“Thượng tướng! Cô ấy… cô ấy không thèm dùng đến lá chắn năng lượng! Toàn bộ đều là dùng kỹ năng né tránh vật lý ở cự ly gần! Tốc độ phản xạ của thần kinh đạt mức tối đa của cơ thể sinh học rồi!”
Trần Quốc Vũ đã hoàn toàn dẹp bỏ sự bối rối hồng hốt lúc nãy sang một bên. Anh đứng sát vào lớp kính cường lực, đôi mắt phượng híp lại, chăm chú quan sát từng chiêu thức bạo lực nhưng hiệu quả đến đáng sợ của Khương Ly. Đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng, trong lòng anh dâng lên một sự chấn động không hề nhỏ.
Cách chiến đấu của Khương Ly hoàn toàn không tuân theo bất kỳ một giáo trình quân đội nào của liên bang. Nó không đẹp đẽ, không có những bài bản hoa mỹ, nhưng lại đầy tính thực dụng, tàn nhẫn và nhắm thẳng vào điểm yếu của kẻ địch để dứt điểm. Đây là thứ bản năng sinh tồn chỉ có thể rèn luyện qua hàng ngàn trận chiến sinh tử thật sự.
Nhìn biểu cảm rạng rỡ, tràn ngập năng lượng tuổi trẻ của cô gái đang cười lớn trong buồng lái qua màn hình phụ, ánh mắt Trần Quốc Vũ khẽ động. Sự hào cảm trong lòng anh đối với vị Alpha ngốc nghếch này lại âm thầm tăng thêm một bậc. Một kẻ mạnh mẽ, hoang dã nhưng lại có chút khờ khạo đáng yêu khi ở bên cạnh anh, sự mâu thuẫn này khiến anh không thể không chú ý.
“Tắt chế độ mô phỏng đi.” Trần Quốc Vũ nhàn nhạt ra lệnh cho trợ lý, “Buổi tập hôm nay đến đây là đủ rồi.”
Anh sợ nếu còn để cô đánh tiếp, con cơ giáp mô phỏng thế hệ thứ 3 đắt đỏ của quân đội sẽ bị cô dùng tay không dỡ ra thành từng mảnh sắt vụn mất.Vị trợ lý vâng lời, lập tức đứng bên cạnh bảng điều khiển lớn rồi bước lên một bước, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím cơ học để gạt thanh tổng, chuẩn bị tắt hệ thống đấu trường ảo theo lệnh của Trần Quốc Vũ. Thế nhưng, ngay khi phím lệnh cuối cùng được nhấn xuống, một tiếng tít dài và chói tai vang lên từ hộp loa lập tức phá vỡ không gian yên tĩnh.
Trên màn hình ảo khổng lồ treo giữa tường, toàn bộ các cột dữ liệu màu xanh lục hiền hòa bỗng chốc nhấp nháy dữ dập, rồi đồng loạt chuyển sang một màu đỏ rực đầy gai mắt.
Dòng chữ [Lỗi – Hệ thống bị khóa] hiện ra, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn.
Vị trợ lý hơi khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Anh ta tiếp tục gõ một chuỗi mã lệnh cưỡng chế khác nhưng vô hiệu. Màn hình vẫn trơ trơ, những dải ký tự báo lỗi màu đỏ quét qua liên tục như một ma trận không có lối thoát. Trán anh ta bắt đầu rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, chiếc gọng kính có chút trễ xuống sống mũi nhưng cũng không kịp đưa tay lên đẩy lại.