Tức là trưa hôm nay. Chính là bây giờ.
Nhưng vì Đàm Ngân Thanh chưa tuyên bố “cú chí mạng cuối cùng”, nên Đàm Tinh Úy đành phải tiếp tục trong trạng thái căng não rửa mặt, căng não đánh răng, căng não lôi sữa và bánh mì ra khỏi tủ lạnh.
Ngay khoảnh khắc máy nướng bánh “ting” báo xong, tin nhắn của Đàm Ngân Thanh cuối cùng cũng tới.
Chị ấy viết: [Ăn với A Nhứ nè~]
Một đao chém bay đầu của Tinh Úy.
Ngay sau đó, một câu tiếp theo hiện lên: [Em không biết à?]
Đàm Tinh Úy: [… Em tưởng là tối]
Đàm Ngân Thanh: [Ai nói là tối?]
Hỏi hay đấy!
Nhà ai lại hẹn ăn trưa vào một ngày Chủ nhật đẹp trời mà không ngủ nướng chứ!?
Nhà ai mới mời ăn khuya tối qua xong, chưa kịp tiêu hết thì nay đã mời luôn bữa trưa nữa!?
Không có ý chửi đâu, chỉ là cảm xúc tuôn trào, bị ảnh hưởng chút, xin lỗi, hoàn toàn là bệnh của bản thân.
Đàm Tinh Úy yếu ớt gõ: [Chị ăn xong chưa?]
Đàm Ngân Thanh gửi một bức ảnh. Năm món một canh, mỗi dĩa đều đã vét sạch.
Đàm Tinh Úy: [Thôi được rồi…]
Sự việc đến nước này, đành chấp nhận ăn bánh mì với sữa vậy.
Cô bưng ly sữa ấm ra, cùng bánh mì đặt lên bàn, uể oải ngồi xuống, đầu óc rỗng tuếch mà uống, rỗng tuếch mà nhai.
Cô chỉ cho phép bản thân buồn đúng một phút, một phút sau phải vực dậy, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi nghịch điện thoại tiếp.
App cô mở đầu tiên theo phản xạ là Weibo.
Và cái tài khoản Weibo ấy.
Cô giật mình khi thấy có hơn 700 tin nhắn chưa đọc. Mãi sau mới phản ứng kịp à, là tài khoản “AXXX725919”.
Có bình luận cho bài đăng mới hôm qua, cũng có bình luận cho những bài cũ từ rất lâu rồi, và thêm hàng loạt tin nhắn riêng từ người mới đến người cũ.
Ở phần bình luận, ban đầu mọi người còn đang vì câu “không có rồi sao nữa” của cô mà phản ứng dữ dội: [Không được đâu! Phải có rồi sao nữa chứ!]
[Chị ấy còn về nước rồi, nhanh lên nào!]
[Tự tạo cơ hội đi chị ơi!]
[Á á á á thấy hy vọng rồi không thể dừng lại!]
[Tiểu X nhất định phải vực dậy! Vì em đi!]
Dần dần, mọi người lại đồng loạt sắp hàng ngay ngắn: [Tiểu X vực dậy đi!]
[Tiểu X vực dậy đi!]
[Tiểu X vực dậy đi!]
…
Đàm Tinh Úy vừa uống sữa vừa bật cười Tiểu X của các người dậy trễ, ăn trưa còn không kịp ăn nóng, vực kiểu gì được?
Đã lâu rồi Weibo này mới lại sôi động đến vậy. Có nhiều chữ, rất hợp để ăn kèm bữa sáng. Vậy là sáng nay, cô vừa nhai bánh mì, vừa đọc hết mớ bình luận kia.
Bánh mì xong rồi mà tin nhắn riêng vẫn chưa đọc hết. Cô dọn dẹp xong xuôi, ôm điện thoại lăn trở lại giường.
Nhiều ID quen thuộc, nhiều avatar thân thuộc, đọc từng cái từng cái xuống, dễ dàng khiến Đàm Tinh Úy nhớ lại những đêm khuya năm nhất đại học.
