Màn hình camera bỗng hiển thị cận cảnh biểu cảm bên trong buồng lái của Khương Ly. Lúc này, mái tóc màu bạc của cô hơi rối tung bám vào gò má, đôi mắt cáo cong lên thành một vệt dài rạng rỡ, ngập tràn niềm vui sướng và thỏa mãn tột độ khi được thỏa sức đấm đá. Gương mặt cô bừng sáng dưới ánh đèn neon của bảng điều khiển, toát lên một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ, cuốn hút và ngập tràn năng lượng tích cực của tuổi trẻ.
Trần Quốc Vũ nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng ngời đầy nét hoang dại ấy qua màn hình, lồng ngực anh bỗng thắt lại, nhịp tim đột ngột đập chệch đi một nhịp. Trong đầu vị thiếu gia luôn nổi tiếng lạnh lùng, sắt đá bỗng nhiên lướt qua một suy nghĩ tự phát:
“Cô ấy lúc này… trông khá đẹp.”
Ý nghĩ vừa xuất hiện, anh liền giật mình thảng thốt, bỗng nhiên nhận ra mình vừa có những suy nghĩ không đứng đắn, vượt quá giới hạn đối với vị Alpha ngốc nghếch kia.
Ngay lập tức, từ hai bên tai cho đến gò má của vị thiếu gia nhanh chóng đỏ bừng lên một mảng rực rỡ, nóng bừng hầm hập. Anh hốt hoảng xoay phắt mặt đi hướng khác để tránh xa màn hình giám sát, một tay đưa lên vờ như đang bận rộn chỉnh lại chiếc cổ áo quân phục phẳng phiu để che giấu đi sự bối rối tột độ của mình trước mặt vị trợ lý thân cận.
Hệ thống mô phỏng bỗng vang lên những tiếng “rè rè” của âm thanh cơ khí thông báo nâng cấp độ khó. Dòng chữ cảnh báo màu đỏ nhấp nháy liên tục trên đỉnh buồng lái:
[Cảnh báo:
Bão từ tinh tế đang đổ bộ.
Tầm nhìn giảm 80%.
Hệ thống radar trung tâm bị nhiễu loạn hoàn toàn.]
Bối cảnh thung lũng hoang mạc hoang dã xung quanh lập tức thay đổi. Bầu trời giả lập bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây bụi dày đặc cuộn chặt lấy nhau. Những tia chớp màu điện tím đâm toác tầng mây, tiếng sấm rền vang khiến mặt đất cát đỏ rung chuyển dữ dội. Gió bão nổi lên, cuốn theo những trận lốc cát mịt mù đập chan chát vào lớp vỏ hợp kim của con cơ giáp xám bạc, tạo nên những tiếng động ghê người.
Từ các khe đá nứt nẻ dọc theo vách núi, hàng chục sinh vật mới bắt đầu bò ra với số lượng dày đặc. Đó là loài “Kịch Độc Sa Chu” (Nhện cát kịch độc). Mỗi con to ngang một chiếc xe tải, thân hình đen kịt bao phủ bởi một lớp lông gai nhọn hoắt. Tám chiếc chân gầy guộc nhưng sắc bén như lưỡi dao cạo, ghim sâu vào đá hộc tạo ra những tiếng “két két” buốt tai. Trên đầu chúng mọc đầy những cụm mắt nhỏ màu xanh lét, liên tục chớp nháy và phun ra những luồng tơ điện màu tím mang tính ăn mòn cao, khiến mặt đất nơi tơ chạm vào đều bốc khói đen sặc sụa.