Đau.
Cơn đau buốt như lóc da róc xương truyền đến từ cổ tay, toàn thân rã rời đến mức nửa ngón tay cũng khó mà nhúc nhích.
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau đau đau đau…
Tỉnh dậy trong cơn mê man giữa bồn tắm đầy máu, khoang mũi Thẩm Kiều ngập tràn mùi máu tanh ngọt, cổ tay đau buốt nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Cậu đã mơ một giấc mơ kỳ quái, trái tim bị sự tuyệt vọng nặng nề lấp đầy, đè nén đến không thở nổi.
Phó Sơ… Phó Sơ…
Một trái tim như bị ai đó đâm xuyên, máu chảy đầm đìa, gió lùa vào đau buốt.
Hơi thở tắc nghẽn, lồng ngực đau như muốn nứt ra.
Ý thức Thẩm Kiều mơ hồ không phân biệt được đêm ngày, cho đến khi tiếng chuông điện thoại rung ngày một rõ hơn, kéo cậu từng chút một về với thực tại.
Điện thoại đặt trên bồn rửa tay bên cạnh, không ngừng rung lên.
Kèm theo tiếng “ù ù”, nó rung động và dịch chuyển dần đến mép bồn, xem chừng chỉ cần rung thêm hai cái nữa là sẽ rơi xuống.
Thẩm Kiều mềm oặt nằm trong bồn nước ấm ngập máu, gắng sức hé mắt liếc qua, ánh nhìn vừa lướt tới góc chiếc điện thoại đang rung không ngừng, hàng mi nặng trĩu đã không chịu nổi mà sụp xuống.
Đầu óc choáng váng, trước mắt từng cơn tối sầm.
Cậu gắng gượng chống tay ngồi dậy, run rẩy đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bồn rửa. Nào ngờ cổ tay mới vươn ra được một nửa đã đột nhiên mất sức đập xuống, cả người lẫn điện thoại cùng rơi xuống, một tiếng “loảng xoảng” làm văng tung tóe dòng nước đỏ ối ra sàn.
“Ực…”
Trong tầm nhìn tan rã, cậu thấy chiếc điện thoại nằm giữa vũng máu tươi, màn hình lóe lên.
Ba chữ gọn gàng in vào đầu, ngay sau đó, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
… Văn Diệc Tiêu.
…
Lần nữa tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Không biết đã hôn mê bao lâu, đầu Thẩm Kiều đau như búa bổ. Tứ chi rã rời, toàn thân vô lực, nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cũng nối tiếp nhau không ngừng, khiến tim cậu đập nhanh như đang lơ lửng giữa không trung.
Sau khi kiểm tra xong, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ rũ rượi, cậu lại thiếp đi, nằm liền hai ngày, ý thức mới tỉnh táo lại đôi chút.
“Anh Tạ, anh tỉnh rồi à?”
Mở mắt ra, một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế dành cho người nhà, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh, nhoài người qua giúp cậu tém góc chăn. Mày rậm mắt tròn, gương mặt búng ra sữa trông vô cùng non nớt, nhưng giọng nói lại khàn đặc: “Cảm thấy thế nào rồi? Tay còn đau không?”
Thẩm Kiều mơ màng không nói gì.
Chàng trai mặt búng ra sữa đứng dậy cầm một quả cam, rồi lại đổi thành quả táo. Vừa quay đầu nhìn quanh tìm dao gọt hoa quả, vừa nói: “Ăn chút hoa quả trước nhé? Em cũng không có kinh nghiệm chăm người bệnh nằm lâu, có cần gì anh cứ nói. Bác sĩ sáng nay thăm khám còn nói anh hồi phục sau phẫu thuật rất tốt, vài ngày nữa chắc sẽ tỉnh. Em đã chuẩn bị tinh thần một mình hứng chịu trận chửi xối xả của Lục tổng rồi, không ngờ hôm nay anh lại tỉnh, hehe.”