Đến nội dung chính

Chương 22: Đức tin

admin 1.533 Chữ Cài Đặt

Tiếp đến, hệ thống vang lên thông báo quen thuộc:

[DING! Phát động nhiệm vụ “Tiêu diệt tộc Hắc Nhật”]

[Chú thích: Tộc Hắc Nhật đã biết đến sự tồn tại của nơi này, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ký chủ trong tương lai. Yêu cầu tiêu diệt toàn bộ đầu não của tộc Hắc Nhật, thu giữ phụ nữ và trẻ con.]

[Nhắc nhở ký chủ: nếu như phụ nữ và trẻ con của tộc Hắc Nhật bị chết, dù chỉ là một, hệ thống sẽ đưa ra hình phạt.]

[Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 10 lọ thuốc thức tỉnh kỹ năng mới, kỹ năng chữa bệnh sơ cấp, 200 điểm thưởng.]

Linh Nhu thầm mừng rỡ trong lòng những cũng không quên chuyện chính trước mắt, vội vã quay sang hỏi :”A Khiên, tộc Hắc Nhật là ở đâu?”

“Em quên rồi hả, đấy là kẻ thù của tộc Bán Nguyệt…”

“À, lần trước bị bỏ rơi, đầu có va chạm, nên trí nhớ của em không ổn định lắm…”
Thấy Linh Nhu phì cười như thế, trong lòng A Tích lại càng trở nên áy náy, cô càng cảm thấy tự trách mình hơn.

Sau một hồi dò la, thì ra hai tộc Bán Nguyệt và Hắc Nguyệt vốn là một tộc ngay từ thuở ban đầu, nhưng về sau khi tộc trưởng tiền nhiệm hi sinh trong một trận chiến lớn thì trong tộc xảy ra mâu thuẫn nội bộ dẫn đến bị xẻ ra làm hai. Và cả hai bên cũng đều nung nấu ý chí muốn hợp nhất bên kia về lại bên mình. Chuyện này đã kéo dài hơn 20 năm nay rồi.

Chín tên cướp bị trói thành một hàng, nhìn thấy có người tiến vào, mặc dù miệng bịt lại, nhưng ánh mắt vẫn hung ác, gào rú không ngừng.

“Thả tụi tao ra!”

“Đừng tưởng bọn mày mạnh là có thể bắt tụi tao thế này mãi!”

“Một ngày nào đó tộc Hắc Nhật sẽ đến báo thù!”

Tiếng la ó vang cả khu trại, khiến hai đứa trẻ con khóc thét, người già cũng bồn chồn.
Chỉ đến khi A Khiên lững thững đi ra, tay còn ôm khúc củi dài như vũ khí, ánh mắt lạnh lẽo quét qua… cả chín tên im bặt.

Chúng liếc nhìn nhau, nỗi ám ảnh từ đêm qua – một người đánh gục cả đám như gió lốc – còn nguyên vẹn. Một vài tên thậm chí rùng mình, nuốt khan.

“Tiểu Nhu, em tính làm gì với đám người này…”-A Tích có chút thấp thỏm lên tiếng.

“Giết đi…”-Kha Tụ ở một bên lên tiếng khiến cho chin tên cướp nghe được hãi hùng khiếp vía, thì ra sinh mạng của bọn họ là phải dựa vào định đoạt của một cô gái trẻ chứ không phải là lão Vũ kia.

Linh Nhu ngồi bên gốc Sinh Linh Thụ, lặng lẽ liếc nhìn chín tên cướp bị trói gọn, cả chín tên cướp cảm thấy nghẹt thở khi bị cô lướt qua một lượt. Cô không muốn giết người, nhưng cũng không thể giữ chúng mãi.

“Chúng ta không có thức ăn thừa để nuôi giặc.”-Linh Nhu chậm rãi nói.
“Nhưng thả thì quá nguy hiểm…”- Tình Nhạn lo lắng đáp sợ cô thả chúng đi.

Ánh mắt cô nhìn lên tán cây phủ tuyết, nơi lá cây Sinh Linh Thụ vừa khẽ lay động, ánh xanh nhẹ như phát quang khi giao cảm kết nối. Chợt lóe lên một suy nghĩ:“…Nếu ta không thể dùng sức mạnh ép phục, vậy hãy dùng đức tin trói buộc.”

Tối hôm đó, tuyết rơi mỏng, ánh lửa rực lên giữa trại. Cả nhóm tập hợp trước gốc Sinh Linh Thụ, đám cướp cũng bị kéo ra, ánh mắt bán tín bán nghi.

Linh Nhu bước ra đầu tiên, mặc áo choàng lông thú màu trắng, tóc thả dài, trên trán vẽ một dấu hình chiếc lá bằng nước ép thực vật, đứng trước cây mà thầm thì:

“Hỡi thần linh trong rừng, sinh mệnh cổ xưa… nếu Người thấy được lòng thành, xin hãy hiển linh soi rọi…”

Cô chạm tay vào thân cây.

Lập tức, như có phép màu, lá cây Sinh Linh Thụ đồng loạt phát sáng, ánh xanh dịu dàng lan tỏa, tỏa ra từng làn sóng ấm áp len qua tuyết trắng.

