nhìn bà, bà Thanh nói: “Ăn xong bữa sáng bà sẽ về Đà Lạt ở một thời gian.”
Trước quyết định đột ngột của bà, Nam Thành rất bất ngờ: “Sao đột nhiên bà lại về đó, bà ở lại đây với cháu, bà ở một mình cháu không yên tâm.”
Thiên Ý vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện, nên cô im lặng, lắng nghe bà và Nam Thành nói.
“Bà đâu có ở một mình, dì Mai vẫn ở đó giúp bà trông coi nhà và chăm sóc vườn cây.” Bà Thanh nói.
Nam Thành vẫn không đồng ý: “Nhưng sao bà lại quyết định như vậy ạ!”
“Thật ra bà đã muốn về đó lâu rồi nhưng bỏ cháu ở đây một mình bà không yên tâm, giờ cháu đã có vợ, hai vợ chồng cháu cùng chăm sóc lẫn nhau, cũng đến lúc bà phải về để còn chăm vườn hoa của bà nữa chứ.”
Anh biết trước giờ khi đã quyết định chuyện gì bà sẽ rất kiên định, anh cũng không thể thuyết phục được bà, đúng là thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ, dễ chịu hơn ở đây rất nhiều. Nếu không phải vì anh gặp tai nạn bà cũng đã không về đây sống cùng anh.
“Vâng, nếu bà đã quyết định như vậy, cháu cũng không dám ngăn cản, nhưng bà phải dẫn chị giúp việc đi cùng, để chị ấy nấu ăn và chăm sóc cho bà.” Nam Thành nói.
Bà Thanh suy nghĩ một lúc và đồng ý: “Thôi được, vậy cũng tốt để hai vợ chồng son có không gian riêng với nhau.”
Bà nói với Thiên Ý: “Hãy giúp bà chăm sóc cho Nam Thành và nhất là chăm sóc bản thân thật tốt cháu nhé!”
Thiên Ý đã phần nào hiểu được câu chuyện, cô đáp: “Dạ, cháu hiểu rồi ạ!”
Trước khi rời đi bà dặn Thiên Ý khi cha cô phẫu thuật xong hãy gọi cho bà, bà cũng rất lo lắng cho cha cô.
Sau khi bà đi, Thiên Ý cũng chuẩn bị đến bệnh viện, Nam Thành cũng chuẩn bị đi làm. Anh hỏi cô có cần đi cùng xe không nhưng cô từ chối. Bây giờ không có bà ở đây nên không nhất thiết phải diễn nữa, cô có thể tự đến đó.
Nam Thành cùng các bác sĩ đến khám cho cha cô, đã sắp đến thời gian dự kiến để cha cô làm phẫu thuật, hôm nay bác sĩ Khanh cũng đến. Bác sĩ Khanh vừa xem hồ sơ bệnh án vừa hỏi thăm tình trạng hiện tại của cha cô. Nam Thành trả lời một cách tỉ mỉ vì anh là bác sĩ phụ trách của cha cô. Mẹ cô đã về nhà khi cô đến do bà phải giải quyết việc đồng áng ở nhà. Thiên Ý hồi hộp đứng bên ngoài nhìn vào, cô không nghe rõ từng lời các bác sĩ nói với nhau, chỉ thấy họ ở bên trong khá lâu, cha cô cũng đã nghe và liên tục gật đầu.
Khác với những lần khác, lần này Nam Thành không ở lại để dặn dò cô điều gì, mà cùng bác sĩ Khanh nhanh chóng đi đến phòng họp. Thiên Ý vào phòng hỏi cha mình về những điều bác sĩ vừa nói.
Cha cô nhìn ra cửa sổ và trả lời con gái: “Bác sĩ Khanh bảo có thể cha sẽ được phẫu thuật trong ngày mai nếu sức khỏe đảm bảo.”
Cô vội bước đến nắm lấy tay, thay cho lời động viên, bởi trong lúc này nếu cô nói ra chắc chắn cô sẽ không ngăn được cảm xúc của mình.
Chị điều dưỡng đến phòng gọi Thiên Ý đến phòng họp gặp bác sĩ, từng bước chân của cô trở nên nặng nề, tim cô đang đập nhanh vì lo lắng, tay cô run lên. Cô đứng một lúc trước cửa phòng họp cố lấy lại bình tĩnh, Thiên Ý gõ cửa phòng và mở cửa đi vào.
Bác sĩ Khanh và Nam Thành đang ngồi ở đó cùng với ba bác sĩ khác, căn phòng khá rộng, nhưng có hơi lạnh lẽo, Thiên Ý khẽ rùng mình, cô cảm giác như mình đang phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Bác sĩ Khanh bảo cô ngồi xuống ghế:
“Các bác sĩ đã hội chẩn lại về tình hình bệnh của cha cô và quyết định ngày mai sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u.” Bác sĩ Khanh nói.
Cô im lặng không thể nói được gì, cô không biết chính xác cuộc phẫu thuật này sẽ diễn ra như thế nào? Có nguy hiểm không? Cha cô sẽ mất bao lâu để bình phục? Sức khỏe của cha cô có chịu nổi không? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng miệng cô cứng lại, cô không thể thốt ra thành tiếng. Trong giờ phút khó khăn đó cô nhìn qua Nam Thành như một lời cầu cứu, vì ở đây cô chỉ quen biết với anh. Nam Thành không nhìn cô, anh đang chăm chú vào hồ sơ bệnh án.
Bác sĩ Khanh đưa cho cô một tờ giấy bảo cô đọc kỹ “Giấy đồng ý phẫu thuật”, trên đó yêu cầu cô điền tên cha mình và tên của người thân, cùng với cam kết đồng ý để bác sĩ thực hiện phẫu thuật và ký tên mình.
Thiên Ý cố đọc từng chữ vì mắt cô đang nhòe đi, cô bắt đầu nấc khẽ lên từng tiếng.