Ngày hôm ấy, cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Bầu trời trong xanh, những tia nắng lấp lánh. Trong khu rừng rậm rạp, có một thiếu nữ đang luyện tập kiếm thuật say sưa. Đó chính là nàng. Công chúa duy nhất của Vương quốc được sinh ra bởi Hoàng hậu, đồng thời cũng là người con chính thống duy nhất của Hoàng đế. Đáng lẽ, nàng có thể luyện kiếm ở hoàng cung, vì nơi đó vốn rộng lớn và đầy đủ tiện nghi hơn bất kì nơi nào. Nhưng lại quá ngột ngạt… Nên thay vào đó, nàng sẽ đi tới khu rừng xanh hoang sơ mang cảm giác tự do và yên tĩnh này.
Hôm ấy cũng vậy, nàng một mình luyện kiếm trong rừng. Nhưng lần đó đã có điều kì lạ. Khi nàng đang luyện tập, một chú mèo con lông trắng từ đâu đi tới. Nó nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh rồi kêu “Meow meow” như thể đang làm nũng.
Tất nhiên, một người vốn lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ như nàng chẳng quan tâm mà tiếp tục luyện tập như không có gì. Đột ngột, chú mèo đó lao thẳng tới chân nàng làm nàng suýt thì vung kiếm trúng nó.
“Chậc, phiền phức…”
Nàng lạnh lùng lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua sinh vật nhỏ bé đang cạ cạ vào chân mình.
“Meow~ Meow.”
Mèo con vẫn không biết sợ mà dừng lại, nó dường như không quan tâm tới ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn nó thế nào…
“Mèo nhỏ! Em đang ở đâu?”
“Nếu nghe thấy thì hãy ra đây đi nào!”
Giọng nói của một nam thiếu niên vang vọng đâu đó. Có vẻ là chủ nhân của bé mèo ngỗ nghịch này. Khi tiếng bước chân của thiếu niên trở nên rõ hơn. Cuối cùng chàng đã nhìn thấy mèo nhỏ.
“A! Mèo con! Em đây rồi!”
Chàng thiếu niên với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt màu bạc, diện trên mình bộ đồ trắng giống như những người ở Thánh điện hay mặc hớn hở đi về phía bé mèo. Hình như mèo con cũng nghe thấy tiếng gọi, nó hứng khởi chạy về phía chàng.
Chàng ngồi xuống đón lấy mèo nhỏ, ôm vào lòng vuốt ve.
“Thật may em vẫn ổn!”
“Có biết là anh lo cho em thế nào không?”
“Lần sau đừng chạy lung tung nữa nhé.”
Lời của chàng dành cho mèo nhỏ tuy có phần trách móc, nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp chứ không hề giận dữ chút nào.
“Meow~ Meow.”
Bé mèo đáp lại lời chàng bằng tiếng kêu ngọt xớt rồi cạ cạ vào má chàng, như hành động làm với nàng lúc nãy vậy. Chắc cũng vì quá vui mừng, chàng và mèo nhỏ cứ quấn quýt nhau một hồi. Dường như quên đi sự tồn tại của nàng…
“Ngươi là chủ nhân?”
“Vậy đưa con mèo chết tiệt đó biến khỏi đây đi.”
Giọng nói lạnh lẽo của nàng khiến chàng và mèo nhỏ chú ý. Khoảnh khắc ngước lên, đập vào đôi mắt bạc óng ánh của chàng là khuôn mặt lạnh lẽo của một thiếu nữ với đôi mắt vàng kim sắc lạnh.
“A…”
“Mái tóc vàng cùng đôi mắt vàng sáng ngời.”
“Tựa như ánh ban mai của buổi sớm.”
Trong khoảnh khắc mặt đối mặt với nàng, chàng đã nghĩ như vậy. Quả thật, nàng có mái tóc vàng và đôi mắt vàng rất đẹp. Nhưng nó không phải là màu vàng rực rỡ chói chang như ánh nắng của trưa hè mà là sắc vàng dịu nhẹ, ấm áp như ánh bình minh của buổi sớm yên bình.