Toàn bộ khu trại bừng sáng bởi ánh xanh tươi mát, rực rỡ giữa đêm đông lạnh lẽo. Không chỉ chín tên cướp giật mình trước động thái của Sinh Linh Thụ mà ngay cả A Khiên, A Tích cùng tất cả mọi người đều là như thế. Chính họ cũng không ngờ rằng, Thần Linh thật sự hiển linh ở một cái nơi nhỏ bé này.

Đám cướp bủn rủn, toàn bộ mặt đều trở nên tái mét, chúng vội vã thì thầm to nhỏ với nhau.

“Là… là thần thật sao…?”

“Sao lại… sáng lên như vậy?”

“Bọn họ… đang liên kết với thần linh sao?”

Linh Nhu quay lại, giọng trang nghiêm:

“Đây là Thần Linh của Rừng Xanh – Sinh Linh Thụ là sứ giả bảo hộ chúng ta. Bất kỳ kẻ nào mang sát ý, phản bội hay bỏ trốn… đều bị Người nguyền rủa.”

A Khiên tiến lên, lạnh lùng nói:

“Các ngươi – quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ.”

Bọn cướp lưỡng lự, nhưng một tên sợ hãi quá quỳ xuống đầu tiên. Các tên còn lại cũng nhanh chóng làm theo, mặt cắt không còn giọt máu.

Kha Tụ bước tới, dùng than và nhựa cây trộn thảo dược, vẽ lên trán từng tên cướp một biểu tượng hình lá có đốm đỏ ở giữa, giống như con mắt của cây nhìn thấu linh hồn.

A Khiên ở bên trầm giọng:

“Đây là dấu ấn của Sinh Linh Thụ. Từ giờ, nếu các ngươi có ý định bỏ trốn, mệnh của các ngươi sẽ bị hút cạn, và xác vùi trong tuyết.”

Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, lá cây rung rinh, ánh sáng mờ nhạt chớp lên như ánh nhìn của Thần Linh. Đám cướp run cầm cập.

“Chúng tôi… sẽ không chạy nữa!”

“Xin… xin tha mạng!”

Linh Nhu thầm mỉm cười trong lòng, ở thời đại này, đức tin chính là chứ mà con người ta vô cùng sùng bái, không sợ đám cướp này rời đi, nhưng dĩ nhiên cũng phải cho bọn chúng một ít quả ngọt mới được.

“Từ nay trở về sau, các ngươi phải ở lại nơi này hoàn thành việc chịu tội nhận lỗi với Thần Linh, các ngươi sẽ phải làm việc, và thứ giám sát các ngươi chính là Thần Linh, ngài sẽ phán xét các ngươi….”

Một trong số đó liền run rẩy đáp:”Dạ dạ…chúng tôi đồng ý….”

Nhưng Linh Nhu chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vã hỏi thêm :”Mà tại sao các ngươi lại biết được nơi này? Mục đích lần này của các ngươi là gì?”

Khi được hỏi, cả đám cướp có chút chột dạ không ai dám nói thẳng, Linh Nhu đảo mắt qua một lượt cuối cùng vẫn là dùng chân ở tên cướp đẹp trai hơn qua, dù thế nào thì trò chuyện với hắn cũng là có tinh thần hơn.

“Ngươi, nói đi…”

“Ta…ta…”

“Kha Tụ, mang tên này xuống, ngày mai dùng làm lương thực cho mọi người….”- A Khiên chậm rãi lên tiếng.

Nghe thấy thế, tên cướp run rẩy vội vàng đáp :”Đừng đừng, ta nói, nơi này vốn dĩ cũng nằm trong khu vực săn bắn của chúng ta, vài ngày trước có người trong tộc phát hiện ra nơi này, khi hắn trở về báo cáo tộc trưởng liền quyết định cho chúng ta tới nơi này cướp bóc, nếu được thì….”

“Nếu được thì sao?”-Kha Tụ mất kiên nhẫn khi tên này cứ ấp úng.

“Nếu được thì cứ giết hết toàn bộ bọn ta có đúng không?”- Linh Nhu đáp lời, cứ giống như là không phải chuyện gì lớn lao vậy.

Nghe Linh Nhu nói vậy, cả chín tên cướp đều trở nên khó coi, sắc mặt tái mét đi. Kha Tụ là người đầu tiên lên tiếng :”Chị Nhu, cái đám này vốn dĩ không định tha cho chúng ta, giữ chúng lại làm gì?”

Tên cướp nghe thấy thế thì kinh hãi vội vàng đáp lời :”Đừng mà, cầu xin các người tha mạng, chúng ta cũng là bị ép thôi, mùa đông lương thực khan hiếm, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi.”

“Kha Tụ, ta không phải không muốn giết, nhưng ý của Thần Linh chính là muốn giữ lại mạng cho bọn họ…”

“Chuyện này….”-Kha Tụ nghe thấy hai chữ Thần Linh liền ngưng đọng không nói thêm gì nữa.

Linh Nhu lại nói thêm :”Thôi được rồi, ta cũng nói trước hiện tại ta có thể giết các ngươi nhưng Thần Linh lại yêu cầu ta tha cho các ngươi một mạng, ngài nói rằng không đành lòng nhìn thấy những sinh linh nhỏ bé vì miếng cơm mà phải chết đớn đau. Nhưng dù sao các ngươi cũng đã từng có ý định giết người cho nên phải ở lại nhận sự trừng phạt, Thần Linh cũng đã nói, sau một năm cải tạo, ngài đồng ý cho các ngươi trở về bộ tộc của mình…”