“Đánh dấu tôi.” Trần Quốc Vũ hạ lệnh, nhưng giọng điệu đã mất đi sự cứng rắn thường ngày, thay vào đó là sự thúc giục của bản năng cơ thể. Anh chủ động hơi cúi đầu, nghiêng cổ sang một bên, để lộ ra vùng gáy với tuyến thể đang sưng đỏ, nóng hầm hập vì động dục.
Khương Ly ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, một cảm giác dâng lên mãnh liệt bên trong cô, hoàn toàn chiếm lấy tâm trí. Cô không nghĩ ngợi nhiều, vươn hai tay ôm lấy bả vai rộng lớn của anh. Cơ thể Trần Quốc Vũ rất ấm. Khương Ly hơi cúi đầu, ghé sát môi vào vùng cổ trắng ngần đang run rẩy của anh. Cô hé miệng, cắn phập vào tuyến thể đang sưng nóng kia, bơm pheromone của mình vào sâu bên trong để xoa dịu.
“Ưm…” Trần Quốc Vũ phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng. Đôi tay to bản của anh vô thức bấu chặt vào vạt áo tù nhân của Khương Ly, toàn thân tựa hẳn vào người cô để tìm kiếm sự chống đỡ. Sự tương thích hơn 90% làm cho quá trình đánh dấu diễn ra vô cùng suôn sẻ, dòng pheromone cuồng bạo của Khương Ly nhanh chóng thuần hóa và vuốt ve những tế bào đang nổi loạn trong cơ thể Trần Quốc Vũ.
Khương Ly ngậm lấy tuyến thể của anh, cảm nhận được mình đã mĩ mãn hoàn thành đánh dấu cho người đàn ông trong lòng mình thì tâm trạng vô cùng tốt. Sau khi hoàn thành việc bơm pheromone, cô chậm rãi luyến tiếc rời môi ra. Nhìn khuôn mặt anh tú của Trần Quốc Vũ lúc này đang ửng hồng, bờ môi hé mở thở dốc đầy quyến rũ, Khương Ly cảm thấy mình đã cưới được một người vợ quá hời.
Mắt cô nhìn xuống đống cơ ngực đồ sộ đang phập phồng sau lớp áo sơ mi bung cúc của anh, lòng bàn tay ngứa ngáy. Khương Ly nghĩ bụng, vợ mình thì mình có quyền sờ chứ nhỉ? Thế là cô hí hửng vươn tay ra, định bụng sẽ chạm chạm sờ sờ vào khuôn ngực căng đầy kia để kiếm chút phúc lợi đầu tiên.
Chát!
Một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Cổ tay của Khương Ly đột ngột bị một bàn tay to lớn, thô ráp và tràn đầy sức mạnh giữ chặt lại ngay khi chỉ còn cách ngực anh vài centimet.
Trần Quốc Vũ lúc này đã lấy lại được một chút lý trí nhờ có pheromone xoa dịu. Chu kỳ động dục tạm thời được dập tắt, anh lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh dùng đôi mắt phượng sắc sảo nhìn cô đầy cảnh cáo, rồi dùng lực đẩy nhẹ cô ra xa khỏi cơ thể mình.
Khương Ly bị đẩy lùi lại hai bước, mặt lập tức xị xuống, môi khẽ bĩu ra đầy vẻ hụt hẫng. Cô nhìn cổ tay mình rồi lại nhìn người đàn ông vừa mới mềm nhũn trong lòng mình giây trước giờ đã mặt lạnh như tiền kia, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nhìn thấy khóe mắt anh vẫn còn vương chút vệt hồng ươn ướt, trông vừa có nét nghiêm nghị vừa có nét xuân chưa dứt, Khương Ly lại tự mình thỏa hiệp. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là vợ mình, người ta lại là thiếu gia, mình phải biết chiều chuộng một chút, không được thô bạo.