Thời tiết mùa hạ đúng là khó đoán, vừa nắng chói chang giờ lại mưa rào, y như trêu chọc lòng người. Cô là Thiên Ý, hai mươi sáu tuổi, là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty chuyên về phần mềm. Công việc của cô là hỗ trợ cho khách hàng sử dụng phần mềm, giải quyết các vấn đề khó khăn mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Cô đã làm công việc này được hai năm, mọi thứ khá ổn, chỉ có điều chỗ cô làm khá xa nhà nên cô phải thuê nhà ở. Sống một mình tại thành phố lớn đôi khi làm cô chạnh lòng, nhưng nghĩ đến gia đình, cô tự nhủ bản thân mình phải cố gắng. Cuộc sống của cô cứ chậm chậm trôi qua bình yên như thế cho đến một ngày cô nhận được cuộc gọi của mẹ:
“Cuối tuần này con có thời gian về nhà không, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Có việc gì quan trọng mà mẹ không thể nói qua điện thoại được ạ!” Cô thắc mắc.
Mẹ cô nói bằng giọng nghiêm trọng: “Không, con phải về đây!”
Cô tắt máy, trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi tò mò không biết có vấn đề gì mà mẹ mình không thể nói qua điện thoại.
Từ chỗ làm về đến nhà cô phải chạy xe máy gần hai tiếng đồng hồ, cũng may mắn hôm nay thời tiết khá đẹp, không nắng cũng không mưa, gió nhè nhẹ. Chạy một đoạn khỏi những tuyến đường ồn ào, xe cộ tất nập là đến đoạn đường chỉ toàn đồng ruộng, khung cảnh xanh mướt của lúa mới, cùng với mùi thơm thoảng thoảng của cỏ cây làm cô thấy lòng bình yên đến lạ. Thiên Ý dừng xe lại bên đường lấy chiếc điện thoại chụp lại khung cảnh hoàng hôn trước mắt vì quá đẹp, mặt trời cuối ngày rực rỡ cùng với từng đàn chim bay về tổ, hoàng hôn đôi khi cũng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Vừa về đến nhà cô đã thấy mẹ đợi sẵn, gương mặt mẹ lộ rõ sự lo lắng, ánh mắt ngân ngấn nước. Cô hoang mang không biết đã xảy ra việc gì, vội vàng đến ngồi bên cạnh mẹ:
“Có việc gì thế mẹ?” Cô vừa hỏi vừa nắm lấy bàn tay đang rung lên của mẹ.
Mẹ cô không thể kìm lại nước mắt, bắt đầu với những tiếng nấc nhẹ: “Mấy hôm trước cha con đột nhiên bị đau bụng dữ dội, mẹ đưa cha đến bệnh viện.”
“Chuyện khi nào sao mẹ không cho cho biết để con cùng vào viện với mẹ?” Cô vừa ngạc nhiên vừa lo lắng: “Rồi giờ cha đã khỏe chưa ạ!”
Mẹ cô ngước nhìn con lắc đầu: “Bác sĩ nói trong dạ dày cha con có một khối u, nghi ngờ cha con mắc bệnh nan y, phải đợi kết quả sinh thiết.”
Mặc dù đã nghe rõ từng lời mẹ nói nhưng cô cảm thấy như tai mình không thể nghe được, nước mắt bắt đầu làm mắt nhòe đi, trong một phút giây cô cảm giác như mọi thứ xung quanh sụp đổ, không thể tin được những gì mình nghe là sự thật. Cô im lặng hoàn toàn, không biết làm sao để đồi mặt với chuyện này. Khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, cô chợt giật mình, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Cô khuyên mẹ đi vào trong nằm nghĩ ngơi và đừng quá lo lắng, biết đâu kết quả không tệ như mình nghĩ. Mẹ cô thất thỉu đi vào trong, cô gục đầu lên ghế, từng giọt nước mắt liên tiếp nhau rơi xuống như mưa. Đầu óc cô trống rỗng, bấy lâu nay cô đã quá vô tâm, chỉ lo cho công việc mà không nhận ra cha mẹ mình đã già đi, đã phải đối mặt với bệnh tật, đối mặt với ranh giới của sự sống. Trong giờ phút này cô không biết mình phải làm gì để cha mình khỏe lại, cô không đủ can đảm đối mặt với cha mình.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đã khóc bao nhiêu, đã vằn vặt tự trách như thế nào. Cho đến khi trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi xuống hòa tan cùng nước mắt, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm đen tối và mù mịt. Từng hạt mưa rơi vào mặt đắng chát, cô lấy tay lau những giọt nước trên mặt và thở dài. Cô biết trong hoàn cảnh này mình không thể yếu đuối, không thể gục ngã, phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho gia đình. Dù không biết kết quả sẽ như thế nào cũng phải làm hết sức của bản thân cùng cha vượt qua bệnh tật, để mẹ bớt lo lắng. Phải, cô không thể yếu đuối ngay lúc này được, gia đình đang cần cô. Thiên Ý đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo, cô không thể để cha mình thấy dáng vẻ tệ hại này được. Cô đứng trước gương tự nói với mình trong gương, phải cố gắng, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Cô đến trước cửa phòng cha mẹ, gõ cửa, mẹ cô mở cửa nhìn con gái mình như thể muốn nói điều gì đó, cô khẽ mĩm cười ra hiệu cho mẹ và bước vào. Cha cô nhìn thấy con gái mình liền hỏi cô về khi nào, đã ăn cơm chưa. Cô bước đến ngồi cạnh cha mình, trả lời từng câu hỏi của cha, nhưng tuyệt nhiên cô không dám nhìn thẳng vào cha, vì cô sợ mình không thể giấu đi cảm xúc thật.
“Cha thấy sức khỏe thế nào ạ! Sao lúc bệnh không gọi con.”
“Ôi, bệnh vặt ấy mà, tại mẹ con lo lắng quá mức nên cứ một mực muốn cha đi bệnh viện.” Cha cô nói một cách thản nhiên.
Cô biết cha đang cố gắng tỏ ra mình ổn để cô và mẹ yên lòng. Sống mũi cô bắt đầu cay, cô không thể kìm nén được nữa, vội đứng dậy nói: “Vậy cha mẹ ngủ sớm đi ạ, con về phòng ngủ đây.”
Cha cô gật đầu bảo cô đi đường xa mệt rồi hãy nghĩ ngơi sớm. Cô vội đi nhanh về phòng mình, đóng cửa lại và ngồi bệt xuống nền, tại sao ông trời lại để một người cha tốt như cha cô phải mắc căn bệnh này, thật tàn nhẫn.
Sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ, sáng hôm sau trong bữa ăn với cha mẹ mình, Thiên Ý đã quyết định nói với cha về việc cô sẽ đưa cha đến một bệnh viện lớn để kiểm tra vì cô cho rằng kết quả vẫn chưa rõ ràng và vẫn còn hi vọng. Cha cô gật đầu, vì cha biết rằng chỉ có như vậy cô mới an lòng.
Nhưng cô không thể biết được từ đây cô đã gặp được nhân duyên đời mình.