Đến nội dung chính

Chương 1: Phi Tiên các

admin 588 Chữ Cài Đặt

Huyết chiến suốt một ngày, Đột Quyết đại bại. Thừa dịp đêm tối bọn chúng rời thành tháo chạy về hướng Tây Bắc.

Chủ quân Cần Vương Phong Dực ra lệnh cho một đội quân đuổi theo. Số còn lại đóng quân ở Quỳ Ổ cách Thượng Kinh hai mươi dặm về phía nam.

Nơi đó vốn là trang viên kiên cố của công chúa Nguyên Gia thời Thái Tông. Đến thời Cao Tông thì đổi thành Ngự Mã Giám. Quỳ Ổ có địa thế rộng rãi, đồng cỏ phì nhiêu thích hợp đóng quân, lại có đủ nhà cửa để Phong chủ quân thiết lập bản doanh tạm thời.

Hôm sau, Phong Dực dẫn theo vài cấp dưới thân tín vào thành tuần tra Thượng Kinh sau họa đao binh.

Điểm đến đầu tiên dĩ nhiên là Đài Thành.

Tam tỉnh lục bộ vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả sổ sách cũng không mất mát gì nhiều, chỉ là trống trải hoang vắng.

Phong Dực sai người mang danh sách đến, triệu tập các quan viên về nha môn làm việc.
Chẳng biết có thể tìm được bao nhiêu người.

Chuyện xảy ra đột ngột. Cả kinh thành đều không kịp chạy trốn. Sau khi A Sử Na Diên vào thành đã cướp bóc tàn sát các gia tộc quyền quý. Vô số người bỏ mạng.

Cảnh tượng trong cấm cung càng thêm thảm thiết.

Xác người chất chồng trong ao, trong đình đài lầu các, dưới gốc cây, trong bụi hoa. Tường đổ nhà xiêu, cành gãy lá rụng. Khắp nơi đều in hằn vết máu tươi và lửa khói.

Thuở niên thiếu Phong Dực thường ra vào cung cấm, đối với Đại Minh Cung có rất nhiều hồi ức tươi đẹp. Chứng kiến cảnh tượng tiêu điều thế này, hắn không khỏi đau lòng.

Những cung nhân, hoạn quan còn sống sót nghe thấy tiếng vó ngựa, không phân biệt địch ta đã hoảng loạn bỏ chạy. Dường như thần trí đã không còn bình thường.

Hữu thống quân Từ Thiện Nguyện không khỏi kinh ngạc: “Sao còn có cung nhân sống sót nhỉ? Nghe nói sau khi A Sử Na Diên phá thành. Hắn ngày ngày dẫn người vào cấm cung làm nhục cung nữ. Ngay cả Hoàng hậu, Công chúa cũng không thoát khỏi. Những nữ nhân này danh tiết đã mất lại không chịu chết. Chi bằng gom lại, đưa vào quân doanh làm quân kỹ.”
Thấy Phong Dực không có ý kiến gì, hắn lập tức gọi tùy tùng đến phân phó việc này.

Mọi người men theo bờ hồ Thái Dịch đi về phía trước, đến trước một tòa lầu cao.

Gió nhẹ thoảng đưa hương thơm thanh khiết kỳ lạ.

Phong Dực ngước mắt nhìn tòa lầu được chạm trổ tinh xảo. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “À, đây chính là Phi Tiên Các.”

Tòng quân Đỗ Tiên Chi thở dài: “Cả Phi Tiên Các đều được xây bằng gỗ trầm hương. Thảo nào thơm như vậy. Hôm nay ta thật mở mang tầm mắt. Không biết Tư Đồ quý tần này là mỹ nhân thế nào mà lại đáng giá để Hoàng đế phải khuynh quốc phá của vì nàng.”

Đang nói thì một giáo úy đi vào lầu trước đó bước ra bẩm báo: “Mới bắt được hai nữ nhân trong lầu. Họ tự xưng là Tư Đồ quý tần và Khổng chiêu dung. Kính xin Chủ quân định đoạt.”