Hồi Weibo này còn đang nổi rần rần, cô cũng từng thế lén lút đọc từng tin nhắn riêng từ bạn bè ảo, có người hỏi tiếp truyện chưa, có người đồng cảm với mối tình đơn phương của cô, có người kể lại câu chuyện “yêu nhầm gái thẳng” của chính họ…
Hồi trước, Đàm Tinh Úy còn có thể gõ vài dòng, bây giờ thì lớn rồi. Mà cái giá của việc lớn lên là bị xã hội bào mòn đến mức chẳng buồn nói năng gì nữa, đọc xong một tin nhắn là lẳng lặng thoát ra.
Nhưng mà, không phải với ai cô cũng thoát.
Ví dụ như “Nhất Bả Tiểu Tiễn Đao” trên màn hình điện thoại ngay lúc này.
Nhất Bả Tiểu Tiễn Đao: [A a a a a a a a đây là ý em đang nghĩ đúng không? A tỷ quay lại rồi??]
Nhất Bả Tiểu Tiễn Đao: [Chị ấy quay lại thật hả quay lại thật hả quay lại thật hả?????]
Nhất Bả Tiểu Tiễn Đao: [!!!!!!!]
Có thể thấy, Tiểu Tiễn Đao rất, rất kích động.
Đàm Tinh Úy gõ bàn phím trả lời: [Đúng rồi.[
Tiểu Tiễn Đao lập tức phản hồi: [A a a a a a a a]
Đừng coi thường cái tên “Tiểu Tiễn Đao” này, đây chính là tài khoản duy nhất mà Đàm Tinh Úy follow trên Weibo. Vì cô ấy viết rất hay. Trên Weibo chuyên đăng truyện văn học tự sáng tác, sở hữu đến cả trăm ngàn lượt theo dõi. Mà hồi trước cô ấy từng viết fanfic về Đàm Tinh Úy.
Ngạc nhiên chưa? Nhỏ như bọn họ đây cũng có fanfic.
Tiểu Tiễn Đao không cam tâm để câu chuyện của hai người cứ thế kết thúc, liền mượn hình tượng hai người, nhào nặn lại câu chuyện mùa hè năm ấy, chuyện đã xảy ra thì giữ nguyên, chuyện chưa xảy ra thì cưỡng chế cho xảy ra. Kết quả là tạo ra một cái kết HE siêu cấp ngọt ngào.
Rất hay. Ừm.
Mà cái ngoại truyện mà cô ấy viết càng đỉnh.
Dù chỉ có hơn 1500 chữ, nhưng Đàm Tinh Úy phải mất đến năm ngày mới dám đọc hết mở ra rồi lại tắt đi, bật lên rồi lại xóa ngay, cuối cùng mới dám đọc từ đầu đến cuối.
Cũng rất hay. Ừm.
Đàm Tinh Úy không hiểu mình có đức hạnh gì, lại có thể được một tác giả có cả trăm ngàn lượt theo dõi viết truyện cho, còn tặng thêm một cái ngoại truyện “màu mè” như thế nữa. Cũng nhờ vào chuyện này mà khả năng giao tiếp của cô tăng vọt, thành công phát triển Tiểu Tiễn Đao thành người bạn online nói chuyện nhiều nhất từ trước đến giờ.
Chỉ là do tài khoản Weibo này bị cô “bỏ bê”, nên họ cũng lâu rồi không nhắn tin gì.
Giờ thì, Tiểu Tiễn Đao lại gửi tin đến:
[Bao giờ chị ấy quay về vậy? Hai người liên lạc lại rồi à? Gặp nhau chưa? Sao cậu biết chị ấy quay lại? Chị ấy nói với cậu à? A a a tớ kích động quá trời luôn, có cả đống câu hỏi muốn hỏi!]
Đàm Tinh Úy chắt lọc lại trọng điểm, trả lời ngắn gọn: [Gặp rồi.]
Tiểu Tiễn Đao: [A a a cậu không biết tớ kích động tới mức nào đâu. Sáng nay còn chưa kịp tỉnh ngủ thì điện thoại đã hiện thông báo đặc biệt từ Weibo, tớ giật bắn cả mình, cậu biết mà, tớ chỉ bật thông báo đặc biệt mỗi mình cậu thôi!]
Tiểu Tiễn Đao: [Ban đầu tớ còn tưởng là mấy dịp lễ hay gì gì đó như mọi khi, chắc cậu chỉ lên đăng vài dòng xã giao. Ai ngờ là chị ấy quay về thật!]