Đến nội dung chính

Chương 24

admin 510 Chữ Cài Đặt

Hai mẹ con bà sống chật vật trong ngôi nhà này, ăn còn không đủ no, Thẩm Thanh cứ hay chạy lên núi, thỉnh thoảng mò được quả trứng chim, hái ít quả dại còn lén lút mang về cho bà. Miêu thị tưởng thế đã là giỏi lắm rồi, không ngờ ca nhi của bà có bản lĩnh như vậy, lại có thể kiếm được ngần ấy tiền, nhưng cũng không biết đã chịu bao nhiêu vất vả.

Phải biết rằng thời buổi này, một người đàn ông khỏe mạnh không có mối quan hệ đi làm tạp vụ ở trong thành một tháng kiếm được một hai trăm văn đã là tốt rồi. Ca nhi của bà để dành dụm được số tiền này cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ, dành dụm trong bao lâu.

Nhìn ca nhi trước mặt nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, suốt thời gian qua Miêu thị vẫn luôn thấp thỏm và hoảng hốt, trái tim đầy mờ mịt cùng sợ hãi về tương lai rốt cuộc cũng dần dần thật sự ổn định lại.
Dường như trong nháy mắt bà sinh ra vô vàn can đảm cùng với quyết tâm những ngày tháng sau này sống tốt hơn: “Được, nương tin con, sau này hai mẹ con chúng ta nhất định có thể sống tốt, sống không kém hơn ở nhà họ Thẩm!”

Trong sân, huynh đệ nhà họ Miêu đã chuyển xong hết lương thực, chất thành đống ở khoảng đất trống tiền viện, đợi trưởng thôn Triệu đến cân.

Đầu tiên là số đậu phộng mới thu hoạch, gần năm trăm cân đã rũ sạch đất được đóng gọn gàng trong năm cái bao tải lớn. Sau đó là gạo trắng, cao lương, đậu, kê,… đều là những thứ vừa sạch sẽ chất lượng lại tốt, là lương thực cả nhà họ Thẩm chuẩn bị để ăn lúc thu hoạch vụ thu, mỗi thứ có vài chục cân, tổng cộng gom được bảy trăm cân.

Ngay cả túi bột mì Thẩm lão nương giấu trong tủ bát cũng bị lôi ra khiến bà ta đau lòng muốn chết: “Chỉ có đúng một túi nhỏ đó, là để dành lễ tết gói sủi cảo…”
Nhà họ năm nay trồng đậu phộng ở ruộng khô nên không trồng lúa mì, bánh sủi cảo ngày Tết chỉ trông vào túi bột mì trắng này.

Cũng may nhà họ Thẩm nhân khẩu đông đúc mới có thể để lại nhiều lương thực dư như vậy. Dù vậy, Miêu Hưng vẫn còn kén cá chọn canh, chê gạo không đủ trắng, bột không đủ mịn, cũng chỉ có chỗ đậu phộng mới thu hoạch này là còn khiến ông ta hài lòng, bốc vài củ đưa cho Miêu thị và Thẩm Thanh: “Số đậu phộng này không tệ, lát nữa ta giúp các ngươi cõng lên huyện thành đổi lấy bột tạp, bốn năm trăm cân đậu phộng này có thể đổi hơn nghìn cân bột tạp, hai mẹ con các ngươi ăn dè sẻn cũng được hơn nửa năm.”