Thiên Ý quay trở lại bệnh viện tìm Nam Thành, cô gõ cửa phòng khám của anh, nhưng chị điều dưỡng bảo chiều nay anh không có lịch làm việc, Thiên Ý quyết định đến nhà tìm Nam Thành.
Trời đã bắt đầu mưa khá lớn, Thiên Ý gọi taxi đến địa chỉ nhà Nam Thành. Khi đến nơi cô định nhấn chuông nhưng lại sợ làm phiền đến bà Thanh. Cô đứng nép mình vào cánh cổng, từng giọt mưa xối xả làm cô ướt sủng, cô lại ngước nhìn lên trời “có phải ông cũng muốn thử thách con không?”. Cô phân vân không biết nên gọi Nam Thành ra ngoài hay vào trong sẽ tốt hơn. Trong lúc cô đang không biết phải làm thế nào thì một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cô, bà Thanh và Nam Thành đi đâu đó về. Thấy cô, bà Thanh vội cầm ô bước xuống xe, bà hốt hoảng khi thấy Thiên Ý đứng dưới mưa như vậy.
Cô gật đầu chào bà, bà Thanh nghiêng ô che cho cô: “Sao cháu không vào trong nhà mà lại đứng đây, ướt hết cả rồi, mau vào trong đi cháu kẻo bệnh đấy!”
Cô lắc đầu: “Cháu không sao bà ạ!, cháu có việc muốn tìm Nam Thành.”
Nam Thành cũng đã xuống xe, khi nghe Thiên Ý nói muốn tìm mình, anh hơi bất ngờ.
Bà Thanh lại giục Thiên Ý: “Có việc gì cũng vào nhà lau khô mình đã, đứng ngoài trời mưa thế này không tốt đâu cháu.” Nói xong bà nắm tay cô dẫn vào nhà.
Bà Thanh gọi cô giúp việc mang khăn đến và lau tóc cho Thiên Ý, cô nhận lấy khăn và tự lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại. Nam Thành từ lúc ngoài cổng đến giờ vẫn không nói gì, anh ngồi im lặng đợi xem cô đến tìm mình có việc gì.
Bà Thanh bảo cô giúp việc pha cho Thiên Ý ly trà gừng nóng để cô uống, xong xuôi bà nói nhỏ với Thiên Ý: “Cháu có việc gì tìm Nam Thành thì hai đứa hãy nói với nhau, bà về phòng nghĩ đây.” Nói xong bà nhìn Nam Thành và cười tươi.
Thiên Ý nhìn qua Nam Thành thấy anh cũng đang nhìn cô, cô bối rối khi chạm phải ánh mắt ánh, vội vàng nhìn sang hướng khác.
Thấy Thiên Ý vẫn chưa nói, anh lên tiếng hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Thiên Ý để ly trà trên tay xuống bàn, cố hít một hơi thật sâu rồi nói khẽ: “Anh ra ngoài vườn với tôi được không, tôi không muốn bà nghe thấy.”
Nam Thành đồng ý đi ra vườn cùng Thiên Ý, anh ngồi lên xích đu và ngẩng mặt lên nhìn cô thay cho câu hỏi lúc nảy. Thiên Ý cố dằn lòng bỏ qua sĩ diện của bản thân vì việc lớn trước mắt.
Cô kéo một chiếc ghế đến ngồi ngay trước mặt Nam Thành và nói với anh: “Anh có muốn kết hôn với tôi không?” Thiên Ý cố gặng từng chữ một.
Nam Thành rất bất ngờ trước lời đề nghị của Thiên Ý, anh nhìn cô chằm chằm, sau đó hỏi lại: “Ý cô là sao?”
Thiên Ý đã rất khó khăn để nói ra câu đó nhưng Nam Thành lại hỏi ngược lại, lần này cô nói to hơn: “Anh có thể kết hôn với tôi không?”.
Trước câu hỏi thẳng thắn của Thiên Ý, Nam Thành im lặng mất vài giây, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm: “Cô đã từng bảo không bao giờ có ý định đó mà sau giờ lại đề nghị kết hôn với tôi?”
