Sáng hôm sau, Khương Ly lăn một vòng từ trên chiếc giường êm ái xuống thẳng sàn nhà. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng kim loại sáng bóng của căn biệt thự quân đội. Nghĩ đến việc bản thân sắp phải quay lại thời kỳ cắp sách đến trường nhồi nhét chữ nghĩa, trong lòng cô liền xuất hiện một cảm giác chán nản dâng lên mãnh liệt. Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh đống cơ ngực đồ sộ và lời hứa hẹn của Trần Quốc Vũ lướt qua đầu, hai mắt cô lại sáng rực lên, tinh thần phấn chấn hẳn. Cô bò dậy, lầm bầm tự cổ vũ bản thân rồi bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra với một tiếng xoẹt nhẹ của hệ thống cảm ứng. Trần Quốc Vũ bước vào bên trong bộ quân phục màu trắng chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp gấp. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng cùng khuôn ngực vững chãi của anh khiến Khương Ly phải nuốt nước bọt ừng ực. Gương mặt anh vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như cũ, hoàn toàn không còn sự bối rối của trận động dục hỗn loạn ngày hôm qua.
Anh nhìn lướt qua bộ dạng lười nhác, mái tóc bạc xõa tung rối bù chưa thèm chải của Khương Ly, nhàn nhạt lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Dậy sửa soạn cho tử tế đi. Hôm nay tôi dẫn cô đến căn cứ quân sự để kiểm tra chỉ số thể chất và tinh thần lực.”
Khương Ly lười biếng ngáp một cái dài, vừa dùng ngón tay gãi gãi đầu vừa chớp chớp mắt hỏi một câu ngớ ngẩn:
“Kiểm tra mấy cái đó để làm gì? Không phải cứ thế ôm cặp đi thẳng đến trường học là được rồi sao?”
Trần Quốc Vũ khẽ nhíu mày trước sự thiếu hiểu biết của cô, giọng điệu vẫn đều đều không chút thay đổi:
“Học viện liên bang không phải là nơi muốn vào là vào. Cô bắt buộc phải đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn về sức mạnh thể chất và khả năng kết nối tinh thần thì mới có tư cách nộp hồ sơ tham gia kỳ thi tuyển sinh diễn ra vào một tháng tới.”
Khương Ly nghe vậy thì lầm bầm vài tiếng cằn nhằn trong cổ họng nhưng cũng không phản đối thêm. Cô nhanh chóng đứng dậy, tùy tiện dùng tay vuốt lại mái tóc bạc cho bớt rối rồi đi theo sau anh. Dù sao thì ở cái thời đại tinh tế này cô cũng mù tịt thông tin, vợ bảo đi đâu thì cô đi đó, vừa đi vừa có thể quang minh chính đại ngắm nhìn bóng lưng của anh từ phía sau, tội gì không đi.
Chiếc phi xe riêng của Trần Quốc Vũ di chuyển với tốc độ xé gió, nhanh chóng đưa bọn họ đến trung tâm huấn luyện biệt lập của căn cứ quân sự liên bang. Vừa bước xuống xe, vị trợ lý đeo kính hôm trước đã đứng chờ sẵn ở cửa căn phòng lớn, thấy hai người tới liền cúi đầu chào một cách cung kính và chuyên nghiệp: