Đến nội dung chính

Chương 12

admin 502 Chữ Cài Đặt

“Không thể cứ nhảy lên buồng lái rồi đấm đá bừa theo bản năng được à? Sao mà phiền phức thế không biết.” Cô xị mặt xuống, lầm bầm đầy bất mãn.

“Không được.” Trần Quốc Vũ nghiêm nghị cắt đứt ý nghĩ lười nhác của cô. Anh rút từ trong túi áo quân phục ra một chiếc chip điện tử nhỏ bằng đầu ngón tay, ấn thẳng vào lòng bàn tay cô: “Trong chiếc chip này chứa toàn bộ kiến thức cơ bản về lịch sử tinh tế, cơ học cơ giáp và toán học đại cương của liên bang. Cô có thời gian đúng một tháng để nhồi nhét hết đống này vào đầu để chuẩn bị cho bài thi lý thuyết.”

Khương Ly nhìn chiếc chip nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cảm giác như linh hồn mình đang chuẩn bị bay ra khỏi xác đến nơi. Ác mộng học hành từ kiếp trước một lần nữa hiện về bủa vây lấy cô, khiến cô chỉ muốn vứt chiếc chip đi rồi chạy trốn.
Cô len lén liếc mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, bộ não vốn chỉ quen việc đấm đá bắt đầu hoạt động hết công suất chỉ để tìm một cái cớ chuồn êm. Đôi mắt cáo khẽ đảo qua ô cửa thông gió trên cao, rồi lại cúi xuống nhìn cái miếng kim loại bé xíu xám xịt trong tay. Cô thọc sâu hai tay vào túi quần rộng thùng thình, cố tình làm bộ ho khan mấy tiếng, mặt nghệt ra vẻ vô cùng tội nghiệp:

“Tôi thấy hình như đầu mình lại đau rồi. Chắc chắn là di chứng từ đợt chấn động lúc nãy đấy. Giờ mà nhét cái này vào não, có khi tôi quên luôn cả anh cho xem. Hay là… để sang năm học được không thiếu gia?”

Trần Quốc Vũ liếc nhìn biểu cảm lố bệch cô. Anh thừa biết vị Alpha này đang tìm đường trốn việc. Anh không thèm đáp lời, dứt khoát tiến lên một bước. Cánh tay anh vươn qua vai cô, trực tiếp ấn mạnh vào nút kích hoạt trên bảng điều khiển của con cơ giáp khổng lồ phía sau.
Một tiếng xì lớn vang lên khi hệ thống áp suất mở ra. Lối vào buồng lái hạ xuống ngay trước mặt hai người. Trần Quốc Vũ túm lấy chéo áo khoác gió trên người Khương Ly, dứt khoát đẩy cô bước lên những bậc thang hướng vào bên trong khoang lái.

Không gian bên trong buồng lái khá chật hẹp, tràn ngập những nút bấm phát sáng và hai chiếc ghế điều khiển bọc da cao cấp. Trần Quốc Vũ bước vào ngay sau cô, khiến không gian vốn đã nhỏ lại càng thêm chật chội. Khương Ly bị ép lùi về phía sau, tấm lưng cao ráo của cô chạm vào vách kim loại lạnh ngắt, trong khi ngay trước mặt lại là lồng ngực dày rộng của anh che khuất hết tầm nhìn.