Anh đã hỏi đúng vào điều Thiên Ý lo lắng, cô nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài nói thật với anh, dù sao anh cũng hiểu rất rõ tình hình của cha cô, chỉ có nói thật may ra anh sẽ thông cảm cho cô:
“Đúng là tôi đã từng nói tôi không có ý định kết hôn với anh và thật tế hiện tại tôi cũng không có ý định đó.” Thiên Ý nói.
Nam Thành ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy sao giờ cô lại nói muốn kết hôn với tôi?”
Thiên Ý cắn chặt môi kìm chế cảm xúc của bản thân lại và nói thẳng với Nam Thành: “Tôi không làm điều này vì tôi mà vì cha tôi, anh cũng biết tình trạng hiện tại của cha tôi, ông ấy không yên tâm khi tôi chưa kết hôn nên muốn tôi yên bề gia thất. Nhưng tôi vẫn chưa có bạn trai và cũng không có đối tượng nào khác …”
Nam Thành vừa nghe qua đã hiểu lý do Thiên Ý muốn kết hôn với mình, trước đó vì bà anh muốn tìm đối tượng cho anh nên đã gán ghép anh và Thiên Ý, dù anh không có tình cảm gì với cô nhưng anh cũng không lên tiếng phủ nhận trước mặt bà mình, anh rất sợ làm bà buồn. Anh cũng là bác sĩ điều trị cho cha cô, tiếp xúc thời gian qua anh biết cha mẹ cô cũng là người tốt, chỉ có điều anh vẫn nghi ngờ cô vì vô tình nghe bà nói sẽ cho cô ngôi nhà này. Dù anh không ham vật chất nhưng cũng không muốn ai có ý lừa bà mình. Nếu anh từ chối Thiên Ý rồi bà anh cũng sẽ tìm cho anh một đối tượng khác, anh thật lòng không muốn kết hôn với ai và cũng không muốn ai kết hôn với mình vì lợi ích.
Sau khi suy nghĩ Nam Thành quyết định nói với Thiên Ý: “Tôi có thể kết hôn với cô nhưng tôi có điều kiện.”
Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Nam Thành: “Điều kiện gì anh cứ nói, tôi có thể đồng ý tất cả.”
Chỉ cần anh đồng ý giúp cô hoàn thành tâm nguyện của cha, cô đã rất biết ơn, không cần biết điều kiện anh đưa ra là gì.
Anh bảo cô ngồi đợi và đi về phòng mình, mưa đã bắt đầu nhỏ lại, chỉ còn lác đác vài giọt nước, những bông hoa sau khi được tắm mát đang lắc lư theo cơn gió. Thiên Ý thấy mình cũng như những bông hoa dại, thân nhỏ bé, hoa không đậm sắc, chỉ cần cơn mưa lớn cũng có thể làm cây đổ ngã, lúc nào cũng mang dáng vẻ yếu đuối.
Nam Thành quay lại cầm trên tay tờ giấy đưa cho Thiên Ý bảo cô đọc, cô nhận lấy đọc từng chữ một cách cẩn thận “Bản thỏa thuận kết hôn, bên A là Lê Nam Thành, bên B là Trần Thiên Ý, bên A và bên B thỏa thuận kết hôn trong vòng hai năm với các điều khoản sau:
Thứ nhất, bên A và bên B chỉ có danh nghĩa vợ chồng trên mặt giấy tờ và trước mặt người thân, gia đình. Bên B không được dùng danh nghĩa vợ của bên A để làm các việc vì mục đích cá nhân của mình, không tùy tiện công khai danh phận khi không cần thiết.
Thứ hai, cả hai bên không được phát sinh các mong muốn về thể xác hay có ý lợi dụng, xâm phạm đến người còn lại. Hai bên không được can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau.
Thứ ba, bên B sẽ không được hưởng bất kỳ tài sản nào của bên A sau khi ly hôn.
Thứ tư, thời gian kết hôn là hai năm, sau hai năm hai bên sẽ tìm lý do thích hợp để ly hôn và không được dùng bất cứ nguyên do nào để kết dài thời gian ly hôn.
Bản thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày ký và kéo dài trong hai năm.”
Thiên Ý đọc rất kỹ những điều kiện Nam Thành đưa ra nhưng cô không suy nghĩ nhiều vì cô cũng không quan tâm những điều anh đưa ra, cô cầm lấy bút và ký tên mình vào thỏa thuận đưa cho Nam Thành.