[Em không sợ chị có quá khứ, em chỉ sợ… chị chưa thực sự đi ra khỏi đó]. Trích nhật ký của Khai Tâm, lần đầu đối diện người cũ của Bạch Tuyết.
Chiều thứ Năm, văn phòng có một cuộc họp đặc biệt với đại diện bên đối tác thiết kế thương hiệu công ty Artes. Buổi họp do Bạch Tuyết chủ trì, còn Khai Tâm như thường lệ sắp xếp lịch, chuẩn bị tài liệu và ngồi ở vị trí phía sau, ghi chép.
Cho đến khi cánh cửa phòng họp bật mở…
Một người phụ nữ bước vào, dáng cao, tóc ngắn, đôi giày đen phát tiếng nhỏ trên sàn gỗ.
Cô mặc một chiếc váy ôm đơn giản, phong thái dứt khoát, ánh mắt sắc nhưng không gay gắt.
Khai Tâm không cần ai giới thiệu, ánh mắt của Bạch Tuyết khi nhìn thấy người ấy đã nói thay tất cả.
Giây phút đó, không khí trong phòng thay đổi, không ai thấy, nhưng cô thì biết.
Một sự im lặng thoáng qua.
Một quá khứ thoáng trở lại.
Buổi họp kéo dài một tiếng. Người phụ nữ tên Minh Du là Giám đốc sáng tạo của công ty Artes. Cô ấy chuyên nghiệp, không cố gắng thân thiện, cũng không giấu vẻ am hiểu Bạch Tuyết.
Câu nói:
“Tôi nhớ lần trước chị Bạch nói rằng chị không thích màu xanh biển vì nó khiến chị cảm thấy lạnh…” khiến tim Khai Tâm khựng lại.
Chị ấy biết cả những điều cô chưa kịp khám phá. Một cách tự nhiên. Và điều khiến cô đau hơn là Bạch Tuyết không nói gì.
Sau cuộc họp, khi mọi người rời đi, Khai Tâm đứng lại dọn tài liệu. Minh Du bước ngang qua, khựng lại, rồi quay sang:
“Em là trợ lý của Bạch Tuyết?”
“Vâng.”
“Chị là… bạn cũ của cô ấy.”
Cô mỉm cười lịch sự.
“Em biết.”
Minh Du nhìn cô một lúc. Không vội đi.
“Cô ấy là kiểu người khó hiểu. Em có từng thấy như vậy chưa?”
“Dạ, có.”
“Nhưng nếu em nghĩ mình hiểu rồi… thì có thể em đang nhầm.”
Cô ngẩng lên. Ánh mắt Minh Du không sắc lạnh mà thành thật.
“Không phải chị muốn cảnh báo. Chỉ là chị từng ở đó. Rất lâu.”
Rồi Minh Du cười nhẹ, như gió lướt qua một tấm rèm:
“Chúc em… kiên nhẫn hơn chị đã từng.”
Nội tâm của Khai Tâm.
[Em không sợ chị có người cũ. Em chỉ sợ khi em chạm vào tay chị, tay chị vẫn đang chìa về phía sau].
Tối hôm đó, về đến nhà, cô không nhắn tin. Không gọi. Không ghi nhật ký.
Chỉ ngồi nhìn hộp khăn giấy trên bàn, nhớ lại cảnh Minh Du đặt tay lên vai Bạch Tuyết chào nhau vào cuối buổi họp.
Không ai thấy gì sai. Nhưng cô thấy… ngực mình thắt lại.
Không phải vì ghen. Mà vì lo. Lo rằng, tình cảm mình nuôi lớn đang đứng chờ trước cánh cửa chưa hề được mở.
Ngày hôm sau, khi Bạch Tuyết đi ngang qua bàn cô, cô đứng dậy định chào, thì nàng khựng lại:
“Em có gì muốn hỏi chị không?”
Cô nhìn nàng.
“Về hôm qua?”
“Về người hôm qua.”
Một lúc lâu, cô mới đáp:
“Chị không nợ em lời giải thích.”
“Nhưng nếu em muốn nghe?”
Cô khẽ gật:
“Chỉ cần một điều thôi. Là em… có đang đi một mình không?”
Bạch Tuyết im lặng. Mắt nàng không né tránh.
“Chị đã đi một mình từ rất lâu rồi. Nhưng chưa chắc đã sẵn sàng để ai đi cùng.”
Cô cười. Rất nhẹ.
“Vậy… em sẽ chờ đến khi chị biết mình muốn ai đi cùng. Nhưng em không hứa sẽ đứng mãi ở đây.”
Trích nhật ký của An Khai Tâm. Tối hôm ấy.
[Em không cần chị nói: chị đã quên người cũ. Em chỉ cần biết liệu chị có còn đang níu một bàn tay khác ngoài tay em?]
Hôm đó, nàng gửi cho cô một bức ảnh: một bầu trời xám, mây kéo từng vệt mỏng, rất lạnh.
Tin nhắn kèm theo chỉ có một dòng:
“Bầu trời hôm nay… giống y như cái hôm chị một mình rời khỏi Minh Du.”
Khai Tâm nhìn màn hình. Lặng người.
Cô không hỏi thêm. Không đáp lại.
Vì đôi khi, một câu nói không cần được hồi âm nó chỉ cần được lắng nghe.
Nội tâm của Bạch Tuyết.
[Cô ấy không ép tôi lựa chọn. Nhưng tôi biết nếu cứ đứng mãi giữa một ngã ba… tôi sẽ đánh mất người duy nhất đã lặng lẽ đi cùng mình, không đòi hỏi gì cả].