Đến nội dung chính

Chương 12: Buổi hẹn hò bí mật

admin 920 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Duy An tỉnh dậy với một cảm giác rất kỳ lạ.Cậu ngồi trên giường vài phút, nhìn bàn tay mình rồi bất giác nhớ đến tối hôm qua.

Cái nắm tay ấy chỉ kéo dài chưa đến một phút.

Vậy mà cậu lại nhớ rất rõ.

Đặc biệt là cảm giác an toàn khi Tần Mặc kéo cậu về phía mình.

Duy An đưa tay che mặt.

“Không được nghĩ nữa.”

Cậu tự nhắc mình.

Nhưng càng không muốn nghĩ, hình ảnh ấy lại càng hiện lên.

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên.

Tần Mặc: “Dậy chưa?”

Duy An nhìn tin nhắn, khóe môi lập tức cong lên.

Duy An: “Em dậy rồi.”

Tần Mặc: “Tay còn đau không?”

Duy An ngẩn người.

Anh vẫn nhớ chuyện tối qua.

Duy An nhìn cổ tay mình.

Chỉ hơi đỏ một chút, hoàn toàn không đau.

Duy An: “Không đau đâu ạ.”

Tần Mặc: “Vậy tốt.”

Sau đó là một khoảng im lặng.

Duy An cứ nhìn màn hình, không hiểu sao lại chờ tin nhắn tiếp theo.
Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cuối cùng, điện thoại lại rung.

Tần Mặc: “Cuối tuần này em rảnh không?”

Duy An: “Có ạ.”

Tần Mặc: “Đi với anh một ngày nhé?”

Duy An nhìn câu nói ấy rất lâu.

Đi với anh một ngày.

Không phải ăn tối như những lần trước.

Không phải tình cờ gặp nhau.

Mà là một lời mời rõ ràng.

Tim Duy An đập nhanh hơn.

Duy An: “Đi đâu ạ?”

Tần Mặc: “Bí mật.”

Duy An bật cười.

Duy An: “Vậy em đồng ý.”

Tần Mặc: “Được.”

“Thứ bảy anh đón em.”

…

Thứ bảy.

Duy An thức dậy từ rất sớm.

Cậu mở tủ quần áo rồi đứng trước đó gần mười phút.

Cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tối màu.

Không quá trang trọng.

Cũng không quá xuề xòa.

Nhưng trước khi ra khỏi phòng, Duy An vẫn đứng trước gương chỉnh lại tóc vài lần.

Minh Dương từ bên ngoài bước vào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu lập tức hiểu ra.
“Hôm nay có hẹn?”

Duy An giật mình.

“Không có.”

“Không có mà ăn mặc đẹp vậy?”

“Tớ chỉ…”

Minh Dương khoanh tay.

“Đi với anh Tần đúng không?”

Duy An im lặng.

Minh Dương lập tức cười lớn.

“Đúng là có người yêu rồi.”

“Chưa phải.”

Duy An phản bác theo bản năng.

Nói xong, chính cậu cũng khựng lại.

Minh Dương bắt được ngay câu đó.

“Chưa phải?”

“Cậu vừa nói chưa phải?”

Duy An đỏ mặt.

“Tớ không nói nữa.”

Cậu cầm điện thoại rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Minh Dương đứng phía sau cười đến mức không nói nên lời.

…

Tần Mặc đến đúng giờ.

Khi nhìn thấy Duy An bước ra, anh hơi khựng lại.

Cậu không ăn mặc cầu kỳ.

Nhưng vẻ ngoài sạch sẽ, trẻ trung khiến ánh mắt anh dịu xuống.

“Chào buổi sáng.”

Tần Mặc nói.

“Chào anh.”

Duy An mở cửa xe.

Trước khi ngồi vào, cậu hỏi:

“Giờ chúng ta đi đâu?”

Tần Mặc chỉ mỉm cười.
“Đi rồi em sẽ biết.”

Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng trước một khu triển lãm nghệ thuật.

Duy An nhìn tòa nhà phía trước.

“Triển lãm?”

“Ừ.”

“Anh thích tranh sao?”

“Không đặc biệt.”

Tần Mặc đóng cửa xe.

“Nhưng anh nghĩ em sẽ thích.”

Duy An hơi bất ngờ.

“Anh biết em thích à?”

“Đoán thôi.”

Hai người bước vào bên trong.

Triển lãm không quá đông.

Không gian rộng và yên tĩnh.

Duy An nhanh chóng bị thu hút bởi những bức tranh được trưng bày.

Cậu đứng trước một bức tranh phong cảnh rất lâu.

Tần Mặc không thúc giục.

Anh chỉ đứng bên cạnh.

Thỉnh thoảng nghe Duy An nói về màu sắc và bố cục.

Anh không hiểu quá nhiều về hội họa.

Nhưng vẫn kiên nhẫn nghe.

Đối với anh, điều quan trọng không phải bức tranh.

Mà là vẻ mặt của người đang đứng bên cạnh.

Duy An nói đến mức quên mất thời gian.

Đến khi quay sang, cậu mới nhận ra Tần Mặc đang nhìn mình.

“Sao anh nhìn em?”

Tần Mặc bình thản đáp:

“Vì em vui.”

Duy An hơi ngẩn ra.

Chỉ một câu đơn giản.

Lại khiến cậu không biết phải nói gì.

…

Buổi chiều, Tần Mặc đưa Duy An đến một quán ăn nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh.

Không phải nhà hàng sang trọng.

Chỉ là một quán ăn gia đình.

Duy An nhìn thực đơn rồi bất ngờ nói:

“Em biết chỗ này.”

“Bạn em từng kể.”

Tần Mặc mỉm cười.

“Vậy hôm nay thử xem có ngon như lời kể không.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Duy An kể về những chuyện xảy ra ở trường.

Tần Mặc kể một vài chuyện thú vị trong công việc.

Không ai nhắc đến thân phận thật sự của anh.

Cũng không ai biết rằng chỉ vài con phố nữa thôi là trụ sở chính của Tần Thị.

Đối với Duy An, hôm nay chỉ là một ngày bình thường.

Một ngày được ở bên người mình thích.

Nhưng đối với Tần Mặc, đó là một ngày anh đã chờ đợi rất lâu.

…

Trời bắt đầu tối.

Trước khi về, hai người đi bộ qua một con phố nhỏ.

Duy An chợt hỏi:

“Hôm nay anh gọi là gì?”

“Gì?”

“Ý em là…”

Cậu hơi ngượng.

“Buổi đi chơi hôm nay.”

Tần Mặc dừng bước.

Nhìn cậu.

“Em muốn gọi là gì?”

Duy An suy nghĩ.

“Em không biết.”

Tần Mặc khẽ cười.

“Vậy gọi là hẹn hò.”

Duy An lập tức đỏ mặt.

“Anh…”

“Anh nói đùa.”

Tần Mặc bước tiếp.

Nhưng khóe môi vẫn còn ý cười.

Duy An đứng lại vài giây.

Sau đó mới đuổi theo.

Trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Nếu hôm nay thật sự là một buổi hẹn hò…

Có lẽ cậu cũng không ghét.

Thậm chí còn mong nó kéo dài thêm một chút.

Ở phía trước, Tần Mặc quay đầu nhìn cậu.

“Duy An.”

“Vâng?”

“Đi chậm thôi.”

“Anh chờ em.”

Duy An nhìn bóng lưng người đàn ông dưới ánh đèn đường.

Khóe môi khẽ cong lên.

Cậu chạy vài bước rồi đi song song với anh.

Lần này, khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước nữa.