Thiếu nữ ấy cột tóc đuôi ngựa phía sau đầu, diện trên mình bộ đồ đơn giản, chiếc áo trắng rộng rãi mặc sơ vin cùng chiếc quần đen ôm sát gọn gàng. Một loại trang phục mà những binh lính hay mặc khi tập luyện. Nhìn thấy thanh kiếm gỗ trên tay nàng, chàng đoán nàng chính là một kiếm sĩ tập sự…
Nhưng kiếm sĩ tập sự mà xuất hiện ở nơi này nghĩa là tới từ khu huấn luyện quanh đây. Mà gần khu rừng này, chỉ có hoàng cung ở hướng bắc là nơi được huấn luyện quân sự hợp pháp. Thế nên chàng nghĩ, nữ thiếu niên này chắc là một kị sĩ tập sự ưu tú được đào tạo trong hoàng cung.
“À vâng…”
Chàng ôm mèo con đứng dậy và cúi đầu.
“Cho tôi thay mặt chú mèo con này xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới buổi luyện tập của Ngài nhé.”
“Do tôi bất cẩn để lạc mất em ấy mà làm phiền Ngài.”
Nàng lạnh lùng quay người bước đi tới chỗ cây cổ thụ gần đó.
“Bỏ đi.”
“Dù sao ta cũng luyện tập xong rồi.”
Nàng ngồi xuống dưới gốc cây, đặt kiếm gỗ bên cạnh, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Chợt, chú mèo con nhảy khỏi tay chàng rồi chạy về phía nàng lần nữa. Lần này nó còn táo bạo hơn, nhảy thẳng lên tay nàng mà liếm liếm bàn tay nàng.
“Mèo con!”
Chàng gọi cản lại nhưng không kịp…
“Méow!”
“Ư…grư…”
Mèo con hoảng loạn vùng vẫy khi bị nàng bóp cổ.
“Xem ra ngươi rất muốn chết nhỉ?”
“Mèo con!”
Chàng sợ hãi chạy tới chỗ bé mèo, chắp tay cầu xin.
“Cầu xin Ngài lượng thứ! Xin đừng giết em ấy!”
“Có gì xin cứ…”
“Á!”
Nàng ném mạnh bé mèo vào người chàng. Thật may, chàng đã bắt kịp và ôm lấy nó. Chú mèo con tinh nghịch giờ đây run rẩy nép vào lòng chàng rên rỉ.
“Ta đã bảo biến khỏi đây cơ mà?”
Nam thiếu niên nhẹ nhàng âu yếm vỗ về mèo nhỏ, rồi nhìn nàng giải thích.
“Thật xin lỗi thưa Ngài!”
“Có vẻ em ấy thích Ngài nên mới hành động như thế chứ không phải có ác ý gì đâu!”
“Em ấy vốn là bé mèo hoang bị bỏ rơi được tìm thấy vào tuần trước…”
“Lúc mới đưa về, em ấy nhút nhát lắm.”
“Hẳn là tinh thần đã bị tổn thương rất nhiều…”
“Thật may sau khi chăm sóc một thời gian, em ấy đã trở nên vui vẻ và tinh nghịch hơn.”
“Chắc là khi nhìn Ngài, em ấy đã thấy điều gì đó đặc biệt và rất thích nên mới muốn quấn quýt lấy Ngài.”
“Nếu Ngài không thích, xin cũng đừng làm tổn thương mèo con.”
“Em ấy chỉ vừa thoát khỏi nỗi đau…”
“Thì sao?”
Nàng ngắt lời bằng giọng lạnh lẽo tới rợn người.
“Thay vì lảm nhảm những lời vô ích đó.”
“Ngươi nên cầm nó rồi cút khỏi đây thì hơn đấy.”
Chàng bàng hoàng sửng sốt trước sự vô tâm của nàng.
“Sao Ngài có thể thốt ra những lời máu lạnh vậy chứ?”
Nam thiếu niên bất bình nói lớn. Bất chợt, thanh kiếm gỗ của nàng chĩa thẳng vào cổ chàng từ lúc nào…
Chàng đứng im, đôi mắt nhìn lưỡi kiếm có phần bất ngờ nhưng không sợ hãi. Trước ánh mắt sắc lạnh như đâm thủng mọi thứ của nàng. Đôi mắt chàng chợt trùng xuống, không còn là ánh mắt mang vẻ bất bình nữa mà thay vào đó là sự lo lắng khi nhận ra điều gì.
“A…”
“Bàn tay phải của Ngài bị thương rồi kìa.”