Đến nội dung chính

Chương 7

admin 613 Chữ Cài Đặt

Trần Quốc Vũ không thèm để ý đến vẻ mặt phụng phịu của cô, anh đứng thẳng người, đưa tay chỉnh lại cổ áo quân phục một cách ngay ngắn, che đi vết cắn còn rỉ chút máu ở sau gáy. Anh đi tới bàn làm việc bên cạnh, cầm lên một tập tài liệu dày cộp được bọc trong bìa cứng, quay lại ném thẳng vào người Khương Ly.

Khương Ly lóng ngóng đỡ lấy tập tài liệu, chớp mắt hỏi: “Cái gì đây?”

Trần Quốc Vũ nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trầm ấm nói: “Lệnh nhập học và tài liệu ôn tập của cô. Một tháng nữa là đến đợt tuyển sinh năm nay của học viện liên bang. Từ bây giờ, cô sẽ phải ôn thi, rèn luyện thể chất cùng sức mạnh tinh thần lực.”

Học? Ôn thi? Đậu học viện liên bang?

Mấy từ này bay thẳng vào đầu Khương Ly như một tiếng sét giữa trời quang. Nụ cười trên môi cô tắt ngóm. Phải biết rằng khi bỏ mạng ở thời tận thế, cô mới có 17 tuổi, và sang thế giới này cô vẫn giữ nguyên độ tuổi đó. Mà thành tích học tập kiếp trước của cô thì ai cũng biết, luôn luôn nằm chễm chệ ở vị trí top 1 từ dưới đếm lên, là học sinh cá biệt luôn được các thầy cô giáo gọi lên văn phòng “chăm sóc đặc biệt”. Cứ ngỡ sau khi chết đi sống lại ở thế giới mới, cô sẽ được giải thoát khỏi đống sách vở nhức đầu, ai ngờ định mệnh vẫn bắt cô phải đi học lại!
Nghe xong tin dữ, Khương Ly đương nhiên ban đầu là giãy giụa kịch liệt, nằm lăn ra đất ăn vạ quyết không chịu đi học! Cô buông tập tài liệu ra, lao đến ôm chặt lấy chân chiếc bàn làm việc bằng kim loại, sống chết không buông, miệng liên tục gào lên: “Không đi! Tôi không đi học đâu! Thà anh nhốt tôi lại vào ngục giam còn hơn! Tôi ghét học, tôi không đi học đâu!”

Trần Quốc Vũ nhìn vị Alpha to xác đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà ăn vạ giống như một đứa trẻ, khóe môi anh khẽ giật giật. Sự lạnh lùng trên mặt anh không thể duy trì nổi trước cái bộ dạng như nhóc con này của cô. Anh khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi bước tới, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói của anh dịu đi vài phần, mang theo một sự dụ dỗ vô cùng rõ ràng:

“Nếu cô chịu chăm chỉ học hành và đậu được học viện liên bang, tôi sẽ sắp xếp cho cô chuyển đến học chung lớp với tôi. Đến lúc đó… ở trường hay ở nhà, muốn chạm chạm sờ sờ thế nào cũng được, tôi sẽ không cấm.”
Khương Ly đang khóc lóc om sòm bỗng im bặt. Tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng. Cô chớp chớp mắt nhìn Trần Quốc Vũ, ánh mắt nhanh chóng quét qua khuôn ngực đồ sộ của anh một lượt, rồi lại nghĩ đến cái phúc lợi “muốn chạm thế nào cũng được” mà anh vừa hứa hẹn.

Học chung lớp với vợ, lại còn được sờ?

Khương Ly lập tức buông chân bàn ra, đứng bật dậy nhanh như một tia chớp. Cô phủi phủi bộ quần áo tù nhân trên người, nghiêm túc gật đầu cái rụp, vẻ mặt vô cùng quyết tâm: “Thành giao! Học thì học, ai sợ ai chứ! Cái học viện gì gì đó ấy, không đỗ không được!”