Đến nội dung chính

Chương 13

admin 504 Chữ Cài Đặt

Mùi hương Omega dịu nhẹ từ gáy anh thoảng qua do khoảng cách quá gần, làm Khương Ly lập tức quên phắt cái chip nhức đầu kia. Cô đứng im re, hai mắt dán chặt vào nẹp áo sơ mi của anh, ngón tay vô thức quờ quạng muốn níu lấy vạt áo người đối diện.

“Ngồi xuống ghế lái chính đi.” Trần Quốc Vũ ra lệnh, giọng anh trầm thấp vang vọng trong không gian kín. Anh đặt tay lên vai cô, ấn cô ngồi vào chiếc ghế điều khiển còn bản thân thì đứng ngay bên cạnh, cúi người xuống để khởi động hệ thống màn hình giả lập.

Khi anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức tối đa. Khương Ly có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của anh, cả cần cổ và cánh tay đang căng lên khi anh thao tác trên màn hình điều khiển. Đầu óc cô lơ lửng, một cảm giác dâng lên mãnh liệt khiến cô quên luôn mình đang ở đâu. Cô vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc một cái vào bên hông anh.
Trần Quốc Vũ khựng lại, bàn tay đang gõ phím dừng hẳn. Anh quay đầu lại, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ cảnh cáo nhìn chằm chằm vào ngón tay hư hỏng của cô: “Cô làm gì đấy?”

Khương Ly chớp chớp mắt, mặt dày bao biện: “Tôi kiểm tra xem cơ thể anh xem có ổn không thôi mà. Với cả… anh bảo học một chương mới được sờ, thế tôi chạm một cái trước để lấy động lực không được à?”

Vị thiếu gia hít một hơi sâu, cố kìm nén sự bất lực đang dâng lên trong lòng. Anh gạt phắt tay cô ra, bật màn hình giả lập lên: “Chưa học đã đòi nhận thưởng? Nhìn lên màn hình đi.”

Một hệ thống mô phỏng đường bay và các mục tiêu ảo hiện ra. Trần Quốc Vũ bắt đầu giải thích về cách tinh thần lực cấp S của cô kết nối với lõi năng lượng của cơ giáp. Khương Ly ban đầu nghe như vịt nghe sấm, nhưng khi thấy anh dùng bàn tay ấm thô ráp vì cầm súng và tay cần bao bọc lấy tay cô để hướng dẫn gạt cần điều khiển, cô liền nuốt nước bọt, mắt thì nhìn màn hình nhưng tâm trí thì dồn hết vào hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Do sức mạnh thể chất quá lớn, khi Khương Ly thử nắm lấy cần gạt theo bản năng, cô vô tình kéo mạnh một cái. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, cần gạt bằng hợp kim suýt nữa bị cô bẻ gãy làm đôi.

Trần Quốc Vũ mặt đen lại: “Thả lỏng lực tay ra. Tôi bảo cô dùng tinh thần lực để điều khiển, không phải dùng sức trâu để bẻ gãy cần gạt của tôi.”

Khương Ly rụt cổ lại, trông vừa tội nghiệp vừa ngơ ngác: “Tại cái này yếu quá chứ bộ.”