Đến nội dung chính

Chương 25

admin 539 Chữ Cài Đặt

Trần Quốc Vũ vừa mới đáp chân xuống sàn buồng lái liền đập ngay vào mắt cảnh tượng hoang đường này. Dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, làn da trắng hồng ở vùng cổ và một phần xương quai xanh của Khương Ly hiển hiện rõ ràng. Gương mặt vị thiếu gia lập tức ngượng ngùng đến đỏ bừng. Sự nghiêm nghị thường ngày bay biến sạch sẽ, anh vội vàng lao tới, vươn hai bàn tay to lớn, thô ráp đầy sức mạnh của mình ra, chuẩn xác nắm chặt lấy hai cổ tay của cô để giữ lại, thô bạo ấn hai tay cô xuống đùi để ngăn không cho cô tiếp tục cởi đồ.

“Cô làm cái gì đấy hả? Có biết xấu hổ không? Không được cởi!” Trần Quốc Vũ quát nhẹ, giọng nói có chút run rẩy vì vừa mệt sau trận đánh vừa ngượng.

Do không gian buồng lái quá mức chật hẹp, khi anh lao tới giữ tay cô, cơ thể cao lớn của anh gần như phải cúi khom xuống, ép sát vào người Khương Ly. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức tối đa, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng rực từ lồng ngực cô phả ra và tiếng tim đập thình thịch của cô.
Chính vào lúc này, mùi hương pheromone Alpha nồng đậm, mạnh mẽ và có tác dụng xoa dịu từ vết cắn sau gáy ngày hôm qua vốn đang tích tụ trong không gian kín bưng của buồng lái, kết hợp cùng hơi nóng hầm hập bốc lên, đột ngột đánh thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Trần Quốc Vũ.

Một cảm giác dâng lên mãnh liệt từ sâu trong cơ thể anh. Bản năng Omega vốn đang được xoa dịu ổn định bỗng chốc bị kích thích nhẹ, khiến toàn thân anh run lên một cái. Hai chân anh bỗng nhiên có chút nhũn ra, bủn rủn đến mức suýt chút nữa không đứng vững mà ngã vào lòng cô. Lồng ngực to mềm bên dưới lớp quân phục trắng phẳng phiu bắt đầu phập phồng dồn dập, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng và khàn đặc một cách bất thường.

Khương Ly bị người ta thô bạo giữ chặt hai cổ tay thì không hề tức giận chút nào. Cô chỉ hơi ngơ ngác ngẩng cái đầu đầy mồ hôi lên, đôi mắt cáo màu bạc chớp chớp nhìn người đàn ông trước mắt. Dưới ánh đèn dự phòng màu đỏ mờ ảo, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tú của Trần Quốc Vũ lúc này đã đỏ gay từ hai bên gò má lan dần xuống tận mang tai và cổ.
Thấy anh thở dốc, hai má hồng rực trông vô cùng ngon mắt, cái tính khờ khạo của Khương Ly lại tái phát. Cô không mảy may suy nghĩ phức tạp, ngược lại còn tò mò chủ động rướn người xích lại gần hơn một chút. Cái mũi cao nhỏ nhắn của cô ghé sát vào hõm cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi của anh, hít hà vài hơi thật sâu đầy luyến tiếc, rồi mở miệng hỏi một câu vô cùng ngô nghê và ngốc nghếch: