Đến nội dung chính

Chương 33

admin 776 Chữ Cài Đặt

Hạ Nhiên đã tuyệt vọng đến đỉnh điểm. Cậu nhắn tin cho hắn:”Thần, nay em về nhà được không. Anh có chuyện muốn nói.”

Thế nhưng, tin nhắn ấy đến nửa đêm vẫn không có dấu hiệu gì.

Hạ Nhiên đứng giữa đống hành lí, vali và tấm vé máy bay.

Tại sao lại đột ngột như vậy?

Khẽ thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.

Trong màn hình có một đoạn chat chỉ với một chiếc video.

Đó chính là video của hắn và Hoàng Mỹ Ngọc.

Đó là video quay cảnh trần truồng của họ tại khách sạn tình yêu.

Kèm lời nhắn: “Cậu thua rồi, cút khỏi anh ấy đi.”

Haha, phải, tôi thua rồi, tôi… thật sự thua rồi.

Giọt nước mắt thay nhau trào ra. Quẹt đi những giọt lệ, cậu ngắm căn nhà lần cuối rồi rời đi, để lại một bức thư ngay ngắn trên mặt bàn.

Tạm biệt, tôi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ để kiếm tìm một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.
Tạm biệt, đừng bao giờ gặp nhau nữa, Hàn Minh Thần.

Còn phía hắn.

Sau khi ăn uống rượu say, cơ thể hắn như có chất kích thích tác động mạnh. Và tất cả đều do cô ả gây nên.

Chẳng lẽ là thuốc kích dục sao?

Đúng, nhưng chưa đủ.

Cô ả lợi dụng thuốc mà âu yếm gạ gẫm Minh Thần.

Còn hắn trở nên mất kiểm soát, thấy người đẹp quyến rũ trước mặt chẳng thể kiềm chế lao vào như hổ đói.

Hắn kéo tay ả vào căn phòng, cởi từng đồ trên người mình ra.

Hắn đè cô ta lên giường, cơ thể gợi cảm hiện ra. Tay to mạnh mẽ giật phăng chiếc váy cúp ngực của ả. Bộ ngực trần trụi, to tròn, mềm mại hiện ra trước mắt.

Hắn lao vào cắn mút khiến ả sướng tê dại, nước từ hoa huyệt không ngừng chảy ra.

Họ lao vào nhau mà cắn xé, liếm mút cho nhau cả đêm.

Cũng còn may, hắn còn đủ lí trí cuối cùng để đeo bao.
Cuồng nhiệt, say mê cơ thể của ả mà không biết ả ta đã quay video gửi cho Hạ Nhiên.

Và cũng không biết cậu đã bỏ mình mà rời đi.

Sáng sớm hôm sau.

Hắn tỉnh dậy, thấy trên giường hai thân thể lõa lồ, cô ả nằm ôm hắn ngủ.

Hắn hoang mang, hoảng hốt vội dậy mặc quần áo.

Rồi sau đó tìm điện thoại, hắn thấy cậu gửi một tin nhắn vào nửa đêm.

Bỗng hắn chợt nghĩ có khi nào ở nhà xảy ra chuyện gì không? Mặc kệ Mỹ Ngọc trên giường, hắn ta chạy nhanh về nhà.

Về tới nhà, Minh Thần vội gọi tên cậu nhưng thấy nhà vắng hoang, lạnh đến lạ.

Về phòng, đồ đạc như thiếu thiếu gì đó. Nỗi bất an, sợ hãi nảy sinh trong lòng hắn càng mạnh mẽ.

Hắn mở tủ quần áo, thấy đồ của cậu trống trơn.

Hắn hét to:

– Hạ Nhiên, em trốn ở đâu? Mau ra đây cho anh? Hạ Nhiên…

Đáp lại hắn là không gian yên ắng.
Chợt hắn thấy có lá thư trên bàn.

“Gửi Hàn Minh Thần

Có lẽ…chuyện của chúng ta đến lúc phải kết thúc rồi nhỉ? Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi cũng nghĩ hàng vạn lí do tại sao cậu tiếp cận tôi, nói yêu tôi, để rồi đến khi tôi chìm đắm trong tình yêu cậu mang lại mà yêu cậu đến phát điên thì cậu lại ruồng bỏ tôi? Tại sao thế? Tôi làm gì sai sao? À, chắc vì tôi là con trai nên chưa đủ thỏa mãn cậu nên cậu phải đi tìm gái đúng không? Cũng không hẳn. Vì có lẽ người cậu thật sự yêu không phải tôi, mà là người con gái ấy. Lúc cô ấy đi, cậu vì trống vắng nên mới tìm đến tôi đúng không? Chắc là vậy rồi, chỉ còn mỗi lí do này hợp lý thôi mà. Ngày chúng ta được ba mẹ chấp nhận, tôi vui đến nhường nào. Ngày sắp được đăng ký kết hôn với cậu, tôi hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng sao cậu…tôi làm gì sai sao? Sao cậu đối xử với tôi khốn nạn như thế hả?

Mà thôi, nếu cậu đã muốn yêu cô ấy, tôi toại nguyện cho hai người. Cả đời này, điều tôi hối hận và cảm thấy ngu ngốc nhất chính là yêu cậu. CÚT XA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI, THẰNG CHÓ ĐẺ, CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG GẶP LẠI!

Hạnh phúc nhé, mong cậu không bao giờ hối hận trước quyết định của mình.

Tôi cũng sẽ hạnh phúc bên người khác, và cũng sẽ không hối hận khi rời đi.

Hạ Nhiên”