[Tôi từng nghĩ mình đủ kiêu hãnh để không cần ai. Nhưng rồi có ngày… tôi ghen với cả một nụ cười không dành cho mình]. Trích nhật ký của Bạch Tuyết, lần đầu biết ghen.
Thứ Hai đầu tuần, không khí trong công ty bận rộn như thường lệ.
Khai Tâm đến sớm hơn mọi hôm. Cô mặc sơ mi trắng và áo len mỏng xám tro, tóc búi nhẹ, bước vào sảnh với một ly cà phê nóng trên tay. Dáng vẻ đơn giản, nhưng khiến người ta khó rời mắt.
Hôm nay có nhân sự mới từ chi nhánh miền Trung đến. Làm trợ lý tạm thời cho bộ phận kinh doanh. Một nam thanh niên cao, rắn rỏi, nói chuyện có duyên. Tên là Kha Duy.
Buổi sáng, khi Khai Tâm sắp xếp lịch họp cho chủ tịch, thì Kha Duy tiến đến gần:
“Xin chào, chị là An Khai Tâm phải không?”
“Dạ, tôi là trợ lý văn phòng chủ tịch.”
“À, nghe danh chị lâu rồi. Hôm nay mới được gặp.”
Cô cười nhẹ, định khách sáo đáp lại thì vô tình Bạch Tuyết vừa bước vào thang máy. Nàng đứng phía sau, nhưng ánh mắt dừng lại rõ ràng nơi nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô, thứ nụ cười mà suốt một tuần rồi nàng chưa thấy.
Không biết vì sao, ánh nhìn của nàng chợt lạnh đi.
Buổi trưa, mọi người xuống căn tin. Cô thường đi ăn muộn vì nhiều việc, nhưng hôm nay khá là ít việc nên cô cùng đi ăn với vài nhân viên khác, trong đó có cả Kha Duy.
Khi Bạch Tuyết từ xa bước đến, bắt gặp cô đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay cầm thìa súp, miệng cười vì một câu đùa vô thưởng vô phạt của người đối diện.
Nụ cười ấy… nàng chưa từng khiến cô bật ra được. Ít nhất, chưa bao giờ như vậy rạng rỡ, thoải mái, không dè dặt.
Bạch Tuyết đứng lại nửa giây.
Rồi quay đầu đi thẳng về thang máy.
Chiều hôm đó, khi cô mang tài liệu vào phòng, không khí trong văn phòng nàng trở nên là lạ.
Nàng không nhìn cô. Cũng không nói gì như mọi khi.
Chỉ lặng lẽ lật từng trang hồ sơ, đặt bút ký, rồi trả lại, không một lời nhận xét.
Khai Tâm đứng một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Chị thấy tài liệu có gì chưa ổn ạ?”
“Không.”
“Vậy… hôm nay chị có gì không vui?”
Bạch Tuyết khựng lại. Rồi ngẩng đầu.
“Em và cậu nhân viên mới… thân lắm sao?”
Cô hơi sững người.
“Dạ? À, không ạ. Chỉ là trò chuyện lúc ăn trưa thôi.”
“Tôi không hỏi để can thiệp. Chỉ… tò mò.”
Giọng nàng vẫn lạnh. Nhưng ánh mắt có gì đó rất lạ, như thể chính nàng cũng không hiểu vì sao mình hỏi câu đó.
Khai Tâm nhìn nàng thật lâu. Rồi mỉm cười.
“Chị đang ghen à?”
Nàng ngạc nhiên. Mắt khẽ mở to.
“Không có.”
Một câu phủ nhận nhanh, nhưng hơi thở nàng không ổn định.
“Thật không?”
Cô nghiêng đầu, nụ cười không châm chọc, chỉ nhẹ như gió.
“Chị không phải sợ. Ghen đâu phải điều xấu.”
“Tôi không ghen.”
“Ừ.”
Cô gật đầu, như thể đồng ý. Nhưng rồi nói tiếp, rất khẽ:
“Nhưng nếu là thật… em cũng không chê.”
Nội tâm của Bạch Tuyết.
[Tôi không hiểu tại sao lại khó chịu đến thế… khi thấy em ấy cười với người khác. Tôi từng nghĩ mình không có quyền đòi hỏi, nhưng lúc thấy nụ cười đó không dành cho tôi tim tôi… hơi đau].
Chiều hôm đó, khi cô ra về, có tin nhắn hiện lên:
“Em cẩn thận với người lạ. Đừng dễ cười với ai khác.”
Cô nhìn dòng chữ. Một lúc lâu sau mới trả lời:
“Vậy… chị làm gì để em chỉ cười với mình chị?”
Không có phản hồi.
Nhưng sáng hôm sau, trên bàn làm việc của cô có một chiếc bánh quy gừng loại cô hay ăn, đặt trong hộp nhỏ, kèm một tờ giấy:
“Không cần cười nhiều. Chỉ cần cười với người thật lòng.”
Không ký tên.
Trích nhật ký của An Khai Tâm
[Chị ghen. Dù không nói. Dù phủ nhận. Nhưng chiếc bánh trên bàn… đã kể thay tất cả].